2010
Anh Cả Jairo Mazzagardi
tháng Năm năm 2010


Anh Cả Jairo Mazzagardi

Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Hình Ảnh
Elder Jairo Mazzagardi

Anh Cả Jairo Mazzagardi biết ý nghĩa của việc hy sinh trong sự phục vụ Chúa. Năm 1990, Anh Cả Mazzagardi nhận được một cú điện thoại từ Chủ Tịch Thomas S. Monson, lúc bấy giờ là cố vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, kêu gọi ông chủ tọa Phái Bộ Truyền Giáo Salvador Brazil.

Anh Cả Mazzagardi nói: “Tôi không bao giờ mơ ước sẽ là chủ tịch phái bộ truyền giáo. Tôi là chủ tịch giáo khu chưa đến năm năm. Công việc kinh doanh của chúng tôi rất bận rộn và thành công. Việc chấp nhận sự kêu gọi này có nghĩa là bỏ lại mọi thứ.”

Vào cuối cuộc điện đàm, Chủ Tịch Monson cho Anh Cả Mazzagardi thời gian để suy nghĩ về sự kêu gọi đó. Nhưng trước đó, Anh Cả Mazzagardi và vợ của ông đã quyết định rằng họ sẽ hiến dâng cuộc sống của mình lên Chúa, nên ông chấp nhận sự kêu gọi ngay lúc đó. Ông nói: “Bất cứ điều gì Chúa cần nơi chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng đi.”

Trước khi được kêu gọi vào Đệ Nhị Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, Anh Cả Mazzagardi phục vụ với tư cách là cố vấn của giám trợ, ủy viên hội đồng thượng phẩm, cố vấn trong chủ tịch đoàn giáo khu, chủ tịch giáo khu, người đại diện giáo vùng, Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng, cố vấn trong chủ tịch đoàn Đền Thờ Campinas Brazil và Chủ Tịch Đền Thờ São Paulo Brazil.

Anh Cả Mazzagardi, một nhà kinh doanh, phần lớn nghề nghiệp của ông là trong lĩnh vực thịt và về sau làm chủ một công ty địa ốc. Ông cũng phục vụ trong quân đội Brazil với tư cách là trung sĩ pháo binh từ năm 1965 đến 1966. Ông là con của Ông Antonio và Bà Margarida Mazzagardi, sinh tháng Tư năm 1947 ở Itú, Brazil. Ông lớn lên ở đó và ở Jundiaí, Brazil. Ông và vợ ông là Elizabeth Ienne gặp nhau khi còn nhỏ và kết hôn ở Hoboken, New Jersey, vào tháng Bảy năm 1970.

Mặc dù họ không quan tâm đến Giáo Hội trong nhiều năm, nhưng một người bạn đã mời họ tham dự lễ khánh thành Đền Thờ São Paulo Brazil. Nơi đó, cả hai người đều có được những kinh nghiệm thuộc linh. Họ chịu phép báp têm vào ngày 31 tháng Mười năm 1978, và được làm lễ gắn bó với gia đình vào tháng Mười Một năm 1979. Gia đình Mazzagardi có ba người con.