2016
Anh Cả Weatherford T. Clayton
May 2016


Anh Cả Weatherford T. Clayton

Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương

Anh Cả Weatherford T. Clayton vô cùng biết ơn về cơ hội được phục vụ. Công việc của Chúa là một ưu tiên đối với ông. Ông cảm thấy một tình yêu thương bao la đối với mọi người và mối quan hệ chặt chẽ với gia đình mình.

Anh Cả Clayton nói: “Với phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta đều có thể tụ lại về nhà. Gia đình tôi đã cảm thấy được ảnh hưởng của những người đã sống trước mình. Họ có thật như những người đang hiện diện.”

Sinh ở California, Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng Ba năm 1952, con Ông Whitney Clayton Jr. và Bà Elizabeth Touchstone Clayton, Anh Cả Clayton đã đạt được một chứng ngôn vững mạnh trong thời niên thiếu của mình về việc giảng dạy tại gia. Nhờ vào các nỗ lực của một thầy giảng tại gia, nên lúc 12 tuổi, ông và gia đình ông đã chấp nhận các giao ước phúc âm thiêng liêng và đã được làm lễ gắn bó trong Đền Thờ Salt Lake vào năm 1964 bởi Harold B. Lee lúc bấy giờ là Anh Cả thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ.

Khi nghĩ về những cách Chúa đã chuẩn bị cho ông để phục vụ, Anh Cả Clayton nói rằng ông thường được soi dẫn bởi những tấm gương của người khác: “Tôi đã xem cách làm thế nào bạn bè và gia đình đã cống hiến cuộc đời của họ lên Chúa và tìm thấy niềm vui của họ trong sự phục vụ mà họ dâng lên Thượng Đế.”

Sau khi phục vụ trong Phái Bộ Truyền Giáo French Canadian, ông ghi danh theo học trường University of Utah, ở đây ông đã gặp Lisa Thomas. Họ kết hôn vào ngày 16 tháng Ba năm 1976 ở Đền Thờ Salt Lake. Họ có năm người con.

Anh Cả Clayton nhận được bằng cử nhân về tâm lý học và tốt nghiệp trường y khoa tại trường University of Utah. Ông hành nghề y khoa tư nhân với tư cách là một bác sĩ sản phụ khoa từ năm 1985 đến năm 2013, trước khi được kêu gọi phục vụ với tư cách là chủ tịch Phái Bộ Truyền Giáo Canada Toronto.

Ông đã phục vụ với tư cách là người lãnh đạo công việc truyền giáo trong tiểu giáo khu, giảng viên Giáo Lý Phúc Âm, chủ tịch Hội Thiếu Niên, cố vấn về lịch sử gia đình, giảng viên Trường Chủ Nhật của giới trẻ, giám trợ, ủy viên hội đồng thượng phẩm, cố vấn trong chủ tịch đoàn giáo khu, và chủ tịch giáo khu.