Các Tài Liệu và Giờ Chia Sẻ dành cho Hội Thiếu Nhi
Tháng Tư: Chúa Giê Su Ky Tô Là Đấng Cứu Rỗi và Cứu Chuộc của Tôi


Tháng Tư

Chúa Giê Su Ky Tô Là Đấng Cứu Rỗi và Cứu Chuộc của Tôi

Bài ca do các chị em tự chọn từ Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi

“Chúng tôi tin rằng nhờ Sự Chuộc Tội của Đấng Ky Tô, tất cả nhân loại có thể được cứu rỗi, bằng cách tuân theo các luật pháp và các giáo lễ của Phúc Âm” (Những Tín Điều 1:3).

Hãy bổ sung những ý kiến đã được đưa ra ở đây với một số ý kiến riêng của các chị em. Hãy hoạch định những cách để giới thiệu giáo lý với các em và giúp các em hiểu và áp dụng giáo lý đó trong cuộc sống của các em. Hãy tự hỏi: “Các em sẽ làm gì để học hỏi, và làm thế nào tôi có thể giúp các em cảm nhận được Thánh Linh?”

Tuần lễ 1: Chúa Giê Su Ky Tô được chọn là Đấng Cứu Rỗi của chúng ta.

Giới thiệu giáo lý: Viết lên trên bảng “Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Cứu Rỗi của chúng ta.” Để các chữ cái đ, ư, ợ, c, c, h, ọ, n,l, ự, a nằm rải rác trong phòng. Để cho các em sắp xếp các chữ cái để hoàn tất câu đó. Yêu cầu các em đọc Môi Se 4:2 để kiểm tra lại câu trả lời của các em. Cùng nhau đọc câu phát biểu trên bảng.

Khuyến khích sự hiểu biết: Chuẩn bị ba tờ giấy có ghi một trong những câu hỏi sau đây về bài “Ngày Xưa Sống ở trên Thiên Thượng” (Liahona) được viết trên mỗi tờ giấy:

  1. Ai đã trình bày một kế hoạch cho mọi người trên thiên thượng trước khi chúng ta đến thế gian?

  2. Ai đã nói: “Thưa Cha, xin phái tôi đi và vinh quang sẽ thuộc về Cha”?

  3. Chúa Giê Su đã thắng được điều gì bằng cách tuân theo kế hoạch của Đức Chúa Cha?

Cho các em hát câu thứ nhất của bài ca và đứng lên khi các em hát câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất. Rồi thảo luận một số những điều khác mà các em đã học được từ câu này. Hãy cân nhắc việc hát câu này một lần nữa sau khi các chị em đã thảo luận câu đó. Rồi lặp lại sinh hoạt này với các câu khác của bài hát và những câu hỏi khác.

Tuần lễ 2: Chúa Giê Su Ky Tô là tấm gương trọn vẹn cho tôi.

Giới thiệu giáo lý: bảo các em làm theo các chị em khi các chị em làm vài động tác giản dị, chẳng hạn như vỗ tay, dang cánh tay lên trên đầu hoặc dậm chân tại chỗ. Bảo các em kể ra một số điều các em học được bằng cách noi theo gương của một người nào đó (ví dụ, cách trải giường hoặc chơi một trò chơi). Viết lên trên bảng “Chúa Giê Su Ky Tô là tấm gương hoàn hảo cho tôi.” Làm chứng rằng Đấng Ky Tô là đấng duy nhất sống trên thế gian đã nêu tấm gương hoàn hảo cho chúng ta để noi theo. Bảo các em cùng đọc chung câu đó.

Khuyến khích áp dụng: Trưng ra một số hình của Chúa Giê Su yêu thương và phục vụ những người khác. Viết “Chúa Giê Su yêu thương mọi người” và “Chúa Giê Su phục vụ những người khác” lên trên bảng. Vẽ hình trái tim và bàn tay ở dưới những cụm từ này. Nói cho các em biết rằng chúng ta cần phải noi theo Chúa Giê Su bằng cách yêu thương và phục vụ những người khác. Đưa cho mỗi em một tờ giấy và bảo các em vẽ hình trái tim hoặc đồ theo bàn tay của các em. Rồi mời các em viết hoặc vẽ một điều gì đó mà các em có thể làm để noi theo gương của Chúa Giê Su. Bảo các em chia sẻ những ý kiến của mình với Hội Thiếu Nhi và đặt những tờ giấy của các em cạnh bên hình của Chúa Giê Su.

Hình Ảnh
Chalkboard with line drawings of a heart and a hand.

Tuần Lễ 3: Qua Sự Chuộc Tội của Đấng Ky Tô tất cả nhân loại có thể được cứu.

Giới thiệu giáo lý: Chia các em ra thành các nhóm và đưa cho mỗi nhóm một cụm từ lấy ra từ tín điều thứ ba. Bảo mỗi nhóm đứng theo đúng thứ tự và lặp lại cụm từ của chúng. Rồi bảo tất cả Hội Thiếu Nhi đứng dậy và lặp lại toàn thể tín điều.

Khuyến khích sự hiểu biết: Làm chứng rằng một cách mà Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô cứu rỗi chúng ta là Sự Chuộc Tội cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Cho các em thấy một ly nước trong và giải thích rằng nó tiêu biểu cho một người không phạm tội. Bỏ một ít phẩm màu vào nước. Hãy chỉ cho thấy phẩm màu lan rộng trong nước và làm cho nước không còn trong nữa. Giải thích rằng khi phạm tội, chúng ta trở nên nhơ bẩn giống như nước này vậy. Rồi thêm vào một vài giọt nước tẩy để làm cho nước được trong lại. Giải thích rằng khi chúng ta hối cải, Sự Chuộc Tội thanh tẩy chúng ta khỏi tội lỗi và chúng ta được tha thứ. Cho thấy một tấm hình của Đấng Ky Tô trong Vườn Ghết Sê Ma Nê. Hãy để cho các em chia sẻ điều các em biết về bức hình đó. Làm chứng về tình yêu thương của Chúa Giê Su dành cho chúng ta và sự sẵn lòng của Ngài để trả giá cho tội lỗi của chúng ta.

Hình Ảnh
Blue ink spreading in a jar of water.

Khuyến khích áp dụng: Bằng cách sử dụng một số phương pháp giảng dạy được dùng làm mẫu trong quyển sách nhỏ này, hãy dạy các em về sự hối cải gồm có việc cảm thấy buồn rầu, xin được tha thử, sửa điều sai làm cho đúng và không lặp lại điều sai trái đó nữa (xin xem Hội Thiếu Nhi 3, 46–49).

Tuần lễ thứ 4: Chúa Giê Su Ky Tô phục sinh và tôi cũng sẽ được phục sinh.

Khuyến khích sự hiểu biết: Sử dụng các tấm hình để kể câu chuyện về cái chết của Chúa Giê Su (xin xem Ma Thi Ơ 27:33–60; Mác 15:22–46; Lu Ca 23:33–53; Giăng 19:17–42). Bảo các em nghĩ về cảm nghĩ của gia đình và bạn bè của Chúa Giê Su sẽ như thế nào khi Ngài chết. Yêu cầu trước vài em (hoặc người lớn) đến Hội Thiếu Nhi sẵn sàng chia sẻ câu chuyện về một trong số các nhân chứng về Sự Phục Sinh của Đấng Ky Tô, như Ma Ri Ma Đơ Len (xin xem Giăng 20:11–18), Phi E Rơ và Giăng (xin xem Giăng 20:2–10), các môn đồ (xin xem Giăng 20:19–22; Lu Ca 24:33–53), Thô Ma (xin xem Giăng 20:24–29), và dân Nê Phi (xin xem3 Nê Phi 11:8–17). Đưa cho các em thẻ tên để cho thấy chúng đang chia sẻ câu chuyện của ai.

Hình Ảnh
Christ hanging on a cross at Calvary. Two thieves, also hanging on crosses are at the left and right of Christ. Numerous observers, including Mary, the mother of Christ, Mary Magdalene, other mourners and Roman soldiers are gathered around the crosses. Thunder clouds are gathering in the sky.
Hình Ảnh
The body of the crucified Christ being wrapped in white burial cloth (presumably by Joseph of Arimathaea and Nicodemus) in preparation for entombment. Several men and women are gathered around the crucified body. They are mourning the Crucifixion.
Hình Ảnh
The scripture from John 20:15-16 is depicted where the resurrected Christ asks Mary Magdalene "Why weepest thou?"
Hình Ảnh
The resurrected Jesus Christ appearing to the Apostles in an upper room. Christ has His hands outstretched as He shows the prints of the nails in His hands to the Apostles. The Apostles are gathered around Christ and look at Him in wonder.
Hình Ảnh
Christ in white robes stands at the top of stone steps and is surrounded by people worshipping Him. Mountains, trees and partially crumbled buildings are visible in the background. Depiction of Christ as a resurrected being appearing to the Nephites. (3 Nephi 11:10)

“Thường thì dễ dàng hơn để hiểu một nguyên tắc phúc âm khi nó được trình bày với tính cách là một phần của câu chuyện thánh thư” (TNGC, 55).

Hình Ảnh
2016 Outline for Sharing Time/Children's Sacrament Meeting Program

Nê Phi