2015
Phi E Rơ, Cọt Nây và Vị Thiên Sứ
Tháng Mười năm 2015


Giờ Đọc Thánh Thư

Phi E Rơ, Cọt Nây và Vị Thiên Sứ

Tác giả sống ở Utah, Hoa Kỳ.

Cùng nhau học hỏi về Kinh Tân Ước trong năm nay!

Hình Ảnh
Product Shot from October 2015 Liahona

Sau khi Chúa Giê Su phục sinh và trở lại thiên thượng, Phi E Rơ và Các Vị Sứ Đồ khác thuyết giảng ở nhiều nơi, nhưng chỉ dành cho dân Do Thái mà thôi.

Cọt Nây là một sĩ quan trong quân đội La Mã. Ông tin nơi Thượng Đế, nhưng ông không phải là người Do Thái. Một thiên sứ hiện ra với ông và bảo ông cho người đi mời Phi E Rơ đến. Cọt Nây sai người của mình đi tìm Phi E Rơ, và Đức Thánh Linh bảo Phi E Rơ đi với họ.

Tại nhà của Cọt Nây, Phi E Rơ đã giảng dạy cho rất nhiều người quy tụ lại ở đó. Ông nói với họ về phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô, và họ cảm nhận được Đức Thánh Linh và biết đó là sự thật. Những người bạn của Phi E Rơ đã sửng sốt khi biết được rằng ông đã thuyết giảng cho những người không phải là Do Thái. Nhưng Phi E Rơ nói với họ rằng ông đã học được rằng phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô là dành cho tất cả mọi người. (Xin xem Công Vụ Các Sứ Đồ 10:1–48; 11:1–18).

Trái: hình ảnh do Craig Stapley minh họa; phải: chi tiết từ Christ’s Image, do Heinrich Hofmann minh họa, với nhã ý của C. Harrison Conroy Co.