“Về Sách Giáo Lý và Giao Ước,” Các Câu Chuyện trong Sách Giáo Lý và Giao Ước (năm 2024)
“Về Sách Giáo Lý và Giao Ước,” Các Câu Chuyện trong Sách Giáo Lý và Giao Ước
Lời Giới Thiệu
Về Sách Giáo Lý và Giao Ước
Chúa lại phán
Cha Thiên Thượng yêu thương chúng ta. Ngài muốn chúng ta lập các giao ước, hoặc lời hứa, với Ngài để Ngài có thể ban phước cho chúng ta. Ngài đã phái Vị Nam Tử của Ngài, là Chúa Giê Su Ky Tô, làm Đấng Cứu Rỗi cho chúng ta và giúp chúng ta quay trở về với Ngài.
Thượng Đế cũng phái các vị tiên tri đến giảng dạy chúng ta về Chúa Giê Su Ky Tô và các giáo lệnh của Ngài. Các vị tiên tri phục vụ Chúa Giê Su Ky Tô và giúp lãnh đạo Giáo Hội của Ngài.
Chúa Giê Su phán bảo các vị tiên tri những gì phải dạy cho chúng ta. Những lời của các vị tiên tri từ thời xa xưa đã được viết trong các thánh thư như Kinh Thánh và Sách Mặc Môn.
Sau nhiều năm, kể từ khi Chúa Giê Su rời khỏi thế gian, không có vị tiên tri nào xuất hiện. Mọi người không lập và tuân giữ các giao ước với Thượng Đế. Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô không còn ở trên thế gian.
Và rồi Thượng Đế đã kêu gọi Joseph Smith trở thành một vị tiên tri. Joseph lúc bấy giờ chỉ là một thiếu niên, nhưng Thượng Đế có một việc rất quan trọng để ông làm.
Joseph Smith giảng dạy về Chúa Giê Su. Ông đã giúp tổ chức Giáo Hội của Chúa Giê Su. Chúa Giê Su đã giảng dạy cho Joseph Smith phúc âm của Ngài và cách lãnh đạo Giáo Hội của Ngài.
Nhiều điều mà Chúa Giê Su phán bảo Joseph Smith được viết trong sách Giáo Lý và Giao Ước. Sách Giáo Lý và Giao Ước là một quyển thánh thư giống như Kinh Thánh và Sách Mặc Môn.
Các Câu Chuyện trong Sách Giáo Lý và Giao Ước kể về cách Chúa Giê Su đã mang Giáo Hội của Ngài trở lại, hay còn gọi là phục hồi, với sự giúp đỡ của Tiên Tri Joseph Smith và những người khác. Các tín hữu của Giáo Hội được gọi là Các Thánh Hữu. Những câu chuyện này cho thấy rằng Thượng Đế yêu thương con cái của Ngài trên khắp thế gian. Ngài muốn ban phước cho chúng ta khi chúng ta lập giao ước với Ngài.