2020
Steven J. Lund
Tháng Năm 2020


Steven J. Lund

Chủ Tịch Trung Ương Hội Thiếu Niên

Với tư cách là Tân Chủ Tịch Trung Ương Hội Thiếu Niên, Steven J. Lund đã chấp nhận một nhiệm vụ để giúp hướng dẫn hàng trăm ngàn thiếu niên lứa tuổi Chức Tư Tế A Rôn trong một Giáo Hội toàn cầu.

Nếu có thể trực tiếp gặp mặt mỗi em thiếu niên, thì ông biết rất rõ ông sẽ nói gì: “Không có gì là phức tạp để làm một tín hữu thành công trong vương quốc của Thượng Đế. Cha Thiên Thượng yêu thương em. Em chỉ cần đáp lại tình yêu thương của Ngài. Nếu chúng ta làm thế, thì chúng ta sẽ được an toàn và hạnh phúc. … Cuộc sống của chúng ta sẽ có một ý nghĩa gì đó.”

Việc nghiêm túc tham gia trong Giáo Hội không chỉ diễn ra vào ngày Chủ Nhật. Đó là cơ hội mỗi ngày, theo như lời của người luật sư mà về sau trở thành giám đốc điều hành kinh doanh.

Ông nói: “Đọc thánh thư, đi nhà thờ, hối cải ngay sau khi đi lạc hướng, mở miệng ra, và là trở thành một tấm gương về phúc âm—đó là kế hoạch của Cha Thiên Thượng chúng ta”.

Anh Lund sinh ngày 30 tháng Mười năm 1953, con của Ông Jay và Bà Toy Ellen Lund và lớn lên ở Miền Bắc California (Santa Rosa) và Miền Nam California (Long Beach), Hoa Kỳ. Sự phục vụ của ông trong Quân Đội Hoa Kỳ đã mang ông trở lại Châu Âu, một lục địa mà ông đã đem lòng yêu mến khi phục vụ trong Phái Bộ Truyền Giáo Netherlands Amsterdam.

Sau khi gia nhập quân đội, ông ghi danh theo học trường Brigham Young University, nơi ông gặp lại Kalleen Kirk, một cô gái trẻ ông đã quen biết trong khi đóng quân ở Đức. Steven và Kalleen cuối cùng đã kết hôn trong Đền Thờ Salt Lake vào ngày 8 tháng Tám năm 1980. Họ có bốn người con.

Sau khi tốt nghiệp bằng luật từ trường BYU, Anh Lund hành nghề luật sư trước khi trở thành chủ tịch và Tổng Giám Đốc công ty Nu Skin Enterprises. Ông hiện là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty. Ông cũng là thành viên hội đồng quản trị của Hệ Thống Giáo Dục Đại Học Utah.

Anh Lund đã phục vụ với tư cách là chủ tịch của Phái Bộ Truyền Giáo Georgia Atlanta và là người điều hành của Ủy Ban Đảm Trách Lễ Cung Hiến Đền Thờ Provo City Center. Ông cũng phục vụ với tư cách là thành viên của ủy ban trung ương Hội Thiếu Niên và Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng.