2020
Ahmad S. Corbitt
Tháng Năm 2020


Ahmad S. Corbitt

Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Niên

Ahmad S. Corbitt, 57 tuổi, sinh tháng Tám năm 1962, con của Ông James Earl Corbitt và Bà Amelia Corbitt. Gia đình ông rất nghèo và sống trong khu nhà ổ chuột ở Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ, vây quanh là tội phạm và bạo lực băng đảng. Không hề an toàn để đi từ khu phố này sang khu phố khác.

Nhưng những ấn tượng thuộc linh của mẹ ông đã dìu dắt 10 người con của bà và giữ cho chúng được an toàn. Bà biết qua trực giác khi nào con bà nên chơi ở ngoài và khi nào chúng nên ở trong nhà.

Chính là khả năng nhạy cảm thuộc linh đó mà về sau đã khiến bà mời những người truyền giáo từ Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô vào nhà bà. Phần lớn thời thơ ấu của ông, Ahmad và gia đình ông thờ phượng với nhà thờ Hồi Giáo Nation of Islam, và về sau ông được rửa tội theo đạo Tin Lành. Nhưng giờ đây, ông cảm nhận được tình yêu thương từ giáo đoàn Thánh Hữu Ngày Sau ở địa phương.

Mẹ ông và một vài anh chị em ruột của ông chịu phép báp têm vào tháng kế tiếp. Vào ngày 16 tháng Tám năm 1980, vào sinh nhật lần thứ 18 của ông, Ahmad cũng đã bước vào nước báp têm. Cha dượng của ông, Henry Brandford Campbell, đã gia nhập Giáo Hội vào năm kế tiếp.

Ông nói: “Đó thực sự không phải là vì chúng ta. Đó là vì Thượng Đế và những gì mà Ngài muốn chúng ta làm. Chúng ta sẵn sàng khiêm nhường và cởi mở. Ngài sẽ chỉ đường cho chúng ta.”

Sau khi theo học ở trường Ricks College và phục vụ trong Phái Bộ Truyền Giáo Puerto Rico San Juan từ năm 1982 đến năm 1984, ông đã gặp Jayne Joslin trong một chuyến đi đền thờ của những người thành niên trẻ tuổi độc thân. Họ kết hôn vào ngày 24 tháng Tám năm 1985, trong Đền Thờ Washington D.C và có sáu người con.

Trong chín năm kế tiếp, ông đã đi làm vào ban ngày và đi học vào ban đêm, nhận được bằng cấp từ các trường The Richard Stockton College of New Jersey và trường Luật Rutgers University Law School.

Ông đã phục vụ với tư cách là cố vấn trong chủ tịch đoàn giáo khu, chủ tịch giáo khu, ủy viên hội đồng thượng phẩm, và chủ tịch Phái Bộ Truyền Giáo Dominican Republic Santo Domingo East.

Anh Corbitt từng là luật sư xét xử trong lĩnh vực quan hệ công chúng, và là giám đốc Văn Phòng Công Vụ và Các Vấn Đề Quốc Tế của Giáo Hội ở New York. Ông hiện đang làm việc trong Sở Truyền Giáo của Giáo Hội.