Các Tài Liệu và Giờ Chia Sẻ dành cho Hội Thiếu Nhi
Tháng Hai: Chúng Ta Được Ban Phước Khi Chọn Điều Đúng


Tháng Hai

Chúng Ta Được Ban Phước Khi Chọn Điều Đúng

“Nếu các người tuân giữ các lệnh truyền của Ngài thì Ngài sẽ ban phước cho các người, và sẽ làm cho các người được thịnh vượng” (Mô Si A 2:22).

Bài ca: “Dạy Con Bước Đi Vào Lẽ Thật”

(Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, số 66).

Hãy bổ sung những ý kiến đã được đưa ra ở đây với một số ý kiến riêng của các chị em. Mỗi tuần, hãy hoạch định những cách để (1) nhận ra giáo lý, (2) giúp các em hiểu giáo lý đó, và (3) giúp chúng áp dụng giáo lý đó vào cuộc sống của mình. Hãy tự hỏi: “Các em trong lớp học của mình sẽ làm gì để học hỏi và làm thế nào tôi có thể giúp chúng cảm nhận được Thánh Linh?”

Tuần lễ thứ nhất: Nô Ê được ban phước vì đã chọn điều đúng.

Nhận ra giáo lý (chơi một trò chơi so cho giống): Vẽ một chiếc thuyền giản dị lên trên bảng phấn. Chuẩn bị vài bộ hình có hai con thú giống nhau. Đưa cho mỗi đứa trẻ một tấm hình. Bảo các em đứng lên và bắt chước tiếng kêu giống như con thú trong hình của chúng và lắng nghe một đứa khác cũng đang bắt chước theo tiếng kêu tương tự. Khi các em nào có hình so giống nhau đã tìm ra nhau, bảo các em này cùng đứng lên cho đến khi đã có cặp của tất cả các con thú. Bảo các em cùng bước theo cặp và đặt các con thú của chúng vào hình vẽ chiếc thuyền. Hỏi các em: “Chúa phán bảo vị tiên tri nào phải tập hợp các con thú vào thuyền?” Hãy nêu lên rằng có lẽ việc tập hợp nhiều con thú như vậy vào thuyền là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng Nô Ê đã chọn tuân theo lệnh truyền của Chúa.

Hình Ảnh
ark

Khuyến khích sự hiểu biết (đọc thánh thư): Cho các em thấy một tấm hình Nô Ê đang thuyết giảng, và đọc Môi Se 8:20. Hỏi các em tại sao chúng nghĩ rằng dân chúng đã không nghe theo Nô Ê. Chia tấm bảng ra làm hai phần, và viết những câu hỏi sau đây ở một bên, với những đoạn thánh thư tham khảo không theo thứ tự ở bên kia: Chúa sẽ làm gì để huỷ diệt kẻ tà ác? Sáng Thế Ký 6:17). Ngài phán bảo Nô Ê phải làm gì để cứu gia đình ông? Sáng Thế Ký 6:18). Nô Ê đã làm gì để chọn điều đúng? Sáng Thế Ký 7:5). Yêu cầu các em đọc các câu thánh thư và tìm ra câu nào trả lời cho mỗi câu hỏi. Cho các em thấy một tấm hình Nô Ê đang đóng chiếc thuyền. Giải thích rằng đôi khi rất khó để chọn điều đúng.Hỏi: “Nô Ê đã được ban phước như thế nào vì đã chọn điều đúng?” Khuyến khích các em chia sẻ việc chúng sẽ được ban phước khi chọn điều đúng như thế nào.

Tuần lễ thứ 2: Các môn đồ của Chúa Giê Su được ban phước bởi việc chọn điều đúng.

Khuyến khích việc áp dụng (ôn lại các câu chuyện trong thánh thư): Mời các em sử dụng con rối của chúng để kể lại các câu chuyện trong thánh thư cho gia đình chúng ở nhà nghe. Khuyến khích chúng chia sẻ với những người trong gia đình về những cá nhân trong các câu chuyện này đã chọn điều đúng và được ban phước như thế nào. Hỏi các em xem chúng có thể chọn điều đúng trong tuần tới như thế nào.

Hình Ảnh
children with puppets

Những con rối giản dị có thể được sử dụng để đóng diễn những phần của bài học. Những con rối này là các dụng cụ quý giá để củng cố ý chính và thu hút sự chú ý của các em (xin xem TNGC, 176–77).

Hình Ảnh
puppet template

Con rối gắn trên cây que có sẵn tại sharingtime.lds.org

Tuần lễ thứ 3: Nê Phi được phước vì đã chọn điều đúng.

Khuyến khích sự hiểu biết (tham gia đóng diễn): Bảo các em đóng diễn những lúc Nê Phi tuân theo cha mình và Chúa (ví dụ, xin xem 1 Nê Phi 16:18–24, 30–32; 1 Nê Phi 17:8, 17–18, 48–53; 1 Nê Phi 18:9–21). Hãy cân nhắc việc cho chúng mặc những bộ trang phục giản dị để đóng diễn (để biết thêm chi tiết về việc đóng diễn, xin xem TNGC, 165–66). Hãy cùng đọc điều mà Nê Phi đã nói trong 1 Nê Phi 17:3.

Hình Ảnh
children role playing

Những dụng cụ trợ huấn để nhìn có thể làm gia tăng việc học hỏi. Làm cho đồ vật để nhìn thật giản dị. Điều này cho phép các em tập trung vào sứ điệp của bài học hơn là nhìn vào đồ vật.

Khuyến khích việc áp dụng (hát một bài ca): Cho thấy cây gậy “sự lựa chọn và những kết quả” từ tháng Giêng và bảo các em chia sẻ điều chúng nhớ về sự lựa chọn và những kết quả. Nói cho chúng biết rằng nhiều phước lành chúng ta nhận được là kết quả của những điều lựa chọn tốt của mình. Bảo các em nghĩ về những cách mà chúng có thể giống như Nê Phi và chọn điều tốt. Cho các em hát bài “Dám Làm Điều Tốt” (TCVCBCTN, 64) và chuyền tay nhau cây gậy “sự lựa chọn và những kết quả” trong khi chúng đang hát. Thỉnh thoảng ngừng chơi nhạc một cách bất ngờ. Khi nhạc ngừng lại, hãy bảo đứa trẻ đang cầm cây gậy chia sẻ một điều tốt mà nó có thể chọn. Bảo nó đưa cây gậy cho một đứa trẻ khác và mời đứa trẻ này chia sẻ một phước lành đến từ việc chọn điều tốt. Lặp lại nếu thời giờ cho phép.

Tuần Lễ thứ 4: Các tín hữu Giáo Hội ngày nay được phước vì đã chọn điều đúng.

Khuyến khích sự hiểu biết (chia sẻ các câu chuyện): Mời vài cha mẹ hoặc ông bà của các em trong Hội Thiếu Nhi chia sẻ các câu chuyện về họ hoặc tổ tiên của họ đã chọn điều đúng như thế nào. Điều này có thể gồm có các câu chuyện về việc họ đã chọn gia nhập Giáo Hội như thế nào. Trước mỗi câu chuyện, bảo các em lắng nghe những cách mà các tín hữu Giáo Hội đã chọn điều đúng và họ đã được phước vì làm như vậy như thế nào. Sau mỗi câu chuyện, bảo các em kể về các tín hữu đã được phước vì chọn điều đúng như thế nào. Hãy cân nhắc việc bảo các em vẽ hình về những câu chuyện trong khi chúng nghe kể chuyện rồi sau đó chia sẻ hình vẽ của chúng với các em khác trong Hội Thiếu Nhi và ở nhà.