Các Sách Hướng Dẫn và Các Chức Vụ Kêu Gọi
29. Các Buổi Họp trong Giáo Hội


“29. Các Buổi Họp trong Giáo Hội,” Sách Hướng Dẫn Tổng Quát: Phục Vụ trong Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô (Năm 2020).

“29. Các Buổi Họp trong Giáo Hội,” Sách Hướng Dẫn Tổng Quát.

Hình Ảnh
mẹ và con gái tại buổi lễ Tiệc Thánh

29.

Các Buổi Họp trong Giáo Hội

29.0

Lời Giới Thiệu

Các Thánh Hữu Ngày Sau nhóm họp với nhau để thờ phượng, gây dựng lẫn nhau và giảng dạy cùng học hỏi phúc âm (xin xem An Ma 6:6; Mô Rô Ni 6:5–6). Đấng Cứu Rỗi đã hứa: “Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ” (Ma Thi Ơ 18:20). Việc nhóm họp chung với nhau là một cách mà tấm lòng của chúng ta có thể được “đồng tâm đoàn kết trong tình thương yêu lẫn nhau” (Mô Si A 18:21).

Các buổi họp giới lãnh đạo giúp các vị lãnh đạo cùng nhau hội ý và phối hợp nỗ lực để phục vụ những người khác. Tuy nhiên, việc tổ chức một buổi họp không bao giờ thay thế việc phục vụ và phục sự như Chúa Giê Su Ky Tô đã làm. Công việc cứu rỗi và tôn cao có thể được hoạch định trong một buổi họp, nhưng nó thường được thực hiện bên ngoài buổi họp.

29.1

Hoạch Định và Điều Khiển Các Buổi Họp

Các vị lãnh đạo hoạch định và điều khiển các buổi họp “như họ được Đức Thánh Linh hướng dẫn, theo các giáo lệnh và các điều mặc khải của Thượng Đế” (Giáo Lý và Giao Ước 20:45; xin xem thêm Mô Rô Ni 6:9; Giáo Lý và Giao Ước 46:2). Họ tìm cách mời ảnh hưởng của Thánh Linh trong các buổi họp của họ.

Các vị lãnh đạo bảo đảm rằng số lượng và thời lượng của các buổi họp không tạo ra gánh nặng cho các tín hữu hoặc gia đình của họ. Ví dụ, các buổi họp không nên làm cho các gia đình khó dành thời gian bên nhau vào ngày Sa Bát.

Các vị lãnh đạo cũng bảo đảm rằng các buổi họp nên tập trung vào những điều quan trọng nhất. Ví dụ, các buổi lễ Tiệc Thánh nên tập trung vào Tiệc Thánh và xây đắp đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô. Các buổi họp chủ tịch đoàn và các buổi họp hội đồng tập trung vào việc củng cố các cá nhân và các gia đình.

Vị chức sắc chủ tọa có thể điều khiển buổi họp. Hoặc vị ấy có thể yêu cầu một người nào đó, chẳng hạn như một cố vấn, điều khiển dưới sự hướng dẫn của vị ấy.

Thỉnh thoảng, có một việc gì đó bất ngờ xảy ra trong buổi họp mà vị chức sắc chủ tọa cảm thấy cần phải làm sáng tỏ. Ví dụ, ai đó có thể giảng dạy sai giáo lý. Nếu điều đó xảy ra, vị chức sắc chủ tọa nên làm sáng tỏ mà không làm ai cảm thấy ngượng ngùng.

29.2

Các Buổi Họp Tiểu Giáo Khu

29.2.1

Lễ Tiệc Thánh

29.2.1.1

Hoạch Định Lễ Tiệc Thánh

Giám trợ đoàn hoạch định và điều khiển lễ Tiệc Thánh. Họ bảo đảm rằng trọng tâm của buổi lễ là Tiệc Thánh và xây đắp đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô.

Buổi lễ Tiệc Thánh kéo dài một giờ đồng hồ. Buổi lễ này có thể gồm những điều sau đây:

  1. Phần nhạc dạo mở đầu (xin xem đoạn 19.3.2 để có những hướng dẫn). Nhạc tôn kính trước khi buổi lễ bắt đầu có thể mời gọi một tinh thần thờ phượng.

  2. Lời chào mừng.

  3. Ghi nhận sự hiện diện của các vị thẩm quyền chủ tọa hoặc các vị lãnh đạo đến thăm. Các vị thẩm quyền chủ tọa và các ủy viên hội đồng thượng phẩm đến thăm cần phải được mời ngồi trên bục chủ tọa. Các Chức Sắc Trung Ương cũng được mời ngồi trên bục chủ tọa trừ khi họ đang tham dự lễ tại tiểu giáo khu nhà của họ.

  4. Thông Báo. Những phần thông báo này nên được giữ ở mức tối thiểu. Hầu hết những phần thông báo có thể được in ra, chia sẻ dưới dạng điện tử hoặc chia sẻ trong các buổi họp khác.

  5. Thánh ca và lời cầu nguyện mở đầu. Xin xem đoạn 19.3.2 và phần 29.6.

  6. Công việc của tiểu giáo khu và giáo khu, ví dụ như sau:

    • Tán trợ và giải nhiệm các chức sắc và các giảng viên (xin xem phần 30.3 và phần 30.6).

    • Đọc tên của các anh em sẽ được sắc phong một chức phẩm trong Chức Tư Tế A Rôn (xin xem đoạn 18.10.3).

    • Ghi nhận các tín hữu mới trong tiểu giáo khu, kể cả những người cải đạo gần đây. Sau một vài lời giới thiệu, người điều khiển chương trình yêu cầu giáo đoàn giơ tay lên để cho thấy họ chào đón người tín hữu ấy vào tiểu giáo khu.

      Khi trẻ em là tín hữu có tên trong hồ sơ được báp têm và làm lễ xác nhận thì các em được ghi nhận trong lễ Tiệc Thánh. Tuy nhiên, không cần phải đọc tên các em này để được chào đón vào tiểu giáo khu.

  7. Lễ đặt tên và ban phước cho trẻ em (xin xem phần 18.6). Lễ này thường được thực hiện trong buổi lễ nhịn ăn và chứng ngôn (xin xem 29.2.2).

  8. Lễ xác nhận cho những người mới cải đạo (xin xem phần 18.8).

  9. Thánh ca Tiệc Thánh và thực hiện Tiệc Thánh. Tiệc Thánh là trọng tâm chính của buổi lễ. Các phần khác của buổi lễ không được làm giảm giá trị của buổi lễ. Giáo lễ này là cơ hội để các tín hữu hướng ý nghĩ của họ đến Đấng Cứu Rỗi và sự hy sinh của Ngài dành cho họ. Giáo lễ này phải là một thời gian thiêng liêng trong sự đổi mới phần thuộc linh.

    Bàn Tiệc Thánh cần phải được chuẩn bị trước khi buổi lễ bắt đầu. Vị giám trợ bảo đảm rằng Tiệc Thánh được ban phước và chuyền đi trong một cách thức tôn kính và trật tự. Những người thực hiện Tiệc Thánh đại diện cho Chúa Giê Su Ky Tô.

    Để biết thêm về việc chuẩn bị, ban phước, và chuyền Tiệc Thánh, xin xem phần 18.9.

    Để có thông tin về việc thực hiện lễ Tiệc Thánh trong những tình huống khác thường, hãy xem mục 29.2.1.5 và đoạn 18.9.1.

  10. Các sứ điệp phúc âm và phần ca hát của giáo đoàn hoặc các bản nhạc khác. Các sứ điệp và âm nhạc cần phải phù hợp với tính chất thiêng liêng của Tiệc Thánh. Để biết thông tin về việc chọn lựa những người nói chuyện, xin xem mục 29.2.1.4. Để biết thông tin về các bản nhạc tuyển chọn trong buổi lễ Tiệc Thánh, xin xem đoạn 19.3.2.

  11. Thánh ca và lời cầu nguyện kết thúc.

  12. Nhạc dạo kết thúc.

Không nên sử dụng các phương tiện trợ giúp trực quan và nghe nhìn trong các buổi lễ Tiệc Thánh (xin xem đoạn 38.8.3).

29.2.1.2

Chủ Tọa tại Lễ Tiệc Thánh

Vị giám trợ chủ tọa buổi lễ Tiệc Thánh trừ khi một thành viên của chủ tịch đoàn giáo khu, một Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng trong khu vực của ông, hoặc một Vị Thẩm Quyền Trung Ương đang có mặt. Nếu vị giám trợ và các cố vấn của ông không thể tham dự lễ Tiệc Thánh thì chủ tịch giáo khu chỉ định người nào sẽ chủ tọa. Thông thường, ông chỉ định chủ tịch nhóm túc số các anh cả. Tuy nhiên, ông có thể mời một người khác nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc.

29.2.1.3

Thời Gian trước Buổi Lễ

Trước khi buổi họp bắt đầu, những người trong giáo đoàn chuẩn bị phần thuộc linh cho Tiệc Thánh. Họ có thể làm điều này bằng cách lặng lẽ cầu nguyện và suy ngẫm. Các vị lãnh đạo nêu gương về sự tôn kính.

29.2.1.4

Lựa Chọn Những Người Nói Chuyện

Giám trợ đoàn lựa chọn những người nói chuyện cho buổi lễ Tiệc Thánh. Thông thường nhất, họ mời các tín hữu trong tiểu giáo khu, kể cả giới trẻ (xin xem đoạn 38.8.18). Chủ tịch giáo khu có thể chỉ định các ủy viên hội đồng thượng phẩm hoặc thành viên của các chủ tịch đoàn của tổ chức giáo khu nói chuyện. Chủ tịch giáo khu quyết định mức độ thường xuyên của các chỉ định như vậy.

