Các Câu Chuyện Thánh Thư
Công Cuộc Truyền Giáo của Parley đến Canada


“Công Cuộc Truyền Giáo của Parley đến Canada,” Các Câu Chuyện trong Sách Giáo Lý và Giao Ước (năm 2024)

“Công Cuộc Truyền Giáo của Parley đến Canada,” Các Câu Chuyện trong Sách Giáo Lý và Giao Ước

Tháng Tư–Tháng Sáu năm 1836

3:49

Công Cuộc Truyền Giáo của Parley đến Canada

Cho thấy đức tin nơi những lời hứa của Chúa

Các vị lãnh đạo Giáo Hội đang đi bộ gần Đền Thờ Kirtland.

Ngay sau khi Đền Thờ Kirtland được làm lễ cung hiến, nhiều vị lãnh đạo của Giáo Hội đã đi truyền giáo để rao giảng phúc âm.

Giáo Lý và Giao Ước 88:81; 109:22–23; 112:28–29; Saints, 1:249

Parley Pratt ngồi bên cạnh giường của vợ mình.

Parley Pratt muốn được đi chia sẻ phúc âm. Nhưng ông nghĩ rằng ông nên ở nhà vì vợ ông, tên là Thankful, đang bị bệnh. Họ cũng không có nhiều tiền.

Saints, 1:249

Heber Kimball ban phước cho Parley và Thankful.

Heber Kimball, bạn của Parley và là một trong các Sứ Đồ, đã đến thăm. Ông ban cho Parley một phước lành và nói rằng ông nên đi thuyết giảng phúc âm ở Canada. Trong phước lành này, Heber hứa rằng Thankful sẽ khỏe lại. Ông hứa rằng bà sẽ có một đứa con trai, và Chúa sẽ giúp Parley có được số tiền mà ông cần.

Saints, 1:249–250

Parley nói lời tạm biệt với Thankful.

Thankful và Parley đã kết hôn được 10 năm. Họ không có con. Nhưng họ có đức tin vào những lời hứa của Chúa. Dù biết rằng sẽ rất khó khăn khi xa Thankful để đến Canada, Parley vẫn ra đi để chia sẻ phúc âm.

Saints, 1:250

Parley đang phục vụ truyền giáo tại Canada.

Ở Canada, Parley tìm kiếm những nơi ông có thể giảng dạy cho mọi người. Ông hỏi liệu ông có thể giảng dạy trong các nhà thờ và các tòa nhà khác không. Mọi người đều từ chối.

Saints, 1:252–253

Parley gặp John và Leonora Taylor.

Rồi Parley gặp John và Leonora Taylor. Họ yêu mến Chúa Giê Su Ky Tô và Kinh Thánh. John hỏi Parley rằng liệu những điều Parley giảng dạy có khác với Kinh Thánh không.

Saints, 1:252–253

Parley và John đang trò chuyện.

Parley nói rằng ông đã dạy về Chúa Giê Su, các vị tiên tri, phép báp têm và Đức Thánh Linh. Tất cả những điều đó đều có trong Kinh Thánh. John hỏi rằng, “Còn Joseph Smith và Sách Mặc Môn thì sao?” Parley nói với John rằng ông biết Sách Mặc Môn là chân chính, cũng giống như Kinh Thánh, và rằng Joseph Smith là một vị tiên tri của Thượng Đế.

Saints, 1:253

Parley giảng dạy một nhóm Các Thánh Hữu.

John tin những điều Parley nói. Ông đọc Sách Mặc Môn và biết sách đó là chân chính. John và Leonora mời những người bạn của họ là Joseph, Mercy, và Mary Fielding cùng những người khác đến nghe Parley giảng dạy. Nhiều người đã chịu phép báp têm và gia nhập Giáo Hội.

Saints, 1:254–255

Parley nói lời tạm biệt với bạn bè của mình ở Canada.

Parley rất vui mừng, nhưng ông muốn trở về nhà với Thankful ở Kirtland. Ông tạm biệt những người bạn mới của mình ở Canada. Khi bắt tay từ biệt họ, họ đã tặng ông một số tiền để giúp ông chăm sóc gia đình mình.

Saints, 1:255–256

Parley và Thankful đã cùng nhau đến Canada.

Khi Parley trở về nhà, ông thấy rằng Thankful đã khỏe hơn. Parley lấy thêm nhiều bản Sách Mặc Môn và quay lại Canada để tiếp tục rao giảng phúc âm. Lần này, Thankful đi cùng ông.

Saints, 1:256

Parley và Thankful đang ôm nhau.

Không lâu sau, Thankful và Parley phát hiện ra rằng họ sắp có con. Họ nhớ lại phước lành mà Heber đã ban cho Parley. Họ cảm thấy rằng tất cả những lời hứa của Chúa trong phước lành đó đang trở thành hiện thực.

Saints, 1:256