2016
Cứu Trợ Người Tị Nạn: ‘Ta Là Khách Lạ’
May 2016


Giúp Đỡ Người Tị Nạn: “Ta Là Khách Lạ”

Với sự chấp thuận của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, các chủ tịch đoàn trung ương Hội Phụ Nữ, Hội Thiếu Nữ, và Hội Thiếu Nhi mời tất cả nữ giới thuộc mọi lứa tuổi phục vụ những người tị nạn trong các khu phố và cộng đồng địa phương của họ qua một nỗ lực cứu trợ mang tên “Ta Là Khách Lạ” (xin xem Lê Vi Ký 19:34; Ma Thi Ơ 25:35).

Chị Linda K. Burton, chủ tịch trung ương Hội Phụ Nữ, nói: “Có nhiều người trong chúng ta có thể được ban phước nhờ vào tình bạn, lời khuyên bảo và tình yêu thương và sự phục vụ khác giống như Đấng Ky Tô. Sự phục vụ như vậy là một phần cơ bản của phúc âm.

Chị Burton nói: “Tôi nhớ tới câu thánh thư nói rằng chúng ta ‘chớ quên sự tiếp khách; có khi kẻ làm điều đó, đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết’ [Hê Bơ Rơ 13:2].” “Chúng tôi khuyến khích các chị em nên thành tâm tìm kiếm các cơ hội phục vụ và cân nhắc việc tìm ra các cách để hỗ trợ cộng đồng địa phương tin cậy và các tổ chức dân sự đáng tin cậy. Các chị em có thể tìm thấy một số ý kiến hữu ích tại trang mạng IWasAStranger.lds.org, và các chị em có thể chia sẻ những kinh nghiệm bằng cách gửi email đến IWasAStranger@ldschurch.org.”

Một bức thư của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn liên quan đến “I Was a Stranger” đã được gửi tới các hội đồng giáo khu, tiểu giáo khu và chi nhánh vào cuối tháng Ba. Những chỉ dẫn dành cho những người lãnh đạo được kèm theo với thư này. Bức thư này dạy rằng: “Các chị em phụ nữ có thể tham gia vào nỗ lực này khi thời gian và hoàn cảnh cho phép, trong khi chắc chắn rằng không ai được kỳ vọng phải ‘chạy mau hơn sức mình có thể chạy được’ và rằng tất cả ‘mọi việc cần phải được thi hành trong sự thông sáng và một cách trật tự’ (Mô Si A 4:27).” Một bức thư của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đề ngày 27 tháng Mười năm 2015, cũng khuyến khích tất cả các tín hữu nên phục vụ giống như Đấng Ky Tô cho những người hoạn nạn.

Một bức thư của các chủ tịch Hội Phụ Nữ, Hội Thiếu Nữ và Hội Thiếu Nhi trung ương cho biết thêm thông tin về “I Was a Stranger” cũng mới vừa được phân phối trong các buổi họp của các tổ chức đó.