Giám trợ đoàn đưa ra lời mời trước từ lâu cho người nói chuyện trong buổi lễ. Những người nói chuyện chia sẻ chứng ngôn về Chúa Giê Su Ky Tô và giảng dạy phúc âm của Ngài bằng cách sử dụng thánh thư (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 42:12; 52:9). Các sứ điệp cần phải xây đắp đức tin và phù hợp với tính chất thiêng liêng của Tiệc Thánh.

Để có thông tin về những người truyền giáo mới được kêu gọi hoặc giải nhiệm trở về nhà nói chuyện trong lễ Tiệc Thánh, xin xem các đoạn 24.5.224.8.3.

Mỗi năm, giám trợ đoàn sắp xếp lịch cho một buổi lễ Tiệc Thánh dành cho một chương trình của các em trong Hội Thiếu Nhi. Để có thông tin về chương trình này, xin xem mục 12.2.1.2.

Hình Ảnh
người đàn ông đang nói chuyện tại bục giảng

29.2.1.5

Hình Ảnh
biểu tượng, những chỉ dẫn để thích ứng
Các Buổi Lễ Tiệc Thánh trong Những Tình Huống Bất Thường

Mọi tín hữu đều cần các phước lành thuộc linh có được từ việc dự phần Tiệc Thánh. Tuy nhiên, một số tín hữu không thể tham dự lễ Tiệc Thánh vì họ bị bệnh phải ở trong nhà, bệnh viện hoặc một cơ sở chăm sóc. Vị giám trợ có thể chỉ định những người nắm giữ chức tư tế thực hiện Tiệc Thánh cho các tín hữu này (xin xem đoạn 18.9.1).

Trong một số trường hợp, vị giám trợ có thể cho phép phát trực tuyến buổi lễ Tiệc Thánh cho những người không thể tham dự. Để có thông tin, xin xem phần 29.7.

Khi các tín hữu đang đi xa hoặc tạm thời sống xa nhà, thì họ cần tham dự lễ Tiệc Thánh trong một tiểu giáo khu gần đó nếu có thể được. Không nên tổ chức các buổi lễ Tiệc Thánh cùng một lúc với các cuộc đoàn tụ gia đình, các kỳ nghỉ hoặc các sinh hoạt khác mà không được Giáo Hội bảo trợ.

29.2.2

Buổi Họp Nhịn Ăn và Chứng Ngôn

Trong một buổi lễ nhịn ăn và chứng ngôn, sẽ không có những người nói chuyện được chỉ định hoặc phần nhạc đặc biệt được chọn ra. Thay vì thế, người điều khiển buổi lễ chia sẻ một chứng ngôn ngắn gọn. Sau đó, ông mời những người trong giáo đoàn chia sẻ chứng ngôn của họ. Chia sẻ chứng ngôn có nghĩa là tuyên bố về các lẽ thật phúc âm như Đức Thánh Linh soi dẫn. Chứng ngôn cần phải ngắn gọn để nhiều người có thể tham gia.

Các em nhỏ đều được hoan nghênh để chia sẻ chứng ngôn trong buổi lễ nhịn ăn và chứng ngôn. Tốt nhất là các em nên học cách làm như vậy ở nhà cho đến khi có thể chia sẻ chứng ngôn mà không cần sự giúp đỡ của người khác.

Dưới sự hướng dẫn của vị giám trợ, trẻ em thường được làm lễ đặt tên và ban phước trong buổi họp nhịn ăn và chứng ngôn (xin xem mục 29.2.1.1).

29.2.3

Đại Hội Tiểu Giáo Khu

Đại hội tiểu giáo khu được hoạch định để đáp ứng các nhu cầu của địa phương. Đại hội này gồm có một buổi lễ Tiệc Thánh do chủ tịch giáo khu hoạch định. Chủ tịch giáo khu thường chủ tọa buổi họp này và một thành viên của giám trợ đoàn thường điều khiển buổi họp.

Trong buổi họp này, một thành viên của chủ tịch đoàn giáo khu hoặc ủy viên hội đồng thượng phẩm đọc tên của các vị lãnh đạo trung ương, giáo khu và tiểu giáo khu để được biểu quyết tán trợ. Vị này sử dụng Mẫu Tán Trợ Các Chức Sắc do thư ký tiểu giáo khu chuẩn bị. Vị giám trợ và chủ tịch giáo khu thường nói chuyện trong buổi họp.

Là một phần của đại hội tiểu giáo khu, tiểu giáo khu thường có các buổi họp của chức tư tế và của tổ chức. Các vị lãnh đạo giáo khu có thể đưa ra sự chỉ dạy và trợ giúp. Họ phục sự các vị lãnh đạo và các tín hữu của tiểu giáo khu.

Đồng thời với đại hội tiểu giáo khu, chủ tịch đoàn giáo khu cũng họp với giám trợ đoàn. Họ cùng nhau xem lại tiến trình của công việc cứu rỗi và tôn cao trong tiểu giáo khu. Buổi họp này có thể được tổ chức vào ngày Chủ Nhật đại hội tiểu giáo khu hoặc vào lúc khác.

