Phần Giúp Đỡ Học Tập
BDJS, Ma Thi Ơ 9


BDJS, Ma Thi Ơ 9:18–21. So Sánh Ma Thi Ơ 9:16–17

Chúa Giê Su bác bỏ phép báp têm của người Pha Ri Si; nó không có giá trị gì vì họ không chấp nhận Ngài. Ngài tuyên phán rằng Ngài là Đấng đã ban cho luật pháp Môi Se.

18 Khi ấy người Pha Ri Si nói với Ngài rằng: Tại sao thầy không tiếp nhận chúng tôi bằng phép báp têm của chúng tôi, không thấy chúng tôi tuân giữ trọn luật pháp sao?

19 Nhưng Chúa Giê Su phán cùng họ rằng: Các ngươi không tuân giữ luật pháp. Nếu các ngươi tuân giữ luật pháp, thì các ngươi đã tiếp nhận ta rồi, vì ta là Đấng đã ban cho luật pháp.

20 Ta không tiếp nhận các ngươi bằng phép báp têm của các ngươi, vì nó không đem lại lợi ích gì cho các ngươi.

21 Vì khi điều gì mới đến, thì điều cũ sẵn sàng được cất bỏ đi.