2020
Đền Thờ và Em
Tháng Tư năm 2020


Đền Thờ và Em

Hình Ảnh
The Temple and You

Trước khi Giáo Hội được phục hồi, mọi người tin rằng nếu có ai đó trong gia đình họ qua đời mà không được làm phép báp têm, thì họ sẽ không bao giờ được gặp lại người đó nữa. Nhưng nhờ có Sự Phục Hồi, chúng ta có thể chịu phép báp têm thay cho họ trong đền thờ. Chúng ta có thể được làm lễ gắn bó với nhau cho thời vĩnh cửu!

Giống như Joseph Smith, em cũng có thể được Cha Thiên Thượng chọn để làm công việc quan trọng trong cuộc sống của em. Một số công việc quan trọng đó có thể được thực hiện trong đền thờ. Em có thể thu thập tên của tổ tiên mà chưa được làm phép báp têm khi họ còn sống trên trần thế. Rồi, sau khi nhận được một giấy giới thiệu đi đền thờ, em có thể đi đến đền thờ và được làm phép báp têm thay cho họ.

Khi làm công việc này, hãy cầu nguyện để Cha Thiên Thượng hướng dẫn em. Các tổ tiên của em cũng có thể giúp đỡ em. Đó sẽ là một phước lành quan trọng và thiêng liêng biết bao cho em và cho họ!

Một số trong các em có thể không làm được công việc đền thờ bây giờ, nhưng các em sẽ có cơ hội vào một ngày nào đó. Hãy luôn luôn nhớ rằng em là con của Thượng Đế. Ngài yêu thương em một cách trọn vẹn.

Hãy nghe theo những sự thúc giục của Đức Thánh Linh và chuẩn bị sẵn sàng để đi đền thờ một ngày nào đó. Việc này sẽ giúp em tạo dựng một cuộc sống tuyệt vời cho bản thân và cho gia đình em hiện tại lẫn các gia đình các thế hệ trước đây và sau này. Khi em làm công việc của Chúa, Ngài sẽ giúp em. Em là một trong những linh hồn dũng cảm nhất của Ngài. ●

Tranh do Jared Matthews minh họa