2021
Người Có Tấm Lòng Thanh Khiết Nhận Được Những Phước Lành Nào?
Tháng Chín/Tháng Mười Năm 2021


Hãy Đến Mà Theo Ta

Người Có Tấm Lòng Thanh Khiết Nhận Được Những Phước Lành Nào?

Giáo Lý và Giao Ước 94–97

Hình Ảnh
men working on Kirtland Temple

Tranh do Dan Burr minh họa

Trong các tiết này, chúng ta học về lệnh truyền của Chúa dành cho Các Thánh Hữu thời kỳ đầu để xây cất đền thờ.

“Người Có Tấm Lòng Thanh Khiết … Sẽ Thấy Thượng Đế”

Trong tiết 97, Chúa hứa rằng nếu Các Thánh Hữu xây cất một ngôi đền thờ và giữ cho nó được trong sạch, thì “tất cả những kẻ nào có tấm lòng thanh khiết sẽ vào đó và sẽ trông thấy Thượng Đế” (câu 16). Sau khi trích dẫn câu này trong một bài nói chuyện tại đại hội trung ương, Anh Cả David B. Haight (1906–2004) thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã nói:

“Đúng là một số người đã thực sự trông thấy Đấng Cứu Rỗi, nhưng khi một người tham khảo trong từ điển, thì người ấy học được rằng có nhiều ý nghĩa khác của từ trông thấy, như là tiến đến việc biết Ngài, nhận biết Ngài, nhận thấy Ngài và công việc của Ngài, hiểu thấu tầm quan trọng của Ngài, hoặc tiến đến việc hiểu Ngài.

“Sự khai sáng và các phước lành từ thiên thượng đó đều có sẵn cho tất cả chúng ta.”1

Trong những phương diện nào anh chị em đã thấy Thượng Đế tự biểu hiện trong đền thờ?

Sinh Hoạt Học Tập Thánh Thư

Các câu thánh thư này mô tả một số các phước lành khác mà đến với những người có tấm lòng thanh khiết:

Thảo Luận

Anh chị em biết ơn nhiều nhất về điều gì khi được tham dự đền thờ?

Ghi Chú

  1. David B. Haight, “Temples and Work Therein,” Ensign, tháng Mười Một năm 1990, trang 61.