2017
Lời Thề và Giao Ước của Chức Tư Tế
April 2017


Sứ Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy của Hội Phụ Nữ

Lời Thề và Giao Ước của Chức Tư Tế

Thành tâm nghiên cứu tài liệu này và tìm kiếm sự soi dẫn để biết điều phải chia sẻ. Làm thế nào sự hiểu biết về mục đích của Hội Phụ Nữ sẽ chuẩn bị cho các con gái của Thượng Đế nhận được cuộc sống vĩnh cửu?

Hình Ảnh
Kansas City Missouri Temple

Chúng ta, với tư cách là các chị em phụ nữ, càng hiểu rõ rằng lời thề và giao ước của chức tư tế áp dụng cho cá nhân chúng ta, thì chúng ta càng sẽ chấp nhận trọn vẹn hơn các phước lành và những lời hứa của chức tư tế.

Anh Cả M. Russell Ballard thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ nói: “Tất cả những người đã lập các giao ước thiêng liêng với Chúa và là những người tôn trọng các giao ước đều có đủ điều kiện để nhận được sự mặc khải cá nhân, để được các thiên sứ phục sự ban phước, để giao tiếp với Thượng Đế, để nhận được phúc âm trọn vẹn, và, cuối cùng, để trở thành người thừa kế cùng với Chúa Giê Su Ky Tô tất cả những gì Đức Chúa Cha chúng ta có.”1

Các phước lành và những lời hứa của lời thề và giao ước của chức tư tế đều thuộc về nam giới lẫn nữ giới. Chị Sheri L. Dew, cựu cố vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Phụ Nữ, nói: “Chức tư tế trọn vẹn được chứa đựng trong các giáo lễ cao nhất của ngôi nhà của Chúa có thể chỉ nhận được chung bởi một người nam và người nữ mà thôi.”2

Chị Linda K. Burton, Chủ Tịch Trung Ương Hội Phụ Nữ, đã đưa ra lời yêu cầu này: “Tôi mời các chị em phụ nữ hãy thuộc lòng lời thề và giao ước của chức tư tế, mà có thể được tìm thấy trong Giáo Lý và Giao Ước 84:33–44. Bằng cách làm như vậy, tôi hứa với các chị em rằng Đức Thánh Linh sẽ gia tăng sự hiểu biết của các chị em về chức tư tế và soi dẫn cùng nâng cao các chị em trong những cách tuyệt vời.”3

Những chỉ dẫn của Joseph Smith’s cho Hội Phụ Nữ là nhằm chuẩn bị các phụ nữ “có được đặc ân, phước lành và ân tứ của chức tư tế.” Điều này sẽ được thực hiện qua các giáo lễ của đền thờ.

“Các giáo lễ đền thờ [là] các giáo lễ của chức tư tế, nhưng [không] ban chức phẩm trong Giáo Hội cho những người nam hoặc người nữ. [Các giáo lễ này làm ứng nghiệm] lời hứa của Chúa rằng dân Ngài—những người nam và người nữ—‘sẽ được ban cho quyền năng từ trên cao’ [GLGƯ 38:32].”4

Thánh Thư và Thông Tin Bổ Sung

Giáo Lý và Giao Ước 84:19–40; 121:45–46; reliefsociety.lds.org

Hình Ảnh
Relief Society seal

Đức Tin Gia Đình Sự Trợ Giúp

Ghi Chú

  1. M. Russell Ballard, “Men and Women and Priesthood Power,” Liahona, tháng Chín năm 2014, 36.

  2. Sheri L. Dew, trong Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society (2011), 128.

  3. Linda K. Burton, “Priesthood Power—Available to All,” Ensign, tháng Sáu năm 2014, 39–40.

  4. Gospel Topics, “Joseph Smith’s Teachings about Priesthood, Temple, and Women,” topics.lds.org.