Viện Giáo Lý
Bài học 16 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học: Đạt Được Hạnh Phúc trong Cuộc Sống Gia Đình qua Chúa Giê Su Ky Tô


“Bài học 16 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học: Đạt Được Hạnh Phúc trong Cuộc Sống Gia Đình qua Chúa Giê Su Ky Tô,” Tài Liệu Gia Đình Vĩnh Cửu dành cho Giảng Viên (năm 2022)

“Bài học 16 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học,” Tài Liệu Gia Đình Vĩnh Cửu dành cho Giảng Viên

Hình Ảnh
Chúa Giê Su chao hỏi một đứa bé

Bài học 16 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học

Đạt Được Hạnh Phúc trong Cuộc Sống Gia Đình qua Chúa Giê Su Ky Tô

Hãy suy ngẫm trong một giây lát về những lúc anh chị em cảm thấy hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Trong khi phục vụ với tư cách là một thành viên thuộc Chủ Tịch Đoàn Thầy Bảy Mươi, Anh Cả Richard J. Maynes đã dạy: “Niềm vui chúng ta trải qua trong cuộc sống này sẽ liên quan trực tiếp đến việc cuộc sống của chúng ta được tập trung hữu hiệu như thế nào vào những lời giảng dạy, tấm gương, và sự hy sinh chuộc tội của Chúa Giê Su Ky Tô.” (“Niềm Vui của Việc Sống một Cuộc Sống Tập Trung vào Đấng Ky Tô,” Liahona, tháng Mười Một năm 2015, trang 28). Khi anh chị em học tập để chuẩn bị cho lớp học, hãy suy xét xem việc thiết lập cuộc sống cá nhân và cuộc sống gia đình của anh chị em nơi Chúa Giê Su Ky Tô và những lời giảng dạy của Ngài có thể mang đến cho anh chị em niềm hạnh phúc, sự bình an, và sự ổn định lớn lao hơn như thế nào, bất kể hoàn cảnh của anh chị em là gì đi nữa.

Phần 1

Làm cách nào gia đình tôi và tôi có thể xây dựng một nền móng thuộc linh nơi Chúa Giê Su Ky Tô?

Khi một tòa nhà được xây dựng, người ta chú ý rất kỹ đến nền móng của tòa nhà và loại đất mà tòa nhà đó được xây trên đó. Một nền móng vững chắc sẽ giúp cho tòa nhà được ổn định và bảo vệ nó khỏi những tác động của thiên nhiên và áp lực của sự sử dụng hàng ngày. Khái niệm này có thể liên quan đến anh chị em như thế nào khi anh chị em xây dựng cuộc sống cá nhân và cuộc sống gia đình của mình?

Hình Ảnh
những người thợ xây chuẩn bị nền móng của một tòa nhà

Tiên tri Hê La Man đã dạy các con trai của ông về sự cần thiết phải xây đựng nền móng thuộc linh của họ nơi Chúa Giê Su Ky Tô.

Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Hãy đọc Hê La Man 5:12, và tìm những cách mà việc xây dựng trên “đá của Đấng Cứu Chuộc chúng ta” có thể củng cố chúng ta chống lại những ảnh hưởng đe dọa cuộc sống cá nhân và cuộc sống gia đình của mình.

Khi anh chị em đọc câu phát biểu sau đây của Anh Cả David A. Bednar thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, hãy tìm những cách mà chúng ta có thể xây dựng nền móng của cuộc sống cá nhân và cuộc sống gia đình của mình nơi Chúa Giê Su Ky Tô:

Hình Ảnh
Anh Cả David A. Bednar

Các giáo lễ và giao ước là những viên gạch chúng ta sử dụng để xây dựng cuộc sống của mình dựa trên nền móng của Đấng Ky Tô và Sự Chuộc Tội của Ngài. Chúng ta được liên kết một cách an toàn với Đấng Cứu Rỗi khi chúng ta xứng đáng tiếp nhận các giáo lễ và lập giao ước, trung thành ghi nhớ và tôn trọng những cam kết thiêng liêng đó, và cố gắng hết sức mình sống theo các nghĩa vụ chúng ta đã chấp nhận. Và mối ràng buộc đó là nguồn sức mạnh thuộc linh và sự ổn định trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống chúng ta. (“Vậy Nên Họ Đã Nén Được Cơn Sợ Hãi,” Liahona, tháng Năm năm 2015, trang 48)

Trong khi phục vụ trong Chủ Tịch Đoàn Thầy Bảy Mươi, Anh Cả Donald L. Hallstrom đã dạy như sau về việc xây dựng trên nền móng của Chúa Giê Su Ky Tô:

Hình Ảnh
Anh Cả Donald L. Hallstrom

Tất cả các công cụ anh chị em cần để xây dựng, sửa chữa, hoặc củng cố nền móng của mình đều sẵn có cho anh chị em. … Chúng bao gồm việc cầu nguyện kiên định, hiệu quả; nghiên cứu phúc âm hàng ngày qua thánh thư; tích cực tham dự các buổi họp của Giáo Hội, đặc biệt là dự phần Tiệc Thánh với chủ ý thực sự; tiếp tục phục vụ một cách vị tha; và siêng năng tuân giữ các giao ước.

Một công cụ thiết yếu khác nữa là lời khuyên bảo của các vị tiên tri tại thế. (“Jesus Christ: Our Firm Foundation,” Ensign, tháng Tư năm 2016, trang 61)

Hình Ảnh
một gia đình đang đọc thánh thư cùng nhau
Hình Ảnh
biểu tượng, ghi lại

Ghi Lại Những Suy Nghĩ của Anh Chị Em

Hãy nghĩ về một số cách thức hữu hiệu nhất mà anh chị em hoặc gia đình mình đã xây dựng trên nền móng của Chúa Giê Su Ky Tô. Liệt kê vào trong vở hoặc trong một ứng dụng ghi chú một số thói quen hoặc lối thực hành mà anh chị em có thể chia sẻ trong lớp học.

Phần 2

Các phước lành nào có sẵn cho tôi và gia đình tôi nếu chúng tôi chọn xây dựng nền móng của mình dựa trên Chúa Giê Su Ky Tô và những lời giảng dạy của Ngài?

Các vị tiên tri ngày sau đã tuyên bố: “Hạnh phúc trong cuộc sống gia đình hầu như có thể đạt được khi được đặt trên những lời giảng dạy của Chúa Giê Su Ky Tô” (“Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn cùng Thế Giới,” ChurchofJesusChrist.org).

Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Hãy nghĩ về một lời giảng dạy của Chúa Giê Su Ky Tô mà đã đem đến cho anh chị em hạnh phúc trong cuộc sống của cá nhân hoặc của gia đình mình khi anh chị em áp dụng lời giảng dạy đó. Tìm một đoạn thánh thư có lời giảng dạy này. Hãy chuẩn bị chia sẻ những điều anh chị em tìm được khi đến lớp.

Khi một nhóm người, chẳng hạn như một gia đình, quyết định xây dựng cuộc sống của họ dựa trên Đấng Cứu Rỗi và những lời giảng dạy của Ngài, họ có thể có được các phước lành lớn lao. Đây là một lý do tại sao khái niệm về Si Ôn, một dân tộc “đồng một lòng và một trí, và sống trong sự ngay chính” (Môi Se 7:18), thật là tuyệt vời và hùng hồn. Một ví dụ về những người như thế có thể được tìm thấy trong Sách Mặc Môn. Sau khi Đấng Cứu Rỗi đến viếng thăm dân cư ở châu Mỹ, tất cả dân chúng đều cùng cam kết sống theo những lời giảng dạy của Ngài.

Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Hãy học 4 Nê Phi 1:1, 11–13, 15–18, và tìm kiếm những lời giảng dạy nào mà dân chúng đã chọn để sống theo và việc sống theo những lời giảng dạy này ảnh hưởng đến họ như thế nào.

Hình Ảnh
biểu tượng, suy ngẫm

Suy Ngẫm để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Anh chị em đã thấy ở đâu tấm gương về các loại phước lành được mô tả trong đoạn thánh thư này? Điều này có thể trông giống như thế nào nếu một gia đình cùng nhau lao nhọc để xây dựng cuộc sống của họ dựa trên Chúa Giê Su Ky Tô và những lời giảng dạy của Ngài? Làm cách nào anh chị em có thể bắt đầu từ bây giờ để tìm kiếm, hoặc để có thể tiếp tục tìm kiếm, lý tưởng này?

Hình Ảnh
một gia đình cùng đi bộ với nhau

Phần 3

Những trở ngại nào có thể ngăn cản tôi và gia đình tôi xây dựng một nền móng dựa trên Chúa Giê Su Ky Tô?

