2020
Những Khoảnh Khắc Đáng Nhớ tại Đại Hội
Tháng Năm 2020


Những Khoảnh Khắc Đáng Nhớ tại Đại Hội

Như Chủ Tịch Russell M. Nelson đã hứa, đại hội trung ương kỳ này thật là không thể nào quên được trong nhiều phương diện.1 Đây là một vài khoảnh khắc đáng nhớ của đại hội.

Biểu tượng mới

Chủ Tịch Nelson giới thiệu một biểu tượng mới cho Giáo Hội (xin xem trang 73). Biểu tượng gồm có tên của Giáo Hội được ghi bên trong một cái khung hình chữ nhật, tượng trưng cho viên đá góc nhà. Ở bên trên đó là bức tượng Đấng Ky Tô đang đứng dưới một cái cổng vòm hình cung, nhắc nhở chúng ta về Đấng Cứu Rỗi và ngôi mộ trống của Ngài.

Bản Tuyên Ngôn Kỷ Niệm Hai Trăm Năm

Chủ Tịch Nelson đã đọc “Sự Phục Hồi Phúc Âm Trọn Vẹn của Chúa Giê Su Ky Tô: Bản Tuyên Ngôn Kỷ Niệm Hai Trăm Năm cùng Thế Giới,” mời gọi tất cả mọi người ở khắp mọi nơi biết rằng phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô được nói tới trong Kinh Tân Ước một lần nữa có ở trên thế gian ngày nay. Bản dịch chính thức có thể được tìm thấy bên trong bìa trước của số báo này bằng 12 ngôn ngữ. Các tín hữu nào vẫn đang chờ đợi bản dịch chính thức có thể tìm thấy bản dịch sơ bộ của bản tuyên ngôn trong bài nói chuyện của Chủ Tịch Nelson (xin xem trang 91).

Cuộc Họp Trọng Thể

Một “cuộc họp trọng thể” đã được tổ chức vào sáng Chủ Nhật là một phần của lễ kỷ niệm hai trăm năm của Giáo Hội về Khải Tượng Thứ Nhất. Trong cuộc họp thiêng liêng này, Chủ Tịch Nelson đã hướng dẫn Các Thánh Hữu trong Lời Reo Mừng Hô Sa Na, một lời ngợi khen đồng thanh được sử dụng trong những sự kiện đặc biệt như lễ cung hiến đền thờ (xin xem trang 92).

Buổi Nhịn Ăn Toàn Cầu Lần Thứ Hai

Lần thứ hai trong chín ngày, Chủ Tịch Nelson mời gọi toàn thế giới hãy nhịn ăn và cầu nguyện “để cho đại dịch hiện tại có thể được kiềm chế, những người chăm sóc được bảo vệ, nền kinh tế được vững mạnh và cuộc sống được trở lại bình thường” (trang 74). Buổi nhịn ăn toàn cầu lần thứ hai này diễn ra vào Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 10 tháng Tư năm 2020.

Các Ngôi Đền Thờ Mới

Chủ Tịch Nelson loan báo kế hoạch xây cất tám ngôi đền thờ mới trên khắp thế giới (xin xem trang 115). Hiện có 168 ngôi đền thờ đã được làm lễ cung hiến trên toàn cầu, trong số đó có 7 ngôi đền thờ hiện đang trong giai đoạn tu sửa.

Giới Trẻ Nói Chuyện

Phiên họp tối Thứ Bảy có các bài nói chuyện của hai thanh thiếu niên, Laudy Ruth Kaouk và Enzo Serge Petelo, nói về chức tư tế ban phước cho giới trẻ như thế nào (xin xem các trang 56 và 58). Đã hơn 20 năm kể từ khi có những người nói chuyện là giới trẻ trong đại hội trung ương.

Âm Nhạc Mạnh Mẽ

Phần âm nhạc cho đại hội đã được thu trước. Các Thánh Hữu trên khắp thế giới kết thúc đại hội bằng cách hát bài “Tạ Ơn Thượng Đế Đã Ban Cho Một Vị Tiên Tri” với các ca đoàn ở Ghana, New Zealand, Mexico City, Hàn Quốc, Đức, và Brazil (xin xem trang 2).

Ghi chú

  1. Chủ Tịch Russell M. Nelson, “Lời Mở Đầu,” Liahona, tháng Mười Một năm 2019, trang 122.