“Hiram Page và Sự Mặc Khải,” Các Câu Chuyện trong Sách Giáo Lý và Giao Ước (năm 2024)
“Hiram Page và Sự Mặc Khải,” Các Câu Chuyện trong Sách Giáo Lý và Giao Ước
Tháng Chín năm 1830
Hiram Page và Sự Mặc Khải
Các Thánh Hữu biết về cách Thượng Đế hướng dẫn Giáo Hội của Ngài
Hiram Page là bạn của Joseph Smith và Oliver Cowdery. Ông cũng là một trong tám nhân chứng về các bảng khắc bằng vàng. Hiram có một viên đá, và ông tin rằng Thượng Đế đang sử dụng viên đá đó để ban cho ông những sứ điệp, hoặc những điều mặc khải cho Giáo Hội. Oliver và các Thánh Hữu khác đã tin rằng những điều mặc khải của Hiram đến từ Thượng Đế.
Giáo Lý và Giao Ước 28, phần tiêu đề tiết; Saints, 1:97
Những điều mặc khải của Hiram nghe giống như thánh thư. Nhưng chúng khác với những gì Kinh Thánh dạy. Chúng cũng khác với những gì Chúa đã phán bảo với Tiên Tri Joseph. Joseph không biết phải làm gì.
Saints, 1:97
Joseph thức suốt đêm để cầu xin Thượng Đế giúp đỡ. Ông lo lắng mình sẽ làm điều sai và làm tổn thương cảm xúc của bạn bè mình.
Saints, 1:97
Joseph muốn mọi người tìm kiếm sự mặc khải cho chính cuộc sống của họ. Nhưng điều đó sẽ gây hoang mang nếu mọi người cố gắng để có được sự mặc khải cho toàn thể Giáo Hội.
Saints, 1:97
Cuối cùng, Chúa đã ban cho Joseph một điều mặc khải để chia sẻ với Oliver. Chúa phán rằng chỉ có vị tiên tri mới có thể nhận được sự mặc khải và các lệnh truyền cho toàn thể Giáo Hội. Ngài phán rằng Oliver nên giảng dạy điều này cho Hiram.
Giáo Lý và Giao Ước 28:2, 6–13
Chúa muốn Hiram hiểu rằng ông có thể nhận được sự mặc khải cho chính cuộc sống của ông. Còn sự mặc khải cho Giáo Hội sẽ đến với vị tiên tri của Chúa. Hiram đã lắng nghe Oliver và hối cải. Bấy giờ, Các Thánh Hữu đã hiểu rõ hơn về cách Chúa hướng dẫn Giáo Hội của Ngài.
Saints, 1:98