2016
Anh Cả Mark A. Bragg
May 2016


Anh Cả Mark A. Bragg

Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương

Khi Mark Bragg 14 tuổi, bạn bè từ đội bóng chày của ông giới thiệu gia đình của ông với Giáo Hội. Mark chịu phép báp têm, và mẹ của ông đã trở nên tích cực.

Anh Cả Bragg nói: “Điều đó đã thay đổi cuộc sống của chúng tôi.”

Mark Allyn Bragg sinh ngày 16 tháng Tư năm 1962, ở Santa Monica, California, Hoa Kỳ, là con của Ông Donald E. và Bà Diane Bragg.

Trong khi theo học tại trường University of Utah, Anh Cả Bragg được kêu gọi phục vụ ở Phái Bộ Truyền Giáo Mexico Monterrey, dưới sự hướng dẫn của chủ tịch phái bộ truyền giáo Roy H. King và vợ của ông là Darlene O. King.

Khi Anh Cả Bragg hoàn tất công việc phục vụ truyền giáo, ông bắt đầu hẹn hò với con gái út của chủ tịch phái bộ truyền giáo của ông là Yvonne. Họ kết hôn ở Đền Thờ Los Angeles California vào ngày 17 tháng Ba năm 1984.

Sau cái chết đột ngột của cha Anh Cả Bragg, cặp vợ chồng này đã trở về California để bắt đầu sự nghiệp của ông trong ngành ngân hàng và để được gần gũi với mẹ Anh Cả Bragg. Vào lúc nghỉ hưu, ông đã là phó chủ tịch thâm niên của ngân hàng Bank of America.

Mãi đến bảy năm sau khi kết hôn, vợ chồng Bragg mới có con. Anh Cả Bragg nhớ lại: “Đôi khi chúng tôi còn cảm thấy lạc lõng, thậm chí trong chính gia đình mình.”

Rồi—“vào cái ngày vui nhất trên thế giới”—Chị Bragg sinh đứa con đầu trong số bốn đứa con. Anh Cả Bragg nói: “Tôi nhớ … đã suy nghĩ rằng không thể có ai hạnh phúc hơn tôi vào giây phút đó.”

Tuy nhiên, cuộc sống đã không phải luôn luôn dễ dàng cho gia đình đó. Vào cái ngày ngay sau khi Anh Cả Bragg được tán trợ với tư cách là giám trợ trong tiểu giáo khu nơi ông lớn lên, mẹ ông đã thiệt mạng một cách thảm khốc trong một vụ cướp xe. Tang lễ của bà là tang lễ đầu tiên ông đã chủ tọa với tư cách là giám trợ. Ông nhớ lại: “Hội Phụ Nữ đã có mặt ở đó cho gia đình chúng tôi mỗi ngày.”

Những bài học đó về tình yêu thương, sự phục vụ, và sự đồng cảm thường hướng dẫn Anh Cả Bragg qua sự phục vụ tương lai trong Giáo Hội—với tư cách là một chủ tịch giáo khu, Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng, và người làm giáo lễ trong đền thờ.