2016
Những Điểm Nổi Bật từ Đại Hội Trung Ương Thường Niên Kỳ Thứ 186 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô
May 2016


Những Điểm Nổi Bật từ Đại Hội Trung Ương Thường Niên Kỳ Thứ 186 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô

Phiên họp sáng thứ Bảy của đại hội trung ương tháng Tư bắt đầu với một lời mời của Chủ Tịch Henry B. Eyring khuyến khích những người nghe nên cầu nguyện cho những người nói chuyện và các ca đoàn, cả trước lẫn trong khi họ đang nói chuyện và hát. Và trong phần kết thúc đại hội vào trưa Chủ Nhật, Anh Cả Jeffrey R. Holland đã lưu ý: “Nếu trong những ngày tới, các anh chị em … thấy các yếu tố trong cuộc sống của mình chưa phù hợp với các sứ điệp mình đã nghe vào cuối tuần này, thì xin đừng nản lòng và bỏ cuộc. … Và phúc âm này thật tuyệt vời vì chúng ta được phước để cố gắng cho dù chúng ta không luôn luôn thành công” (trang 125, 126).

Những lời kêu gọi của họ để hành động báo trước và củng cố lời kêu gọi của Chủ Tịch Thomas S. Monson rằng “khi suy ngẫm về những quyết định chúng ta chọn trong cuộc sống của mình mỗi ngày, … nếu chọn Đấng Ky Tô, thì chúng ta sẽ chọn điều đúng.” (trang 86).

Những điểm nổi bật khác từ đại hội gồm có:

  • Lời loan báo của Chủ Tịch Monson về bốn đền thờ mới: ở Belém, Brazil; Quito, Ecuador; Lima, Peru (đền thờ thứ hai ở đó); và Harare, Zimbabwe (xin xem bài ở trang 142).

  • Sự tán trợ 11 Vị Thẩm Quyền Trung Ương mới (tiểu sử của họ bắt đầu ở trang 131).

  • Sự tán trợ chủ tịch đoàn trung ương Hội Thiếu Nhi mới (tiểu sử của họ bắt đầu ở trang 136).

  • Lời loan báo về một sáng kiến mới cho các cá nhân và gia đình để tìm đến giúp đỡ những người tị nạn ở địa phương (xin xem trang 13, 111, và 141).

  • Một sự tập trung vào các mối quan hệ gia đình, đặc biệt là các vai trò của nam giới là những người chồng, người cha, và người nắm giữ chức tư tế.

  • Những sự hiểu biết sâu sắc về giáo lý từ những người nói chuyện, chẳng hạn như từ Anh Cả Dale G. Renlund: “Khi chúng ta đến gần Thượng Đế hơn, quyền năng làm cho có khả năng của Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô sẽ đến với cuộc sống của chúng ta. Và, cũng như các môn đồ trên đường đi Em Ma Út, chúng ta sẽ thấy rằng Đấng Cứu Rỗi đã luôn cận kề chúng ta” (trang 42).