29.2.4

Buổi Họp Giám Trợ Đoàn

Vị giám trợ hoạch định và điều khiển các buổi họp của giám trợ đoàn. Các vấn đề cần xem xét có thể gồm có:

  • Phối hợp công việc cứu rỗi và tôn cao trong tiểu giáo khu.

  • Củng cố các cá nhân và gia đình trong tiểu giáo khu—nhất là giới trẻ và thiếu nhi.

  • Nhận ra các tín hữu mà có thể chuẩn bị để tiếp nhận các giáo lễ, kể cả các lễ sắc phong chức tư tế.

  • Nhận ra các tín hữu để kêu gọi vào các chức vụ trong tiểu giáo khu.

  • Nhận ra các tín hữu mà có thể được đề nghị với chủ tịch giáo khu để phục vụ với tư cách là những người truyền giáo.

  • Xem lại các chỉ dẫn từ thánh thư, các vị lãnh đạo Giáo Hội và sách hướng dẫn này.

Các mục khác có thể gồm có các tổ chức và chương trình của tiểu giáo khu, ngân sách của tiểu giáo khu, các báo cáo về những sự chỉ định và các kế hoạch cho các buổi họp và sinh hoạt sắp tới.

Hình Ảnh
buổi họp hội đồng tiểu giáo khu

29.2.5

Buổi Họp Hội Đồng Tiểu Giáo Khu

Vị giám trợ hoạch định, chủ tọa và điều khiển các buổi họp hội đồng tiểu giáo khu. Nếu vắng mặt, vị này có thể chỉ định một cố vấn để chủ tọa và điều khiển. Tuy nhiên, hội đồng không đưa ra các quyết định quan trọng nếu không có vị giám trợ.

Hội đồng tiểu giáo khu tìm cách giúp tất cả các tín hữu tiểu giáo khu xây đắp sức mạnh thuộc linh, tiếp nhận các giáo lễ cứu rỗi, tuân giữ các giao ước và trở thành các tín đồ tận tâm của Chúa Giê Su Ky Tô (xin xem Mô Rô Ni 6:4–5). Trong các buổi họp hội đồng tiểu giáo khu, các ủy viên hội đồng hoạch định và phối hợp công việc này. Họ cùng nhau xác định làm thế nào sức mạnh và khả năng của các tín hữu trong tiểu giáo khu có thể ban phước cho những người gặp hoạn nạn. Họ tìm kiếm sự hướng dẫn của Thánh Linh khi họ đoàn kết trong tình yêu thương và mối quan tâm dành cho các tín hữu trong tiểu giáo khu.

Các vị lãnh đạo của các tổ chức trong tiểu giáo khu tham dự các buổi họp hội đồng tiểu giáo khu với hai tư cách:

  1. Là các thành viên của hội đồng tiểu giáo khu và là những người giúp ban phước cho tất cả các tín hữu trong tiểu giáo khu.

  2. Là đại diện cho các tổ chức của họ.

Khi họ nhóm họp với nhau, các thành viên hội đồng tiểu giáo khu thảo luận những vấn đề có lợi ích từ những nỗ lực thống nhất của toàn thể hội đồng. Mỗi thành viên hội đồng được khuyến khích chia sẻ những suy nghĩ và cảm hứng của họ về những vấn đề này.

Các buổi họp hội đồng tiểu giáo khu thường không kéo dài quá một giờ. Họ bắt đầu bằng một lời cầu nguyện và các báo cáo ngắn gọn về các nhiệm vụ từ các buổi họp trước. Dưới đây là bản liệt kê các mục mà có thể được thảo luận. Không có đủ thời gian để thảo luận tất cả các mục đó trong mỗi buổi họp. Vị giám trợ ưu tiên cho những vấn đề cần thiết nhất để ban phước cho các cá nhân và gia đình.

  • Sống theo phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Giúp tất cả các tín hữu xây đắp đức tin, tiếp nhận các giáo lễ cứu rỗi và tuân giữ các giao ước của họ.

  • Chăm sóc cho những người hoạn nạn. Chia sẻ các nguồn lực và kỹ năng để ban phước cho các cá nhân, gia đình và cộng đồng. Giúp các tín hữu tiểu giáo khu trở nên tự lực. (Xin xem chương 22.)

  • Mời tất cả mọi người tiếp nhận phúc âm. Xem xét sự tiến triển của những người đang học về phúc âm, cũng như các tín hữu mới và tích cực trở lại. Thảo luận về những cách mà các tín hữu có thể chia sẻ phúc âm với người khác. (Xin xem chương 23.)

  • Kết hợp các gia đình cho thời vĩnh cửu. Xem xét sự tiến triển của các tín hữu đang chuẩn bị tiếp nhận các giáo lễ đền thờ. Hoạch định các cách để giúp nhiều tín hữu hơn hội đủ điều kiện nhận được giấy giới thiệu đi đền thờ. Thảo luận về các cách mà các tín hữu có thể tham gia vào công việc đền thờ và lịch sử gia đình. (Xin xem chương 25.)

Khi thảo luận về những vấn đề này, các ủy viên hội đồng tiểu giáo khu xem xét các nhu cầu và ưu điểm của các tín hữu mà họ phục vụ. Họ có thể tìm hiểu về những nhu cầu và ưu điểm này trong các buổi họp của chủ tịch đoàn, trong các cuộc thảo luận với các thành viên trong tổ chức của họ (kể cả các buổi phỏng vấn phục sự), và qua các nỗ lực phục sự của họ. Ngoài ra, hệ thống Những Nguồn Tài Liệu của Vị Lãnh Đạo và Thư Ký có các công cụ và các báo cáo mà có thể giúp các vị lãnh đạo biết được sự tiến triển của các tín hữu. Các thành viên của hội đồng phải giữ kín nhiệm bất cứ thông tin riêng tư hoặc nhạy cảm nào (xin xem đoạn 4.4.6).

Hội đồng tiểu giáo khu nên biết các trẻ em và thanh thiếu niên trong tiểu giáo khu và hoàn cảnh gia đình của các em. Họ đặc biệt chú ý đến những người không được hỗ trợ về phúc âm tại nhà.

Sau khi thảo luận, vị giám trợ có thể quyết định một đường lối hành động hoặc hoãn một quyết định trong khi tìm kiếm thêm thông tin và sự hướng dẫn. Hoặc vị này có thể chuyển vấn đề này lên một hội đồng khác, chẳng hạn như giám trợ đoàn. Xin xem đoạn 4.4.3.

Đôi khi hội đồng tiểu giáo khu có thể xác định rằng một sinh hoạt của tiểu giáo khu có thể giúp đáp ứng nhu cầu của các tín hữu. Hội đồng tiểu giáo khu có thể giám sát việc hoạch định các sinh hoạt của tiểu giáo khu. Tuy nhiên, hầu hết việc lập kế hoạch được thực hiện trước và sau các buổi họp hội đồng. Để biết thêm thông tin về các sinh hoạt này, xin xem chương 20.

Sau khi những người truyền giáo toàn thời gian trở về nhà, họ có thể được mời báo cáo về công việc truyền giáo của họ với hội đồng tiểu giáo khu (xin xem đoạn 24.8.3).

Để hiểu các nguyên tắc hướng dẫn các buổi họp hội đồng trong Giáo Hội, tất cả các thành viên hội đồng nên nghiên cứu phần 4.3 và phần 4.4.

29.2.6

Buổi Họp Hội Đồng Giới Trẻ Tiểu Giáo Khu

Vị giám trợ có thể điều khiển các buổi họp hội đồng giới trẻ tiểu giáo khu. Hoặc vị này có thể chỉ định một người khác làm việc đó, chẳng hạn như một trong các phụ tá nhóm túc số thầy tư tế của vị ấy hoặc chủ tịch của lớp học Hội Thiếu Nữ dành cho các thiếu nữ lớn tuổi nhất. Các buổi họp hội đồng của giới trẻ trong tiểu giáo khu tạo cơ hội cho giới trẻ hướng dẫn. Giám trợ đoàn hoặc các vị lãnh đạo khác có thể giúp họ chuẩn bị cho các buổi họp này trong các buổi họp của chủ tịch đoàn nhóm túc số hoặc lớp học.

Trước mỗi buổi họp, vị giám trợ và người điều khiển sẽ xem lại các mục phải được thảo luận. Các mục này có thể gồm có như sau:

  • Công việc cứu rỗi và tôn cao.

  • Các nhu cầu của giới trẻ trong tiểu giáo khu và cách giải quyết các nhu cầu đó.

  • Các nỗ lực để tìm đến giúp đỡ giới trẻ kém tích cực hoặc các tín hữu mới.

  • Các sinh hoạt kể cả các cơ hội để phục vụ những người gặp hoạn nạn. Hầu hết việc hoạch định được thực hiện trong các buổi họp chủ tịch đoàn của nhóm túc số hoặc của lớp học (xin xem chương 20).

  • Phục sự (xin xem chương 21).

  • Huấn luyện các chủ tịch đoàn nhóm túc số và lớp học mới được kêu gọi.

Để hiểu các nguyên tắc hướng dẫn các buổi họp hội đồng trong Giáo Hội, tất cả các thành viên hội đồng nên nghiên cứu phần 4.3 và phần 4.4.

29.2.7

Các Buổi Họp và Lớp Học Khác trong Tiểu Giáo Khu

Các buổi họp dành cho các nhóm túc số chức tư tế và các chủ tịch đoàn của họ được mô tả trong chương 8 và 10.

Các buổi họp dành cho các chị em trong Hội Phụ Nữ và những người lãnh đạo của họ được mô tả trong chương 9.

Các buổi họp dành cho các thiếu nữ và những người lãnh đạo của họ được mô tả trong chương 11.

Các buổi họp dành cho các em trong Hội Thiếu Nhi và những người lãnh đạo của các em được mô tả trong chương 12.

Các lớp học của Trường Chủ Nhật được mô tả trong phần 13.3.

Các buổi họp hội đồng giảng viên được mô tả trong phần 17.4.

Các buổi họp phối hợp cho công việc chia sẻ phúc âm và củng cố các tín hữu mới và tích cực trở lại được mô tả trong đoạn 23.5.7.

Các buổi họp phối hợp cho công việc đền thờ và lịch sử gia đình được mô tả trong đoạn 25.2.7.

Hình Ảnh
buổi họp hội đồng

29.2.8

Hình Ảnh
biểu tượng, những chỉ dẫn để thích ứng
Lịch Trình cho Các Buổi Họp Ngày Chủ Nhật

Các tiểu giáo khu sử dụng một trong các lịch trình dài hai giờ đồng hồ sau đây cho các buổi họp vào ngày Chủ Nhật.

Kế Hoạch 1

60 phút

Lễ Tiệc Thánh

10 phút

Đi tới các lớp học và các buổi họp

50 phút

Tất Cả Những Ngày Chủ Nhật: Hội Thiếu Nhi kể cả lớp ấu nhi (xin xem mục 12.2.1.2)

Ngày Chủ Nhật tuần thứ nhất và tuần thứ ba: Trường Chủ Nhật (xin xem phần 13.3)

Ngày Chủ Nhật tuần thứ hai và tuần thứ tư: các buổi họp nhóm túc số chức tư tế (xin xem các mục 8.2.1.210.2.1.2), các buổi họp Hội Phụ Nữ (xin xem mục 9.2.1.2), và các buổi họp Hội Thiếu Nữ (xin xem mục 11.2.1.2)

Ngày Chủ Nhật tuần thứ năm: các buổi họp dành cho giới trẻ và người thành niên. Giám trợ đoàn quyết định đề tài nào sẽ được giảng dạy và chỉ định các giảng viên (thường là các tín hữu trong tiểu giáo khu hoặc giáo khu). Họ cũng quyết định liệu giới trẻ và người thành niên, người nam và người nữ, có nên nhóm họp riêng hay chung không.

Kế Hoạch 2

50 phút

Tất Cả Những Ngày Chủ Nhật: Hội Thiếu Nhi kể cả lớp ấu nhi (xin xem mục 12.2.1.2)

Ngày Chủ Nhật tuần thứ nhất và tuần thứ ba: Trường Chủ Nhật (xin xem phần 13.3)

Ngày Chủ Nhật tuần thứ hai và tuần thứ tư: các buổi họp nhóm túc số chức tư tế (xin xem các mục 8.2.1.210.2.1.2), các buổi họp Hội Phụ Nữ (xin xem mục 9.2.1.2), và các buổi họp Hội Thiếu Nữ (xin xem mục 11.2.1.2)

Ngày Chủ Nhật tuần thứ năm: các buổi họp dành cho giới trẻ và người thành niên. Giám trợ đoàn quyết định đề tài nào sẽ được giảng dạy và chỉ định các giảng viên (thường là các tín hữu trong tiểu giáo khu hoặc giáo khu). Họ cũng quyết định liệu giới trẻ và người thành niên, người nam và người nữ, có nên nhóm họp riêng hay chung không.

10 phút

Đi tới lễ Tiệc Thánh

60 phút

Lễ Tiệc Thánh

Khi hai tiểu giáo khu nhóm họp trong cùng một tòa nhà và một hoặc cả hai tiểu giáo khu này có rất ít trẻ em hoặc thanh thiếu niên thì có thể nên để trẻ em hoặc thanh thiếu niên tham dự chung với nhau các lớp học trong ngày Chủ Nhật. Lịch họp ngày Chủ Nhật của các tiểu giáo khu có thể trùng với nhau như dưới đây.

Hình Ảnh
lịch trình họp trùng với nhau

Kế hoạch này cũng có thể được cân nhắc nếu hai tiểu giáo khu sử dụng các ngôn ngữ khác nhau nhưng trẻ em và thanh thiếu niên nói cùng một ngôn ngữ.

Việc sử dụng kế hoạch này cần có sự chấp thuận của chủ tịch giáo khu. Nếu chủ tịch giáo khu chấp thuận, thì giám trợ của mỗi tiểu giáo khu nhóm họp với những người lãnh đạo của tổ chức để xin ý kiến của họ về việc thực hiện kế hoạch đó.

Hai giám trợ đoàn cùng nhóm họp chung với nhau để quyết định các tín hữu nào từ mỗi tiểu giáo khu nên được kêu gọi để phục vụ trong các nhóm túc số và các tổ chức. Mỗi giám trợ vẫn là chủ tịch của nhóm túc số các thầy tư tế của mình, nhưng hai giám trợ có thể thay phiên nhau chủ tọa các buổi họp nhóm túc số vào ngày Chủ Nhật. Các giám trợ từ cả hai tiểu giáo khu đều tham dự các buổi họp hội đồng phối hợp của giới trẻ trong tiểu giáo khu. Sau khi thực hiện kế hoạch, các vị lãnh đạo tiếp tục nhóm họp thường xuyên để phối hợp các nỗ lực của họ.

29.3

Các Buổi Họp Giáo Khu

29.3.1

Đại Hội Giáo Khu

Các đại hội giáo khu được sắp xếp lịch bởi Chủ Tịch của Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ. Thông thường, chủ tịch giáo khu chủ tọa một đại hội mỗi năm và rồi một Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng được chỉ định hoặc một Vị Thẩm Quyền Trung Ương chủ tọa đại hội kia.

Vị chức sắc chủ tọa hướng dẫn tất cả việc hoạch định cho đại hội. Vị này chấp thuận từ trước những người tham gia và các bản nhạc được lựa chọn. Để có thông tin về âm nhạc trong đại hội giáo khu, xin xem đoạn 19.3.4.

Khi một Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng hoặc một Vị Thẩm Quyền Trung Ương chủ tọa thì vị ấy có thể mời chủ tịch giáo khu đề nghị các đề tài để chỉ dạy tại đại hội. Khi chủ tịch giáo khu chủ tọa, vị ấy cùng các cố vấn của ông chọn ra các đề tài. Chủ tịch đoàn giáo khu có thể thảo luận về các đề tài có thể giảng dạy với hội đồng giáo khu. Khi đưa ra những lựa chọn này, chủ tịch đoàn giáo khu cân nhắc các đề tài mà Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã nhấn mạnh mới gần đây.

Khi chủ tịch giáo khu sắp xếp cho đại hội giáo khu thì ông có thể yêu cầu các nhóm túc số chức tư tế và các tổ chức khác, cá nhân và gia đình giúp đỡ. Ví dụ, họ có thể được chỉ định để kê ghế ngồi, chỉ định người chỉ chỗ ngồi và dọn dẹp tòa nhà.

Mỗi đại hội giáo khu thường gồm có các buổi họp sau đây:

  • Một buổi họp của Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng hoặc Vị Thẩm Quyền Trung Ương (nếu được chỉ định) và chủ tịch đoàn giáo khu. Người thư ký giáo khu và thư ký chấp hành cũng tham dự.

  • Buổi họp của giới lãnh đạo chức tư tế giáo khu (xin xem đoạn 29.3.3). Vị thẩm quyền chủ tọa quyết định buổi họp này sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Bảy hay Chủ Nhật. Một thành viên trong chủ tịch đoàn giáo khu sẽ điều khiển.

  • Một phiên họp tối thứ Bảy dành cho tất cả các tín hữu giáo khu từ 18 tuổi trở lên. Tùy thuộc vào các hoàn cảnh ở địa phương, buổi họp này có thể được tổ chức vào ngày Chủ Nhật nếu được vị thẩm quyền chủ tọa chấp thuận. Một thành viên trong chủ tịch đoàn giáo khu sẽ điều khiển.

  • Một phiên họp chung được tổ chức vào ngày Chủ Nhật dành cho tất cả các tín hữu và những người khác muốn tham dự. Chủ tịch giáo khu điều khiển và nói chuyện trong buổi họp này. Có thể tổ chức nhiều hơn một phiên họp chung của ngày Chủ Nhật nếu không có đủ chỗ cho tất cả mọi người cùng tham dự trong cùng một phiên họp. Các trẻ em tham dự cùng với gia đình các em, chứ không phải trong một buổi họp riêng.

Khi cần, các phiên họp đại hội có thể được phát trực tuyến đến các nhà hội hoặc các địa điểm khác trong giáo khu. Một số tín hữu có thể cần đại hội được phát trực tuyến đến nhà họ. Để biết thêm về các buổi họp phát trực tuyến, xin xem phần 29.7.

Những người nói chuyện trong phiên họp chung không được sử dụng phương tiện hỗ trợ trực quan hoặc nghe nhìn (xin xem 38.8.3).

Nếu các Chức Sắc Trung Ương, vợ chồng chủ tịch đền thờ, vợ chồng chủ tịch phái bộ truyền giáo hoặc vị tộc trưởng giáo khu tham dự thì họ nên ngồi trên bục chủ tọa. Cũng tương tự như vậy đối với các cố vấn trong các chủ tịch đoàn đền thờ và phái bộ truyền giáo (và người phối ngẫu của họ) nếu họ tham dự thay cho chủ tịch đền thờ hoặc phái bộ truyền giáo.

Trong một đại hội giáo khu mỗi năm, một thành viên của chủ tịch đoàn giáo khu đọc tên các chức sắc trung ương, giáo vùng và giáo khu để được biểu quyết tán trợ. Vị này sử dụng mẫu Tán Trợ Các Chức Sắc, do thư ký giáo khu chuẩn bị. Việc này thường được thực hiện trong đại hội giáo khu đầu tiên của năm.

