2010
Anh Cả Gerrit W. Gong
tháng Năm năm 2010


Anh Cả Gerrit W. Gong

Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Hình Ảnh
Elder Gerrit W. Gong

Anh Cả Gerrit Walter Gong biết rõ quyền năng của sự cầu nguyện và rằng Cha Thiên Thượng có một kế hoạch cho con cái của Ngài. Khi Anh Cả Gong còn nhỏ, có lần mẹ ông bị bệnh nặng. Ông còn nhớ đã cầu nguyện “bằng lời lẽ và cảm nghĩ của một đứa bé” để bà được sống.

Anh Cả Gong nói: “Những lời cầu nguyện được đáp ứng khác nhau vào những lúc khác nhau trong cuộc sống của chúng ta, nhưng vào dịp đó, tôi cảm thấy biết ơn và biết rằng mẹ tôi sẽ được khỏe hơn. Từ lúc đó, tôi chưa bao giờ nghi ngờ rằng Cha Thiên Thượng có thật sự lắng nghe những lời cầu nguyện của chúng ta và sẽ đáp ứng cho những lời cầu nguyện đó trong sự thông sáng và cách thức của Ngài.”

Anh Cả Gong nói rằng kể từ lúc đó ông đã nhiều lần kinh nghiệm được sự giao tiếp tuyệt diệu đó với Đức Chúa Cha nhân từ kể cả việc kết hôn với người vợ của mình, nuôi nấng một gia đình, chọn những quyết định học hành và nghề nghiệp cũng như phục vụ trong Giáo Hội.

Trước khi được kêu gọi vào Đệ Nhất Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, Anh Cả Gong đã phục vụ với tư cách là ủy viên hội đồng thượng phẩm, người lãnh đạo nhóm thầy tư tế thượng phẩm, cố vấn trong chủ tịch đoàn Trường Chúa Nhật của giáo khu, giảng viên lớp giáo lý, giám trợ, chủ tịch truyền giáo của giáo khu, chủ tịch giáo khu và Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng.

Về mặt nghề nghiệp, Anh Cả Gong đã phục vụ với tư cách là Phụ Tá Đặc Biệt cho Thứ Trưởng Ngoại Giao trong Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và với tư cách là Phụ Tá Đặc Biệt cho Đại Sứ Hoa Kỳ ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ông cũng nắm giữ các chức vụ tại Center for Strategic and International Studies (CSIS) [Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế] ở Washington, D.C., Hoa Kỳ. Vào lúc nhận được sự kêu gọi, ông đang làm việc với tư cách là phụ tá chủ tịch tại trường Brigham Young University với trách nhiệm đặt kế hoạch và đánh giá.

Anh Cả Gong là con của Ông Walter và Bà Jean Gong sinh tháng Mười Hai năm 1953, ông lớn lên ở Palo Alto, California. Ông nhận được bằng cử nhân về ngành nghiên cứu Châu Á và tổng quát từ trường Brigham Young University. Về sau ông nhận được bằng cao học và bằng tiến sĩ về ngành quan hệ quốc tế từ trường Oxford University, nơi đó ông nhận được học bổng nổi tiếng Rhodes Scholar.

Ông phục vụ ở Phái Bộ Truyền Giáo Taiwan và về sau kết hôn với Susan Lindsay ở Đền Thờ Salt Lake tháng Giêng năm 1980. Gia đình của ông bà Gong có bốn người con trai.