Phần Giúp Đỡ Học Tập
BDJS, Ma Thi Ơ 4


BDJS, Ma Thi Ơ 4:1, 5–6, 8–9. So Sánh Ma Thi Ơ 4:1, 5–6, 8–9; những thay đổi tương tự đã được thực hiện trong Lu Ca 4:2, 5–11

Chúa Giê Su được Thánh Linh, chứ không phải Sa Tan, đưa đi.

1 Rồi Chúa Giê Su được Thánh Linh đưa đi, vào đồng vắng, để ở cùng với Thượng Đế.

5 Rồi Chúa Giê Su được đem vào thành thánh, và Thánh Linh đặt Ngài trên nóc đền thờ.

6 Rồi quỷ dữ đến cùng Ngài và nói rằng: Nếu ngươi là Con Trai của Thượng Đế, thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng: Ngài sẽ truyền các thiên sứ của Ngài gìn giữ ngươi, và các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay của họ, kẻo chân ngươi vấp nhầm đá vào bất cứ lúc nào chăng.

8 Và lại nữa, Chúa Giê Su đang ở trong Thánh Linh, và Thánh Linh đem Ngài lên trên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Ngài thấy tất cả các vương quốc trên thế gian cùng sự vinh quang của các vương quốc ấy.

9 quỷ dữ lại đến cùng Ngài, và nói rằng: Ta sẽ cho ngươi tất cả mọi sự này, nếu ngươi sấp mình xuống mà thờ lạy ta.

BDJS, Ma Thi Ơ 4:11. So Sánh Ma Thi Ơ 4:11

Chúa Giê Su gửi các thiên sứ đến phục sự Giăng Báp Tít.

11 Và bấy giờ Chúa Giê Su biết Giăng bị cầm tù, và Ngài gửi các thiên sứ đến, và này, họ đến và phục sự ông.

BDJS, Ma Thi Ơ 4:18. So Sánh Ma Thi Ơ 4:19

Các vị tiên tri trong Cựu Ước nói về Chúa Giê Su.

18 Và Ngài phán cùng họ rằng: Ta là Đấng mà các vị tiên tri đã ghi chép về; hãy theo ta, và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người.

BDJS, Ma Thi Ơ 4:22. So Sánh Ma Thi Ơ 4:23

Chúa Giê Su chữa lành những người ở trong số những người tin vào danh Ngài.

22 Và Chúa Giê Su đi quanh khắp Ga Li Lê, dạy dỗ trong các nhà hội và thuyết giảng phúc âm của vương quốc; và chữa lành mọi thứ đau ốm và mọi thứ bệnh tật ở giữa những người tin vào danh Ngài.