2008
Anh Cả L. Whitney Clayton
Tháng Năm năm 2008


Anh Cả L. Whitney Clayton

Thuộc Chủ Tịch Đoàn của Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Hình Ảnh
Elder L. Whitney Clayton

Anh Cả Lyndon Whitney Clayton nói rằng cùng với việc lớn lên trong một căn nhà đầy tình yêu thương, hai sự kiện quan trọng trong cuộc sống của ông đã làm cho mọi sự khác biệt. Một là phục vụ truyền giáo ở Peru. Sự kiện thứ nhì là kết hôn với người vợ của ông, Kathy Ann Kipp, vào ngày 3 tháng Tám năm 1973, trong Đền Thờ Salt Lake. Họ có bảy người con.

Anh Cả Clayton nói: “Con cái của chúng tôi thường nói đùa rằng thời gian ở nhà với cha mẹ thường biến thành các buổi họp fireside tự nhiên của gia đình. Và đó là một sự mô tả khá chính xác.” Gia đình Clayton thích ngồi bàn luận về nhiều đề tài khác nhau; họ cũng thích ca hát chung với nhau.

Anh Cả Clayton sinh ở Salt Lake City, Utah, Hoa Kỳ, vào ngày 24 tháng Hai năm 1950, con của Ông L. Whitney Clayton Jr. và Bà Elizabeth Touchstone Clayton. Ông lớn lên ở Whittier, California, Hoa Kỳ, nhận được bằng cử nhân về tài chính từ trường University of Utah và bằng luật từ trường University of the Pacific ở California.

Năm 1970 ông được kêu gọi phục vụ tại Phái Bộ Truyền Giáo Andes ở Peru. Chính nơi đó mà ông biết yêu thích học hỏi thánh thư. Ông nói: “Một trong những niềm vui lớn của đời tôi là một giờ tĩnh lặng mỗi ngày để học hỏi thánh thư. Tôi tìm thấy sự an ủi lớn lao, bình an và hướng dẫn trong đó.”

Anh Cả Clayton đã phục vụ với tư cách là chủ tịch chi nhánh, giám trợ, cố vấn của chủ tịch phái bộ truyền giáo, và Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng. Khi phục vụ với tư cách là giám trợ trong một tiểu giáo khu nói tiếng Tây Ban Nha ở Santa Ana, California, ông nói: “Đó là một phước lành to lớn. Nó gia tăng khả năng của tôi để thấy những người nào tuân giữ các lệnh truyền thì được hạnh phúc.”

Ông cũng tìm thấy điều đó là đúng thật trong những cuộc hành trình của ông với tư cách là thành viên trong Đệ Nhất Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi. Ông nói: “Bất luận người ta sống ở đâu trên thế giới này, thì Chúa cũng sẽ ban phước cho họ nếu họ tuân giữ các lệnh truyền. Những người nào đặt sự tin cậy của mình nơi Ngài thì sẽ thấy rằng Ngài làm phong phú hóa cuộc sống của họ trong mọi phương diện.”