2016
Anh Cả Massimo de Feo
May 2016


Anh Cả Massimo de Feo

Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương

Ngay trước khi chấp nhận sự kêu gọi đi truyền giáo toàn thời gian, Anh Cả Massimo De Feo đã học được những bài học quan trọng về sự hy sinh và tình yêu thương từ cha của anh là Vittorio De Feo.

Gia đình De Feo rất eo hẹp về tài chính, và cả Vittorio lẫn vợ ông là Velia, đều không phải là tín hữu Giáo Hội. Nhưng ông bố De Feo đã tôn trọng ước muốn của con trai mình để chia sẻ phúc âm.

Anh Cả De Feo nhớ lại: “Cha tôi đã hỏi tôi: ‘Con thật sự muốn làm điều này phải không?’ Tôi nói: ‘Vâng, con hết lòng muốn phục vụ Chúa.’”

Vittorio hứa sẽ làm hết sức mình để giúp trang trải chi phí của hai năm phục vụ của con trai ông trong Phái Bộ Truyền Giáo Italy Rome.

Anh Cả De Feo nói: “Tôi coi số tiền đó rất là thiêng liêng—đó là kết quả của sự hy sinh bao la từ một người không tin vào Giáo Hội. Vì vậy, tôi đã hết lòng, hết năng lực, hết tâm trí, hết sức phục vụ truyền giáo vì tôi yêu mến Chúa và tôi yêu thương cha tôi.”

Các nguyên tắc phúc âm chẳng hạn như sự hy sinh, siêng năng làm việc, gia đình, và phục vụ đã giúp định rõ Anh Cả De Feo.

Sinh ở Taranto, Ý, vào ngày 14 tháng Mười Hai năm 1960, Massimo De Feo đã học về Giáo Hội lúc chín tuổi khi hai người truyền giáo gõ cửa nhà ông. Massimo và anh trai của mình là Alberto chẳng bao lâu đã chịu phép báp têm.

Hai thiếu niên nhà De Feo vui hưởng tình yêu thương và sự ủng hộ của các vị lãnh đạo chi nhánh đầy tận tâm khi họ tham dự Hội Thiếu Nhi và về sau Hội Hỗ Tương. Massimo cũng tạo được tình bạn lâu dài với giới trẻ khác trong chi nhánh—kể cả người bạn mới cải đạo Loredana Galeandro, là người mà ông đã kết hôn sau khi truyền giáo. Họ đã được làm lễ gắn bó vào ngày 14 tháng Tám năm 1984, trong Đền Thờ Bern Switzerland. Gia đình De Feo có ba con.

Trước khi trở thành một Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương, Anh Cả De Feo đã sống ở Rome và làm việc hơn 30 năm cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Ông đã phục vụ với tư cách là chủ tịch chi nhánh, chủ tịch giáo hạt, chủ tịch giáo khu, và Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng.