Phần Giúp Đỡ Học Tập
BDJS, Cô Lô Se 2


BDJS, Cô Lô Se 2:21–22. So Sánh Cô Lô Se 2:20–23

Các quy tắc của loài người có thể có giá trị trong việc giảng dạy những điều như kỷ luật tự giác, nhưng không tôn kính Thượng Đế và cũng không cứu rỗi loài người.

21 Theo đạo lý và quy tắc của loài người, là những người dạy các an em chớ lấy, chớ nếm, chớ rờ, tất cả những sự đó hễ dùng đến thì hư nát.

22 Dầu bề ngoài có vẻ khôn ngoan, là bởi thờ lạy theo ý riêng, cách khiêm nhượng và khắc khổ thân thể mình đối với việc làm thỏa mãn xác thịt, nhưng không có sự tôn kính nào đối với Thượng Đế.