2014
Quyền Năng để Ban Phước cho Tất Cả Mọi Người
Tháng 2014


Quyền Năng để Ban Phước cho Tất Cả Mọi Người

Các vị lãnh đạo Giáo Hội đã dạy chúng ta rằng các giáo lễ và giao ước của chức tư tế đều có sẵn cho tất cả con cái của Thượng Đế–cả nam lẫn nữ.

Hình Ảnh
Illustration depicting a line of youth from various countries.

Hình ảnh minh họa do Gail Armstrong thực hiện

Hình Ảnh
Anh Cả Neil L. Andersen

“Chức tư tế là quyền năng và thẩm quyền của Thượng Đế được ban cho vì sự cứu rỗi và phước lành của tất cả mọi người—nam, nữ, và trẻ em.  …

“Có những phước lành đặc biệt từ Thượng Đế ban cho mỗi người nào xứng đáng là người chịu phép báp têm, tiếp nhận Đức Thánh Linh, và thường xuyên dự phần Tiệc Thánh. Đền thờ giúp mọi người có thêm sự hiểu biết và sức mạnh, cùng với lời hứa về cuộc sống vĩnh cửu [xin xem GLGƯ 138:37, 51].”

Anh Cả Neil L. Andersen thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, “Quyền Năng trong Chức Tư Tế,” Ensign hoặc Liahona, tháng Mười Một năm 2013, 92.

Hình Ảnh
Carole M. Stephens

“Các giáo lễ và giao ước của chức tư tế cung ứng sự tiếp cận các phước lành trọn vẹn đã được Thượng Đế hứa với chúng ta, là những điều có thể thực hiện được nhờ vào Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi. Các giáo lễ và giao ước này trang bị cho các con trai và con gái của Thượng Đế với sức mạnh, quyền năng của Thượng Đế, và cung ứng cho chúng ta cơ hội nhận được cuộc sống vĩnh cửu—để trở lại nơi hiện diện của Thượng Đế và sống với Ngài trong gia đình vĩnh cửu của Ngài.

Carole M. Stephens, đệ nhất cố vấn trong chủ tịch đoàn trung ương Hội Phụ Nữ, “Chúng Ta Có Biết Mình Có Điều Gì Không??” Ensign hoặc Liahona, tháng Mười Một năm 2013, 12.

Hình Ảnh
Anh Cả M. Russell Ballard

“Là điều thiết yếu để chúng ta hiểu rằng Cha Thiên Thượng đã cung ứng một con đường cho tất cả các con trai và con gái của Ngài để có thể nhận được các phước lành của quyền năng chức tư tế và được quyền năng này củng cố. Trọng tâm của kế hoạch của Thượng Đế dành cho con cái linh hồn của Ngài là lời phán này của chính Ngài: ‘Đây là công việc của ta và sự vinh quang của ta—là để mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người’ (Môi Se 1:39).”

Anh Cả M. Russell Ballard thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, “‘Đây Là Công Việc của Ta và Sự Vinh Quang của Ta,’” Ensign hoặc Liahona, tháng Năm năm 2013, 19.