2014
Chuẩn Bị để Phục Vụ, Phục Vụ để Chuẩn Bị
Tháng 2014


Chuẩn Bị để Phục Vụ, Phục Vụ để Chuẩn Bị

Hình Ảnh
David L. Beck

Thượng Đế ban cho các em Chức Tư Tế A Rôn vì Ngài có một công việc cho các em để làm—bây giờ và trong tương lai.

Hình Ảnh
A man and young man talking to a woman who is walking a dog.

Tranh do Taia Morley minh họa

Jonathan là một người bạn của tôi, em ấy gia nhập Giáo Hội cách đây bốn năm. Em ấy là tín hữu duy nhất của Giáo Hội trong gia đình. Sau khi nhận được Chức Tư Tế A Rôn, em ấy bắt đầu phục vụ những người khác vì trước đó em ấy chưa bao giờ phục vụ. Jonathan biết rằng để phục vụ, em ấy cần phải học hỏi rất nhiều. Em ấy cũng muốn được xứng đáng và đáng tin cậy hơn, nên em ấy nghiên cứu phúc âm, cầu nguyện, và tham dự các buổi họp ngày Chủ Nhật và lớp giáo lý. Em ấy cố gắng nhiều để tuân giữ các lệnh truyền và sống theo các tiêu chuẩn của Giáo Hội. Em ấy siêng năng làm tròn các bổn phận chức tư tế của mình, kể cả việc làm một thầy giảng tại gia tuyệt vời. Quyển sách Bổn Phận đối với Thượng Đế đã giúp em ấy hiểu các bổn phận đó và học cách làm tròn các bổn phận đó.

Sự phục vụ chức tư tế một cách trung tín của Jonathan đã mang đến cho em ấy sức mạnh thuộc linh. Sự phục vụ này đã giúp bảo vệ em ấy khỏi các ảnh hưởng xấu xa. Em ấy tăng trưởng rất nhiều trong khi phục vụ và chuẩn bị cho tương lai của mình. Trong năm qua, em ấy đã xứng đáng nhận được Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc và lễ thiên ân trong đền thờ. Em ấy hiện đang phục vụ truyền giáo ở Brazil.

Chức Tư Tế A Rôn thường được gọi là “chức tư tế dự bị.” Thượng Đế ban cho các em Chức Tư Tế A Rôn vì Ngài có một công việc cho các em để làm—bây giờ và trong tương lai. Sự phục vụ trung tín của các em trong Chức Tư Tế A Rôn chuẩn bị các em nhiều cơ hội hơn để phục vụ trong những năm tới. Giống như Jonathan, các em đang chuẩn bị để “nhận được Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc, để nhận được các phước lành của đền thờ, để phục vụ truyền giáo toàn thời gian, để làm một người chồng và người cha nhân từ, và tiếp tục sự phục vụ Chúa suốt đời” (Trung Thành với Đức Tin: Sách Tham Khảo Phúc Âm [2004], 4).”

Các em có thể không biết tất cả các chi tiết của những cơ hội tuyệt vời mà Cha Thiên Thượng dành cho các em, nhưng tôi tin chắc rằng các em sẽ sẵn sàng để đáp ứng các cơ hội này nếu các em nhớ làm những điều sau đây với tư cách là một người nắm giữ Chức Tư Tế A Rôn.

Noi Theo Chúa Giê Su Ky Tô

Là một người nắm giữ chức tư tế, các em đang đại diện cho Chúa Giê Su Ky Tô. Điều đó có nghĩa là các em được yêu cầu noi theo Ngài và làm điều Ngài sẽ làm. Ngài sẽ làm gì? Trong mọi tình huống, Ngài dành cả cuộc đời của Ngài để phục vụ và ban phước cho những người khác. Các em cũng nên làm thế. Hy sinh trong việc phục vụ người khác—và rồi tăng trưởng và tiến bộ để có thể hy sinh nhiều hơn nữa! Hãy nhớ Chúa Giê Su đã tăng trưởng trong thời niên thiếu của Ngài như thế nào: Ngài “khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta” (Lu Ca 2:52).

Một phần của việc noi theo Đấng Cứu Rỗi là trở nên khôn ngoan và có được cơ thể khỏe mạnh lúc còn trẻ. Điều này đòi hỏi các em phải làm việc siêng năng và luôn luôn làm hết khả năng của mình (xin xem GLGƯ 4:2). Các em được lòng của Thượng Đế khi các em đến gần Ngài qua lời cầu nguyện hàng ngày, nghiên cứu phúc âm, vâng lời, và phục vụ. Các em được lòng những người khác khi các em tử tế và trung thành với gia đình của mình và là một người bạn giống như Đấng Ky Tô đối với tất cả mọi người.

