2020
Anh Cả Matthew S. Holland
Tháng Năm 2020


Anh Cả Matthew S. Holland

Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương

Anh Cả Matthew S. Holland không phải là người xa lạ đối với Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương hoặc đại hội trung ương.

Nhiều Thánh Hữu Ngày Sau biết ông là con trai của Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ. Nhiều người khác có thể nhớ đến ông là cậu thiếu niên 17 tuổi đã nói chuyện trong phiên họp chức tư tế của đại hội trung ương tháng Tư năm 1983.

Anh Cả Holland, là người hiện đang chủ tọa Phái Bộ Truyền Giáo North Carolina Raleigh, đã nói rằng: “Thật là một phước lành tuyệt diệu, trong suốt đời tôi, để chứng kiến cách cha mẹ tôi sống, những điều họ đã cam kết để làm, và những điều họ được yêu cầu phải làm.

Ông nói thêm: “Nhưng, vì được tận mắt chứng kiến, chúng tôi biết quá nhiều về chức vụ kêu gọi này để nghĩ rằng chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng cho sự kêu gọi đó. May mắn thay, chúng tôi cũng học được rằng Chúa làm cho những người Ngài kêu gọi hội đủ điều kiện, và chúng tôi nhận được nhiều đức tin và sự an ủi từ đó.”

Anh Cả Holland nhớ rằng việc nói chuyện tại đại hội trung ương thật là khó. Việc chuẩn bị một sứ điệp mà cuối cùng đã đến “từng hàng chữ một, từng lời chỉ giáo một” (2 Nê Phi 28:30) đã trở thành “một phước lành ban đầu, đầy an ủi để biết rằng khi ta chấp nhận những chỉ định từ Chúa, Ngài sẽ giúp đỡ và ban cho ta những ý nghĩ và ấn tượng về những điều cần phải được chia sẻ.”

Matthew Scott Holland sinh ngày 7 tháng Sáu năm 1966, ở Provo, Utah, Hoa Kỳ, con trai của Ông Jeffrey R. và Bà Patricia Holland. Ông kết hôn với Paige Bateman vào ngày 20 tháng Năm năm 1996, trong Đền Thờ St. George Utah. Họ có bốn người con.

Con đường theo đuổi học vấn của Anh Cả Holland gồm có ba bằng đại học đều trong ngành khoa học chính trị—một bằng cử nhân nghệ thuật từ trường Brigham Young University vào năm 1991, và bằng thạc sĩ nghệ thuật và bằng tiến sĩ triết học, cả hai đều từ trường Duke University, lần lượt vào năm 1997 và năm 2001.

Trong khi đang là phó giáo sư làm việc trong ngành khoa học chính trị ở trường BYU (từ năm 2001 đến năm 2009), ông được kêu gọi làm chủ tịch trường Utah Valley University vào năm 2009, phục vụ cho đến năm 2018 khi ông được kêu gọi làm chủ tịch phái bộ truyền giáo.

Ông đã phục vụ với tư cách là giám trợ, ủy viên hội đồng thượng phẩm, cố vấn trong giám trợ đoàn, cố vấn Hội Thiếu Niên tiểu giáo khu, người lãnh đạo truyền giáo tiểu giáo khu, giảng viên trường Chủ Nhật, và người truyền giáo toàn thời gian trong Phái Bộ Truyền Giáo Scotland Edinburgh.