2020
Anh Cả Kelly R. Johnson
Tháng Năm 2020


Anh Cả Kelly R. Johnson

Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương

Anh Cả Kelly R. Johnson nhớ rất rõ cái ngày mà ông được kêu gọi làm giám trợ ở tuổi 31. Đó cũng là ngày ông được chẩn đoán bị mắc bệnh liệt dây thần kinh mặt (Bell’s palsy)—một căn bệnh có triệu chứng là các cơ ở một bên trên mặt trở nên tê liệt hoặc suy yếu.

Đó là một thời gian đầy thử thách, không chỉ bởi vì căn bệnh đó làm ông cảm thấy khó chịu và ngượng ngùng mà còn vì nhiều trách nhiệm mới của ông nữa. Nhưng thời gian khó khăn đó lại là một phước lành.

Ông nói: “Vì không biết tình trạng lâu dài sẽ ra sao, nên tôi đã phát triển lòng trắc ẩn đối với những người mà sẽ ở bên tôi suốt cuộc đời tôi. Tôi thực sự học được rằng con người trải qua những thời gian khó khăn và buồn đau họ không thể kiềm chế được mà có ảnh hưởng đến khả năng, cảm giác, và sự tin tưởng của họ.”

Đôi lúc, thật là không thuận tiện để phục vụ trong Giáo Hội của Chúa. Nhưng cũng giống như các môn đồ của Đấng Cứu Rỗi “liền bỏ lưới” (Ma Thi Ơ 4:20) mà theo Ngài, Anh Cả Johnson nói rằng “bất kỳ điều gì chúng ta được yêu cầu phải làm, chúng ta sẽ sẵn sàng làm.”

Bất kể nơi nào Chúa kêu gọi ông hoặc gia đình ông, họ đều đi với tấm lòng và tâm trí sẵn sàng, tìm kiếm điều tốt đẹp dù hoàn cảnh của họ ra sao.

Kelly Ray Johnson sinh ra ở Pleasant View, Utah, vào ngày 16 tháng Một năm 1963, con của Ông Harold Raymond Johnson Jr. và Bà Helen Cragaun Johnson. Ông lớn lên ở Ogden, Utah và kết hôn với Teressa Lynn Bartrum ở Đền Thờ Salt Lake vào ngày 27 tháng Ba năm 1986. Họ có năm người con.

Anh Cả Johnson tốt nghiệp trường Weber State University vào năm 1987 với bằng cử nhân khoa học về kế toán và nhận được bằng cao học quản trị kinh doanh từ trường Brigham Young University vào năm 1989. Ông đã là kế toán pháp lý cho KPMG International Cooperative và gần đây nhất là kế toán pháp lý và đối tác cho công ty Norman, Townsend, and Johnson.

Vào lúc nhận được chức vụ kêu gọi mới này, Anh Cả Johnson đang phục vụ với tư cách là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng. Ông đã phục vụ với tư cách là chủ tịch phái bộ truyền giáo Thailand Bangkok cũng là nơi ông đã phục vụ truyền giáo toàn thời gian, và với tư cách là chủ tịch giáo khu, cố vấn trong chủ tịch đoàn giáo khu, ủy viên hội đồng thượng phẩm, giám trợ, chủ tịch nhóm túc số các anh cả, người lãnh đạo truyền giáo tiểu giáo khu, và giảng viên lớp học chuẩn bị cho người truyền giáo của giáo khu.