2022
Tại sao ngày nay không có các phép lạ như trong thánh thư?
Tháng Bảy năm 2022


“Tại sao ngày nay không có các phép lạ như trong thánh thư?” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Bảy năm 2022.

Đi Thẳng Vào Vấn Đề

Tại sao ngày nay không có các phép lạ như trong thánh thư?

Hình Ảnh
người đàn ông mù lòa được Chúa Giê Su chữa lành

Thánh thư chứa đựng nhiều câu chuyện về các phép lạ. Một số phép lạ thật lớn lao và đầy ấn tượng, như việc rẽ nước Biển Đỏ hoặc làm một người sống lại từ cõi chết. Nhưng ngày nay thì sao? Các phép lạ vẫn còn xảy ra không?

Vâng, chúng vẫn đang diễn ra. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể nghe về chúng, nhưng các phép lạ vẫn đang diễn ra trong suốt cuộc sống của con người.

Anh Cả Ronald A. Rasband thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ từng nói: “Nhiều anh chị em đã chứng kiến các phép lạ, còn nhiều hơn là anh chị em nhận biết. Chúng có thể dường như nhỏ bé. … Nhưng mức độ quan trọng không phải được tạo ra từ một phép lạ mà chỉ đến từ Thượng Đế.” (đại hội trung ương tháng Tư năm 2021 [Liahona, tháng Năm năm 2021, trang 110]).

Bất kỳ sự giúp đỡ nào từ Thượng Đế đều có thể được gọi là phép lạ. Nhiều người kinh nghiệm được các phép lạ. Đôi lúc, những người đó chia sẻ câu chuyện của họ, nhưng thường thì họ giữ kín điều đó vì tính thiêng liêng—giữa họ và Thượng Đế.

Và hãy nhớ hai điều quan trọng sau về các phép lạ: (1) các phép lạ chỉ đến khi con người có đức tin, và (2) các phép lạ xảy ra thể theo ý muốn và theo kỳ định của Chúa. Chúng ta có thể không được chọn cách thức hoặc khi nào, nhưng các phép lạ của Chúa vẫn xảy ra, ngay cả trong ngày nay. Ngay cả cho chính các em.