2020
Phục Sự qua Đại Hội Trung Ương
Tháng Tư năm 2020


Các Nguyên Tắc Phục Sự

Phục Sự qua Đại Hội Trung Ương

Với tất cả những câu trích dẫn truyền cảm hứng, các truyền thống gia đình, và những lời giảng dạy từ các tôi tớ của Chúa, đại hội trung ương cho chúng ta nhiều cách thức để phục sự—trước, trong, và sau hai ngày cuối tuần của đại hội trung ương!

Hình Ảnh
scenes from general conference

Với tư cách là các giảng viên lớp chuẩn bị cho công việc truyền giáo, Susie và Tom Mullen thường xuyên thách thức các học viên trong lớp của họ mời một người nào đó xem đại hội trung ương.

Chị nói: “Mời một ai đó làm một việc gì đó là một phần thiết yếu của công việc truyền giáo, và cũng áp dụng vào cả việc phục sự. Các sinh viên của chúng tôi thường báo cáo về kết quả tốt đẹp của lời mời này đối với họ và cả với người mà họ đã mời.”

Sau đây là một vài cách mời gọi mà các sinh viên của họ đã báo cáo:

  • “Chúng tôi phục sự cho một người bạn đang phải gặp khó khăn với một vài vấn đề. Chúng tôi mời anh ấy lắng nghe đại hội trung ương để tìm câu trả lời. Khi đến thăm anh ấy sau đại hội, anh ấy đã kể cho cho chúng tôi nghe rất nhiều ý kiến mà đã giúp ích cho anh.”

  • “Chúng tôi tổ chức một bữa tiệc khi cùng xem đại hội trung ương và mọi người mang bánh kẹo đến chia sẻ cùng nhau. Bữa tiệc rất vui đến nỗi chúng tôi quyết định sẽ tổ chức lần nữa.”

  • “Tôi mời một người bạn cùng đi xem đại hội trung ương. Khi nói về đại hội, chúng tôi đã quyết định lái xe đến nhà hội để xem liệu chúng tôi có thể xem ở đó không. Chúng tôi đã làm vậy, và việc có mặt ở đó mang lại một kinh nghiệm tuyệt vời nhất!”

Cũng như điều anh chị Mullens và các sinh viên của họ học được, có nhiều cách để phục sự qua đại hội trung ương. Đây là một cách hay để chia sẻ các câu trích dẫn truyền cảm hứng, các truyền thống gia đình, những cuộc thảo luận đầy ý nghĩa, và những lời giảng dạy từ các tôi tớ của Chúa!

Mời Người Khác đến Nhà Anh Chị Em

“Đấng Cứu Rỗi đã truyền lệnh cho các môn đồ Ngài ‘hãy yêu nhau; cũng như ta đã yêu các ngươi’ (Giăng 13:34). Vì vậy chúng ta nhìn vào cách Ngài yêu thương chúng ta. … Nếu chúng ta lấy Ngài làm hình mẫu để noi theo, thì chúng ta nên luôn cố gắng tìm đến và gồm vào tất cả mọi người.” —Chủ Tịch Dallin H. Oaks1

Nhiều năm trước đây người thầy giảng tại gia tuyệt vời tên Mike của chúng tôi nhận thấy rằng ba đứa con của tôi và tôi chỉ có một cái máy tính xách tay nhỏ để xem đại hội trung ương. Anh ấy ngay lập tức mời chúng tôi đến nhà anh ấy để cùng xem với anh ấy và vợ của anh ấy, Jackie, họ nài nỉ rằng họ muốn chúng tôi đến. Các con của tôi hào hứng khi được xem đại hội trên một cái ti vi thật sự; tôi vô cùng cảm kích sự hỗ trợ này của họ; và tất cả chúng tôi yêu thích thời gian đã có cùng nhau.

Sau đó, việc cùng nhau xem đại hội trung ương đã trở thành một truyền thống. Ngay cả khi chúng tôi có được một cái ti vi riêng, chúng tôi vẫn vui vẻ đi đến nhà Mike và Jackie với gối, sổ tay, và đồ ăn vặt để xem đại hội trung ương. Việc cùng nhau lắng nghe lời của các vị tiên tri làm cho đại hội càng thêm đặc biệt. Chúng tôi trở nên giống như một gia đình. Mike và Jackie trở thành một trong những người bạn tốt nhất của tôi và như là ông bà thứ hai của con cái tôi. Tình yêu thương và tình bạn của họ là một phước lành đáng kinh ngạc đối với gia đình tôi. Tôi rất biết ơn sự sẵn lòng của họ khi mở rộng cửa và mở rộng lòng họ đón tiếp chúng tôi.