Anh Cả Richard G. Scott thuộc Nhóm Túc Sô Mười Hai Vị Sứ Đồ đã đề cập đến những cách thức mà kẻ nghịch thù cố gắng ngăn cản chúng ta xây dựng cuộc sống của mình trên Đấng Cứu Rỗi và những lời giảng dạy của Ngài:

Hình Ảnh
Anh Cả Richard G. Scott

Sa Tan và đạo quân của nó sẽ làm tất cả trong quyền năng của chúng để không cho chúng ta có được các giáo lễ được đòi hỏi cho một gia đình lý tưởng. Nó sẽ cố gắng làm cho anh chị em xao lãng khỏi việc tập trung tâm trí và tấm lòng của mình để phát triển một gia đình vững mạnh bằng cách nuôi dưỡng con cái của anh chị em như Chúa đòi hỏi.

… Sa Tan có một công cụ rất mạnh mẽ để sử dụng chống lại những người tốt. Đó là sự xao lãng. Nó sẽ để cho những người tốt lấp đầy cuộc sống của họ với “những điều tốt đẹp” do đó sẽ không có chỗ cho những điều thiết yếu. (“First Things First,” Ensign, tháng Năm năm 2001, trang 7)

Hãy nghĩ về một số “điều tốt đẹp” mà anh chị em thấy đang làm cho mọi người xao lãng khỏi việc tập trung vào những điều thiết yếu trong cuộc sống cá nhân hoặc cuộc sống gia đình của họ.

Một số người trong chúng ta có những truyền thống văn hóa hoặc truyền giống gia đình hoặc những lối thực hành mà ngăn cản chúng ta xây dựng nền móng của mình một cách vững chắc dựa trên Chúa Giê Su Ky Tô và phúc âm của Ngài (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 93:39). Chủ Tịch Dallin H. Oaks thuộc Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã dạy:

Hình Ảnh
Chủ Tịch Dallin H. Oaks

Để giúp các tín hữu ở khắp nơi trên thế giới, Giáo Hội dạy chúng ta hãy từ bỏ bất kỳ truyền thống cá nhân hay truyền giống gia đình hay lối thực hành nào trái ngược với những lời giảng dạy của Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô và với văn hóa của phúc âm này. (“The Gospel Culture,” Ensign, tháng Ba năm 2012, trang 42)

Hãy suy xét về những trở ngại nào khác có thể ngăn cản anh chị em hoặc gia đình mình xây dựng nền móng dựa trên Đấng Cứu Rỗi một cách trọn vẹn hơn.

Hình Ảnh
Nền móng của Đền Thờ Salt Lake

Sau khi thảo luận công việc mà đội xây dựng đang làm để củng cố và nâng cấp nền móng và cấu trúc của Đền Thờ Salt Lake, Anh Cả Gary E. Stevenson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã đề nghị những điều sau đây:

Hình Ảnh
Anh Cả Gary E. Stevenson

Việc tự suy xét lại bản thân có thể cho thấy rằng chúng ta và gia đình của mình cũng có thể được lợi ích từ việc chúng ta thực hiện một số công việc duy trì và đổi mới cần thiết, thậm chí là sự nâng cấp toàn diện! Chúng ta có thể bắt đầu một tiến trình như vậy bằng cách hỏi:

“Nền tảng của tôi đang như thế nào?”

“Chứng ngôn của tôi được đặt trên điều gì mà bao gồm các nền móng vững mạnh, chặt chẽ, kiên định vốn là nền tảng cá nhân của tôi?”

“Các yếu tố nền tảng nào về phần thuộc linh và cảm xúc của tôi mà sẽ cho phép tôi và gia đình mình luôn được bền bỉ và bất di bất dịch, thậm chí còn có thể chịu được những trận động đất và cơn địa chấn dữ dội mà chắc chắn sẽ xảy ra trong cuộc sống của chúng tôi?” (“Một Nền Tảng Tốt để Đối Phó với Thời Gian Sắp Tới,” Liahona, tháng Năm năm 2020, trang 50)

Hình Ảnh
biểu tượng, hành động

Hành Động

Hãy suy ngẫm về những câu hỏi mà Anh Cả Stevenson đã đưa ra. Làm thế nào anh chị em có thể thiết lập trọn vẹn hơn nền móng của mình—những ưu tiên, các giá trị, cách đưa ra quyết định, cách sử dụng thời gian, và v,v,— dựa trên Chúa Giê Su Ky Tô và phúc âm của Ngài? Hãy ghi lại một mục tiêu hoặc một kế hoạch mà anh chị em có thể thực hiện tuần này.