Phần Giúp Đỡ Học Tập
BDJS, Ma Thi Ơ 13


BDJS, Ma Thi Ơ 13:39–44. So Sánh Ma Thi Ơ 13:39–42; xem thêm GLGƯ 86:1–7

Trước ngày tận thế (sự hủy diệt kẻ tà ác), các sứ giả được gửi đi từ thiên thượng sẽ quy tụ những người ngay chính lại từ trong số những kẻ tà ác.

39 Mùa gặt là ngày tận thế, hay là sự hủy diệt kẻ tà ác.

40 Con gặt là các thiên sứ, hay là các sứ giả được gửi đi từ thiên thượng.

41 Còn người ta nhổ cỏ lùng mà đốt trong lửa thể nào, thì ngày tận thế cũng sẽ như vậy, hay là sự hủy diệt kẻ tà ác.

42 Vì ngày đó, trước khi Con người sẽ đến, Ngài sẽ sai các thiên sứ của Ngài và các sứ giả của thiên thượng.

43 Và họ sẽ thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài, và quăng những người đó ra từ đám kẻ tà ác và sẽ có khóc lóc và nghiến răng.

44 Vì thế gian sẽ bị thiêu đốt bằng lửa.