Suzanne Erd, California, Hoa Kỳ

Các Nguyên Tắc để Suy Ngẫm

“Nhận thấy”

Đấng Cứu Rỗi nhân từ dành thời gian để thấy được nhu cầu của người khác và rồi hành động đáp ứng cho nhu cầu đó (xin xem Ma Thi Ơ 9:35–36; Giăng 6:5; 19:26–27). Chúng ta cũng có thể làm như vậy.

“Ngay lập tức mời”

Sau khi chúng ta nhận thấy nhu cầu của những người chúng ta phục sự, thì bước tiếp theo là hành động.“Lắng nghe lời của các vị tiên tri”

Chúng ta nên “thường nhóm họp” (Mô Rô Ni 6:5) để cùng nhau học hỏi, cùng nhau phát triển, và nói về những sự việc thuộc linh quan trọng nhất cho linh hồn chúng ta.

“Hãy đến lắng nghe tiếng nói của một vị tiên tri, và nghe lời của Thượng Đế”2 có thể là một trong những lời mời quan trọng nhất mà chúng ta có thể đưa ra cho những người chúng ta phục sự.

“Tình yêu thương và tình bạn”

Để thật sự giúp đỡ và có ảnh hưởng đến người khác, chúng ta phải xây đắp mối quan hệ với lòng trắc ẩn và “tình thương yêu chân thật” (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 121:41).

Hình Ảnh
looking at a tablet

Chia Sẻ trên Mạng Internet

“Các kênh mạng xã hội là những công cụ toàn cầu mà có thể tác động trực tiếp và tích cực đến đông đảo các cá nhân và gia đình. Và tôi tin đây là lúc cho chúng ta, với tư cách là các môn đồ của Đấng Ky Tô, cần sử dụng những công cụ đầy soi dẫn này một cách thích hợp và hiệu quả hơn để làm chứng về Thượng Đế Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu, kế hoạch hạnh phúc Ngài dành cho con cái Ngài, và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, Đấng Cứu Rỗi của thế gian.” —Anh Cả David A. Bednar3

Mạng internet cho phép chúng ta chia sẻ phúc âm với cả thế giới. Tôi thích điều đó! Tôi chia sẻ một vài sinh hoạt dành cho đại hội trung ương, nhưng phần lớn tôi cố gắng giúp người khác tạo một cuộc thảo luận từ các bài nói chuyện đại hội trung ương. Việc xem những câu hỏi từ người khác thường giúp chúng ta nhìn sự việc theo một cách mới và có thể là một sự bắt đầu cho các câu hỏi thảo luận hay của chính chúng ta.

Tôi thấy rằng khi đặt câu hỏi để thảo luận các bài nói chuyện đại hội trung ương với các gia đình anh chị em phục sự, anh chị em sẽ thấy được những thế mạnh cũng như nhu cầu của họ. Một trong những câu hỏi ưa thích của tôi là: Anh chị em cảm thấy chủ đề trong phiên họp mới nhất của đại hội trung ương là gì?

Câu trả lời hầu như luôn luôn cho anh chị em thấy được điều gì đang xảy ra trong cuộc sống của họ và điều gì quan trọng đối với họ. Nó cho phép anh chị em trở thành một người anh em phục sự hoặc một người chị em phục sự tốt hơn bởi vì anh chị em hiểu họ rõ hơn.

Camille Gillham, Colorado, Hoa Kỳ

Các Nguyên Tắc để Suy Ngẫm

“Chia sẻ phúc âm”

Chúng ta đã giao ước phải “đứng lên làm nhân chứng cho Thượng Đế bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì, và ở bất cứ nơi đâu” (Mô Si A 18:9).

“Tạo một cuộc thảo luận”

Các sứ điệp đại hội trung ương có thể soi dẫn cho những cuộc trò chuyện thú vị, thích hợp, và được Thánh Linh dẫn dắt. Và những cuộc thảo luận dạng này có thể củng cố mối quan hệ của anh chị em, giúp phát triển chứng ngôn, và mang lại niềm vui cho anh chị em! (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 50:22).

“Đặt câu hỏi”

“Những câu hỏi hay sẽ giúp anh chị em hiểu những sở thích, lo lắng, hoặc thắc mắc mà những người khác có. Chúng có thể cải thiện sự giảng dạy của anh chị em, mời gọi Thánh linh, và giúp những người tầm đạo học hỏi.”4

Ghi Chú

  1. Dallin H. Oaks, “Love and the Law” (video), mormonandgay.ChurchofJesusChrist.org.

  2. “Come, Listen to a Prophet’s Voice,” Hymns, số 21.

  3. David A. Bednar, “Flood the Earth through Social Media,” Liahona, tháng Tám năm 2015, trang 50.

  4. Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta: Sách Hướng Dẫn cho Sự Phục Vụ Truyền Giáo (năm 2004), trang 211.