2021
Đại Hội Trung Ương: Một Buổi Họp Mặt Toàn Cầu của Giáo Hội
Tháng Chín/Tháng Mười Năm 2021


“Đại Hội Trung Ương: Một Buổi Họp Mặt Toàn Cầu của Giáo Hội,” Liahona, tháng Chín/tháng Mười năm 2021

Các Khái Niệm Cơ Bản về Phúc Âm

Đại Hội Trung Ương: Một Buổi Họp Mặt Toàn Cầu của Giáo Hội

Chúng ta lắng nghe các vị tiên tri và các vị lãnh đạo khác của Giáo Hội trong đại hội trung ương. Họ giảng dạy cho chúng ta những điều Thượng Đế muốn chúng ta nghe.

Hình Ảnh
mọi người quy tụ bên trong Trung Tâm Đại Hội để theo dõi đại hội trung ương

Mỗi tháng Tư và tháng Mười, Giáo Hội tổ chức một loạt các buổi họp được gọi là đại hội trung ương. Các vị lãnh đạo giảng dạy và làm chứng về Chúa Giê Su Ky Tô và phúc âm của Ngài. Đại hội trung ương được tổ chức ở Salt Lake City, Utah, Hoa Kỳ, và được phát sóng trên khắp thế giới trong hơn 90 ngôn ngữ. Tất cả các tín hữu và bất kỳ người nào quan tâm đều được mời lắng nghe các bài nói chuyện.

Các Đại Hội Đầu Tiên của Giáo Hội

Hình Ảnh
hình vẽ miêu tả mọi người quy tụ lại để tổ chức Giáo Hội

Giáo Hội được chính thức tổ chức trong một buổi họp vào ngày 6 tháng Tư năm 1830 (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 20). Đại hội trung ương đầu tiên được tổ chức vào ngày 9 tháng Sáu năm 1830. Kể từ lúc đó, các kỳ đại hội trung ương đều được tổ chức dưới sự hướng dẫn của Chủ Tịch của Giáo Hội ở nơi nào các tín hữu có thể tụ họp. Vào những năm 1840, các vị lãnh đạo bắt đầu tổ chức đại hội hai lần một năm.

Đại Hội Được Tổ Chức Như Thế Nào Ngày Nay

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, và các vị lãnh đạo khác của Giáo Hội nói chuyện trong đại hội trung ương. Ca Đoàn Tabernacle Choir at Temple Square và các ca đoàn khác của Giáo Hội đảm trách phần âm nhạc. Mỗi kỳ đại hội đều có năm phiên họp: ba phiên họp ngày Thứ Bảy và hai phiên họp ngày Chủ Nhật.

Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Lãnh Đạo

Hình Ảnh
Chủ Tịch Russell M. Nelson ngỏ lời tại đại hội trung ương

Vào những tháng trước đại hội, các vị lãnh đạo Giáo Hội cầu nguyện về điều gì để giảng dạy. Chúa soi dẫn họ để biết họ nên nói điều gì. Họ giảng dạy các lẽ thật phúc âm và mời gọi chúng ta tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế. Họ cũng làm chứng về Chúa Giê Su Ky Tô và khuyến khích chúng ta noi theo Ngài.

Học Hỏi từ Đại Hội

Trước đại hội trung ương, chúng ta có thể cầu nguyện để nghe những gì Chúa muốn chúng ta học hỏi. Khi chúng ta lắng nghe các bài nói chuyện, Thánh Linh sẽ giảng dạy chúng ta điều chúng ta cần biết. Sau đại hội trung ương, các bài nói chuyện sẽ có sẵn ở trang ChurchofJesusChrist.org, trong ứng dụng Thư Viện Phúc Âm, và trong tạp chí Liahona. Chúng ta có thể thành tâm nghiên cứu các bài nói chuyện để học hỏi thêm về Chúa Giê Su Ky Tô và phúc âm của Ngài.

Từ Thánh Thư

Chúa Giê Su Ky Tô giảng dạy chúng ta hãy thường cùng nhau nhóm họp (xin xem 3 Nê Phi 18:22).

Khi các tín hữu Giáo Hội thờ phượng cùng với nhau, Chúa sẽ ở giữa họ (xin xem Ma Thi Ơ 18:20).

Chúa truyền lệnh cho các tín hữu Giáo Hội “dạy dỗ và gây dựng lẫn nhau” (Giáo Lý và Giao Ước 43:8).

Khi các tín hữu Giáo Hội trung tín và thực hành đức tin nơi Đấng Ky Tô, Thánh Linh của Ngài sẽ ở cùng họ khi họ hội họp (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 44:2).