Hãy nhớ rằng Chúa Giê Su luôn luôn làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Các em noi theo Đấng Ky Tô khi các em tìm kiếm ý muốn của Thượng Đế suốt ngày để hướng dẫn các em phục vụ và hành động theo những thúc giục của Thánh Linh mà các em nhận được.

Thực Hiện Các Giáo Lễ của Chức Tư Tế

Các giáo lễ của chức tư tế là cần thiết cho tất cả con cái của Thượng Đế và ban phước đồng đều cho các con trai và các con gái của Ngài. Từ giây phút các em trở thành một thầy trợ tế, các em giúp thực hiện một giáo lễ của chức tư tế bằng cách chuyền Tiệc Thánh. Các em sẽ tiếp tục thực hiện các giáo lễ của chức tư tế trong Chức Tư Tế A Rôn về sau khi các em chuẩn bị và ban phước Tiệc Thánh, làm phép báp têm, và tham gia vào lễ sắc phong cho những người nắm giữ Chức Tư Tế A Rôn khác.

Để tham gia vào các giáo lễ thiêng liêng này, các em phải trong sạch. Sự trong sạch về mặt đạo đức của các em có thể thêm quyền năng thuộc linh lớn lao vào các giáo lễ mà các em thực hiện. Hãy cố gắng sống xứng đáng trong mọi phương diện để mang bình chứa thiêng liêng của Tiệc Thánh của Chúa (xin xem GLGƯ 38:42). Khi làm như vậy, các em có thể đứng trước tiểu giáo khu hoặc chi nhánh của mình với tư cách là người đại diện thực sự của Chúa Giê Su Ky Tô. Họ sẽ được ban phước bởi quyết tâm của các em để tuân giữ các giao ước mà các em đang giúp họ tái lập.

Phục Sự Luôn Luôn

Các em phục sự với tư cách là một người nắm giữ Chức Tư Tế A Rôn. Vào mọi lúc, hãy tìm kiếm cơ hội để phục sự cho gia đình, bạn bè, các thành viên trong nhóm túc số, và những người khác. Mọi điều các em làm trong chức tư tế giúp các các em phục sự những người khác cả về vật chất lẫn tinh thần. Ví dụ, khi các em giúp đỡ vị giám trợ hay chủ tịch chi nhánh của mình bằng cách phục vụ một gia đình mà các em giảng dạy tại gia, thì các em đang học cách nhận ra và chăm sóc cho nhu cầu của người khác. Các em cũng sẽ phục sự những người khác khi các em tìm đến củng cố các thành viên trong nhóm túc số của mình và giải cứu các tín hữu kém tích cực, thu góp các của lễ nhịn ăn để giúp người nghèo khó và túng thiếu, giúp đỡ người bệnh và tàn tật, giảng dạy và làm chứng về Đấng Ky Tô và phúc âm của Ngài, và làm nhẹ gánh nặng của người nản lòng.

Các em phục sự khi các em giảng dạy bài học trong các buổi họp của nhóm túc số và trong các buổi họp tối gia đình của mình. Các em phục sự khi các em mời gọi tất cả mọi người đến cùng Đấng Ky Tô (xin xem GLGƯ 50:29)—ở nhà, trong nhóm túc số của các em, ở trường học, với những người truyền giáo toàn thời gian, và bất cứ các em đang ở đâu đi nữa.

Tương Lai của Các Em

Hãy thảo luận với cha mẹ hoặc những người cố vấn của các em điều các em được đòi hỏi trong vai trò tương lai với tư cách là một người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc, người truyền giáo, người chồng, và người cha. Hãy viết vào khoảng trống đã được dành cho một số trách nhiệm lớn lao đó và làm thế nào các em có thể chuẩn bị cho các trách nhiệm này ngày nay khi các em phục vụ trong Chức Tư Tế A Rôn. Điều đó có thể dường như quá chồng chất bây giờ, nhưng hãy nhớ rằng cách tốt nhất để chuẩn bị chỉ đơn giản là làm những điều mà Cha Thiên Thượng đã yêu cầu các em làm ngày hôm nay. Cầu xin cho các em tìm thấy hạnh phúc trong khi phục vụ bây giờ và chuẩn bị cho tương lai huy hoàng của các em.