2016
Khai Triển Việc Học Tập và Giảng Dạy Phúc Âm
May 2016


Khai Triển Việc Học Tập và Giảng Dạy Phúc Âm

Việc học tập, sống theo và giảng dạy phúc âm là thiết yếu cho sự tăng trưởng cá nhân của chúng ta và là những phần thiết yếu của việc thờ phượng trong ngày Sa Bát của chúng ta. Là một phần nỗ lực không ngừng để giúp các tín hữu tăng trưởng khi họ xây đắp đức tin nơi Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô và cải thiện sự thờ phượng trong ngày Sa Bát, Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã giới thiệu trong các buổi họp của giới lãnh đạo trong đại hội trung ương một nỗ lực mới để cải thiện việc giảng dạy và học tập phúc âm. Các tín hữu được mời:

1. Chấp nhận các nguyên tắc trong sách Giảng Dạy theo Cách của Đấng Cứu Rỗi. Sách học mới này tập trung vào các nguyên tắc đơn giản nhưng mạnh mẽ mà Đấng Thầy Tinh Thông đã sử dụng. Mục tiêu cho mỗi giảng viên, như đã được đề cập trong sách học, là “để giảng dạy giáo lý thuần khiết của phúc âm, bằng Thánh Linh, để giúp cho con cái của Thượng Đế xây đắp đức tin của họ nơi Đấng Cứu Rỗi và trở thành giống như Ngài.”

Mặc dù sách học này dành cho những người có một sự kêu gọi để giảng dạy, nhưng bất cứ ai cũng sẽ thấy sách này hữu ích để học giảng dạy theo cách Đấng Cứu Rỗi đã giảng dạy. Cha mẹ có thể hưởng lợi từ việc áp dụng các nguyên tắc ở bên trong tập sách này khi giảng dạy ở nhà.

2. Tham gia vào các buổi họp hội đồng giảng viên. Các buổi họp hội đồng giảng viên không giống như các khóa cải thiện giảng viên trước. Là các hội đồng, các buổi họp này sẽ tạo cơ hội cho giảng viên để cùng nhau thảo luận và học hỏi lẫn nhau về các nguyên tắc của Giảng Dạy theo Cách của Đấng Cứu Rỗi. Các buổi họp này, được tổ chức mỗi tháng một lần trong thời gian nhóm họp ngày Chủ Nhật, sẽ được giới thiệu trên toàn thế giới trong suốt năm 2016.

3. Hãy là người học phúc âm siêng năng. Các tín hữu và giảng viên cũng đều được khuyến khích để làm người học phúc âm siêng năng ở nhà. Việc học tập và sống theo phúc âm trong tuần chuẩn bị cho các tín hữu tham gia vào các bài học trong ngày Chủ Nhật, mà có thể tạo ra những kinh nghiệm học tập có ý nghĩa hơn cho tất cả mọi người.

Là con cái của Cha Thiên Thượng, chúng ta đều có tiềm năng trở nên giống như Ngài. Bất cứ người nào sẵn lòng học tập và sống theo phúc âm cũng có thể trở thành giống như cha mẹ thiên thượng của chúng ta và trở về sống với hai Ngài. Việc thờ phượng trong nhà thờ và trong nhà giúp chúng ta xây đắp loại đức tin đó nơi Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô.