Các Tài Liệu và Giờ Chia Sẻ dành cho Hội Thiếu Nhi
Cách Sử Dụng Nhạc trong Hội Thiếu Nhi


Cách Sử Dụng Nhạc trong Hội Thiếu Nhi

Mục đích của âm nhạc trong Hội Thiếu Nhi là giảng dạy các trẻ em về phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Các bài ca Thiếu Nhi làm cho việc học phúc âm được thú vị hơn, mời Thánh Linh, và tạo ra một bầu không khí nghiêm trang rất lý tưởng cho việc học hỏi (xin xem Handbook 2: Administering the Church [2010], 11.2.4).

Khi chuẩn bị dạy một bài ca, hãy tự hỏi: Làm thế nào tôi có thể thu hút sự chú ý của các em và làm cho các em luôn chú ý? Những câu hỏi nào tôi có thể đặt ra để giúp cho các em hiểu sứ điệp phúc âm của bài ca? Tôi có thể sử dụng những phương pháp nào để dạy bài ca này? Sau đây là một số phương pháp các anh chị em có thể thử. Các ví dụ sẽ giúp các anh chị em dạy những bài ca được đề nghị trong phần đại cương này. Để có thêm ý kiến, xin xem phần Hội Thiếu Nhi của Phục Vụ trong Giáo Hội trên LDS.org và các phần “Cách Sử Dụng Âm Nhạc trong Hội Thiếu Nhi” trong các đại cương của năm 2015, 2016, và 2017.

Nhấn mạnh đến các nguyên tắc phúc âm trong bài ca.

Cân nhắc những ý kiến sau đây trong khi các anh chị em dạy bài “Gia Đình Có Thể Sống Vĩnh Viễn với Nhau” (CS, 188). Bảo các em lắng nghe một phần kế hoạch của Cha Thiên Thượng trong khi các anh chị em hát dòng đầu của bài ca này và đứng lên khi chúng biết đó là gì (gia đình). Mời các em hát dòng đó với các anh chị em. Hãy nêu lên rằng các điệp khúc “ở nơi thế gian này đây” và “tốt với tôi” đều có cùng mẫu mực giống nhau, và bảo các em hát những từ đó. Bảo chúng lắng nghe phần kế tiếp của bài ca đó để biết được chúng có thể chia sẻ cuộc sống của chúng với gia đình chúng trong bao lâu. Hát dòng thứ hai, nhấn mạnh đến các từ “trong suốt vĩnh cửu.” Mời các em hát dòng đó với các anh chị em, và rồi cùng hát cả hai dòng với nhau. Bảo các em lắng nghe một từ khác mà có nghĩa là “trong suốt vĩnh cửu” trong phần đồng ca. Hãy hát bài “Gia Đình Có Thể Sống Vĩnh Viễn với Nhau,” và bảo chúng lặp lại cho các anh chị em nghe. Hát và bảo chúng lặp lại “Qua kế hoạch của Cha Thiên Thượng.” Hỏi kế hoạch của Cha Thiên Thượng là gì, bằng cách nhắc nhở các em rằng Ngài muốn chúng phải kết hôn trong đền thờ và có được gia đình vĩnh cửu của riêng chúng. Kết thúc việc dạy phần đồng ca bằng cách hát các câu và mời các em lặp lại.

Hình Ảnh
người hướng dẫn nhạc hát

Để giúp các em học giai điệu của một bài ca, “giữ bàn tay mình theo vị trí ngang, và trong khi hát những từ, di chuyển bàn tay mình lên để cho thấy độ cao hơn và di chuyển bàn tay mình xuống để cho thấy độ thấp”.

Sử dụng những dụng cụ trợ huấn để nhìn nhằm giúp các em học và ghi nhớ những từ.

Hình Ảnh
nhạc

Hình để nhìn có sẵn tại trang mạng sharingtime.lds.org

Cân nhắc những ý kiến sau đây khi các anh chị em dạy bài “Nếu Đấng Cứu Rỗi Ở Cạnh Bên Tôi” (trang 28 trong đại cương này):

  • Làm mỗi mảnh giấy có ghi chữ cho mỗi câu của bài hát này, và tìm ra một tấm hình tiêu biểu cho mỗi mảnh giấy có ghi chữ. Đặt các tấm hình vào một bên của căn phòng và những mảnh giấy có ghi chữ ở bên kia phòng. Thảo luận với các em rằng chúng có thể hành động khác như thế nào nếu chúng có thể thấy Đấng Cứu Rỗi đứng cạnh chúng. Hát bài ca đó, và yêu cầu các em so các tấm hình sao cho tương xứng với lời ca.

  • Bảo các em hát bài ca với các anh chị em trong khi các anh chị em chỉ vào các tấm hình.

  • Đưa cho mỗi lớp học một câu để hát trong khi đứng, và rồi thay đổi các câu cho đến khi mỗi lớp học đã được phiên để hát mỗi câu.

Sử dụng các hành động thích hợp để mời các em tham gia và giúp chúng ghi nhớ bài ca.

Hình Ảnh
trẻ em hát