Tự Lực Cánh Sinh
Học Tập


Học Tập—Thời Gian Tối Đa: 45 phút

Đọc:Tuần trước anh chị em đã chọn một ngôi trường hoặc chương trình đào tạo mà anh chị em cho rằng tốt nhất cho mình. Trong tuần anh chị em đã dành thời gian học hỏi thêm về ngôi trường hoặc chương trình đó. Hôm nay anh chị em sẽ khám phá nhiều cách thức có sẵn để giúp trang trải cho việc đào tạo của anh chị em.

  1. Việc học tập đòi hỏi phải hy sinh.

  2. Xem lại các chi phí đào tạo của anh chị em.

  3. Cân nhắc các lựa chọn để trang trải cho việc đào tạo của anh chị em.

  4. Thận trọng khi dùng các khoản vay cho việc học và xem đó là phương án cuối cùng.

  5. Biết phải nói chuyện với ai.

  6. Cập nhật kế hoạch tự lực cánh sinh của anh chị em.

1. Học Vấn Đòi Hỏi Phải Hy Sinh

Đọc:Chủ Tịch Gordon B. Hinckley khuyên chúng ta phải hy sinh cho học vấn của mình. Ông nói rằng: “Các anh chị em cần phải nhận được tất cả học vấn mà mình có thể đạt được. … Hãy hy sinh bất cứ điều gì mà cần phải được hy sinh nhằm làm cho mình hội đủ điều kiện để làm công việc của thế gian này” (“Words of the Prophet: Seek Learning,” New Era, tháng Chín năm 2007, 2–4).

Chúng ta cũng được khuyên nhủ không nên trì hoãn những việc quan trọng khác trong cuộc sống của mình khi theo đuổi học vấn. Đừng trì hoãn việc kết hôn, tiếp nhận các giáo lễ đền thờ, và có con trong khi đang đi học.

Khi giữ được các ưu tiên của mình và hy sinh những điều kém quan trọng hơn, anh chị em sẽ thấy rằng Chúa sẽ ban phước cho anh chị em.

Thảo Luận:Tại sao học vấn và sự đào tạo đáng để hy sinh?

2. Xem Lại Các Chi Phí Đào Tạo của Anh Chị Em

Đọc:Trong hai tuần qua anh chị em đã khám phá các lựa chọn học vấn và đào tạo của mình. Một phần của nỗ lực đó là để biết được chi phí cho chương trình của anh chị em. Những chi phí này gồm có các mục như học phí, sách giáo khoa, các loại lệ phí, chi phí ăn ở, đi lại, và bất cứ điều gì liên quan đến việc học hoặc đào tạo của anh chị em. Là điều quan trọng để cho anh chị em ước tính chính xác những chi phí này để có thể hoạch định được cách chi trả chúng.

Ví dụ, Juan thấy rằng phí học chứng chỉ hàn sẽ như sau:

Loại Chi Phí Đào Tạo

Số tiền

Chương trình chứng chỉ hàn

4.000

Công cụ, sách vở, và dụng cụ học tập

1.000

Lệ phí thi cử

300

Lệ phí cấp bằng

300

Phương tiện đi lại

400

Tổng cộng

6.000

Cũng hãy ghi nhớ các chi phí sinh hoạt, như thức ăn, thuê nhà, quần áo, các chi phí trong gia đình, và nợ nần.

3. Cân Nhắc Các Lựa Chọn để Trang Trải cho Việc Đào Tạo của Anh Chị Em

Đọc:Có một số cách thức giúp trang trải cho học vấn. Hãy cố gắng hết sức có thể để trang trải cho học vấn của anh chị em bằng tiền tiết kiệm hoặc thu nhập của riêng mình. Làm việc khi đang đi học. Anh chị em có thể cần phải tiêu xài ít hơn và nhận thêm việc làm để có thêm thu nhập.

Các lựa chọn tài chính khác đều có sẵn nếu anh chị em không có đủ tiền tiết kiệm hoặc thu nhập. Những tổ chức tư nhân, các cá nhân, và chính phủ có thiết lập các chương trình có thể giúp anh chị em trang trải cho việc đào tạo của mình.

“Vì trái đất tràn đầy, và nó đầy đủ và còn dư nữa; phải, ta đã chuẩn bị tất cả mọi vật” (GLGƯ 104:17).

Thảo Luận:Cụm từ “vì trái đất tràn đầy” áp dụng như thế nào cho tiền bạc cần trang trải cho học vấn của anh chị em?

Đọc:Trong tuần này, anh chị em cũng có thể tự đọc trang 111–116 để có thêm thông tin về học bổng và trợ cấp, những khoản vay nợ dành cho sinh viên, và các khoản vay của Quỹ Giáo Dục Luân Lưu.

4. Thận Trọng Khi Sử Dụng Các Khoản Vay Cho Việc Học và để đó là Phương Án Cuối Cùng

Đọc:“Nhiều [người] trên thế giới đang mắc nợ để có được một học vấn, rồi thấy rằng học phí nhiều hơn khả năng họ có thể trả lại. Hãy tìm kiếm học bổng và trợ cấp. Hãy kiếm việc làm bán thời gian để giúp trả học phí của các em nếu có thể. Điều này sẽ đòi hỏi một số hy sinh, nhưng nó sẽ giúp các em thành công” (Robert D. Hales, “Đối Phó với Những Thử Thách của Thế Giới Ngày Nay,” Liahona, tháng Mười Một năm 2015, 45).

Các khoản vay cho sinh viên là nợ. Không giống như tiền trợ cấp và học bổng, chúng phải được trả lại và thường tốn thêm tiền lãi suất. Nếu không trả được, thì anh chị em có thể làm hại đến uy tín vay mượn của mình hoặc khả năng để tiến bước trong cuộc sống.

Thảo Luận:Tại sao các khoản vay cho sinh viên nên là phương án cuối cùng?

Đọc:“Bốn điều đúng” có thể giúp anh chị em quyết định xem khoản vay cho sinh viên có phù hợp với mình không.

  1. Lý do đúng: Anh chị em làm việc trong khi đang đi học, anh chị em đã làm việc rất chăm chỉ để có học bổng và trợ cấp, và một khoản vay chỉ để trả phần còn lại (không phải toàn bộ chi phí) cho học vấn của anh chị em.

  2. Kỳ vọng đúng: Anh chị em xác minh được rằng ngành anh chị em đang học có tỷ lệ kiếm được việc làm cao trong khu vực của mình, và anh chị em tin tưởng một cách có cơ sở là sẽ kiếm được việc làm với mức lương đủ cao để trả lại khoản vay trong một thời gian hợp lý.

  3. Các điều khoản đúng: Anh chị em đã so sánh các khoản vay khác nhau và tìm được khoản có lãi suất và điều khoản hoàn trả tốt nhất từ một người cho vay đáng tin cậy.

  4. Số tiền đúng: Số tiền vay đủ ít để trả lại trong một thời gian hợp lý.

Thảo Luận:Việc làm theo “bốn nguyên tắc đúng” sẽ bảo vệ anh chị em trong việc trang trải cho học vấn của mình như thế nào?

Đọc:Hỏi chuyên viên tự lực cánh sinh của giáo khu anh chị em về các trang mạng hữu ích cho việc tìm và so sánh các khoản cho sinh viên vay trong khu vực hoặc quốc gia của anh chị em. Trong tuần này, anh chị em cũng có thể tự đọc trang 113 để biết thêm về cách so sánh các khoản vay dành cho sinh viên.

Nếu có sẵn tại quốc gia của anh chị em, một Quỹ Giáo Dục Luân Lưu (PEF) có thể có khoản cho vay phù hợp với anh chị em. Để biết xem các khoản vay PEF có sẵn tại quốc gia của mình không, và làm thế nào để hội đủ điều kiện, cách đăng ký, xin xem trang 114–15 hoặc xem trang mạng srs.lds.org/pef.

5. Biết Phải Nói Chuyện với Ai

Đọc:Một phần của những cam kết của anh chị em tuần này sẽ là khám phá các lựa chọn tốt nhất để trang trải cho học vấn hoặc chương trình đào tạo anh chị em đã chọn. Hãy tìm hiểu và nói chuyện với những người có thể sẽ giúp đỡ được anh chị em. Nhiều trường học có những người có thể giúp anh chị em. Hãy cố gắng tìm đến văn phòng hỗ trợ tài chính, hoặc liên hệ với trường, người tổ chức đào tạo, hoặc doanh nghiệp và yêu cầu được nói chuyện với người nào đó mà có thể trả lời các thắc mắc của anh chị em về việc trang trải cho việc đào tạo của anh chị em.

6. Cập Nhật Kế Hoạch Tự Lực Cánh Sinh của Anh Chị Em

Đọc:Vào buổi họp nhóm kế tiếp, mỗi anh chị em sẽ trình bày ngắn gọn với cả nhóm về kế hoạch tự lực cánh sinh của mình. Anh chị em sẽ mô tả các kế hoạch, và nhóm sẽ cho anh chị em các phản hồi và đề nghị.

Đọc:Tuần tới anh chị em sẽ trình bày kế hoạch tự lực cánh sinh của mình với nhóm (trang 107–8). Anh chị em có thể muốn thực tập trình bày với người trong gia đình và bạn bè. Hãy chuẩn bị để chia sẻ phần trình bày của mình tuần tới.

Thảo Luận:Những điều quan trọng nhất anh chị em đã học được trong buổi họp nhóm hôm nay là gì?