Nếu các chức sắc giáo khu được kêu gọi hoặc giải nhiệm trong thời gian giữa hai đại hội giáo khu, thì họ sẽ được đọc tên để được biểu quyết tán trợ hoặc bày tỏ sự cảm ơn trong đại hội giáo khu kế tiếp. Hoặc việc này có thể được thực hiện trong buổi lễ Tiệc Thánh của mỗi tiểu giáo khu. Xin xem phần 30.3 và phần 30.6.

Các anh em nào đã được đề nghị để được sắc phong chức phẩm anh cả hoặc thầy tư tế thượng phẩm đều được đọc tên để được biểu quyết tán trợ trong một đại hội giáo khu. Nếu một anh em cần được sắc phong trước đại hội giáo khu kế tiếp thì người anh em ấy có thể được tán trợ trong buổi lễ Tiệc Thánh của tiểu giáo khu của mình. Sau đó, tên của người anh em này sẽ được đọc lên để được thông qua sự biểu quyết trong một đại hội giáo khu (xin xem đoạn 18.10.3).

29.3.2

Buổi Họp Chung Chức Tư Tế Giáo Khu

Chủ tịch đoàn giáo khu hoạch định và điều khiển các buổi họp chung của chức tư tế giáo khu. Họ thành tâm lựa chọn các chủ đề và những người nói chuyện.

29.3.3

Buổi Họp Giới Lãnh Đạo Chức Tư Tế Giáo Khu

Chủ tịch đoàn giáo khu hoạch định và điều khiển các buổi họp giới lãnh đạo chức tư tế giáo khu. Cấu trúc của các buổi họp này rất linh động. Tất cả những người tham dự đều có thể nhóm họp chung với nhau trong suốt buổi họp. Hoặc, sau một số chỉ dẫn chung, họ có thể chia thành các nhóm nhỏ hơn để được chỉ dẫn cụ thể dựa trên những chức vụ kêu gọi và chỉ định của họ.

Chủ tịch đoàn giáo khu và các vị lãnh đạo khác của giáo khu thường đưa ra sự chỉ dẫn. Những người lãnh đạo trong tiểu giáo khu, kể cả các phụ nữ lãnh đạo, thỉnh thoảng cũng có thể được mời giảng dạy.

29.3.4

Các Buổi Họp Giới Lãnh Đạo Giáo Khu

Các chủ tịch đoàn của tổ chức giáo khu hoạch định và điều khiển các buổi họp giới lãnh đạo của giáo khu. Cấu trúc của các buổi họp này rất linh động. Tất cả những người lãnh đạo có thể họp chung với nhau trong suốt buổi họp. Hoặc, sau một số chỉ dẫn chung, họ có thể chia thành các nhóm nhỏ hơn để được chỉ dẫn cụ thể dựa trên những chức vụ kêu gọi và chỉ định của họ.

Những người lãnh đạo của tổ chức, các thành viên trong chủ tịch đoàn giáo khu hoặc những người lãnh đạo khác của giáo khu thường đưa ra sự chỉ dẫn. Những người lãnh đạo của tổ chức trong tiểu giáo khu thỉnh thoảng cũng có thể được mời giảng dạy.

Chủ tịch đoàn Hội Thiếu Niên giáo khu không tổ chức buổi họp giới lãnh đạo giáo khu. Sự chỉ dẫn cho những người phục vụ với các nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn được đưa ra trong các buổi họp giới lãnh đạo chức tư tế giáo khu (xin xem đoạn 29.3.3).

29.3.5

Buổi Họp Nhóm Túc Số Các Thầy Tư Tế Thượng Phẩm Giáo Khu

Chủ tịch đoàn giáo khu hoạch định và điều khiển các buổi họp nhóm túc số các thầy tư tế thượng phẩm giáo khu. Không tổ chức các buổi họp dành cho tất cả các thầy tư tế thượng phẩm được sắc phong trong giáo khu.

29.3.6

Buổi Họp Chủ Tịch Đoàn Giáo Khu

Chủ tịch giáo khu hoạch định và điều khiển các buổi họp của chủ tịch đoàn giáo khu. Các vấn đề cần xem xét có thể gồm có:

  • Công việc cứu rỗi và tôn cao trong giáo khu.

  • Củng cố các cá nhân và gia đình trong giáo khu.

  • Các nhu cầu và các thế mạnh của các tiểu giáo khu, nhóm túc số các anh cả và các tổ chức khác trong giáo khu.

  • Những lời đề nghị của các giám trợ về những người nam cần được sắc phong anh cả.

  • Các tín hữu để kêu gọi vào các chức vụ trong giáo khu và một số chức vụ trong tiểu giáo khu như được mô tả trong phần 30.8.

  • Những lời đề nghị của các giám trợ về các tín hữu sẽ phục vụ truyền giáo.

  • Những chỉ dẫn từ thánh thư, các vị lãnh đạo Giáo Hội và sách hướng dẫn này.

Các mục khác có thể gồm có các sinh hoạt và chương trình của giáo khu, ngân sách giáo khu, các báo cáo về những sự chỉ định và các kế hoạch cho các buổi họp sắp tới.

29.3.7

Buổi Họp Hội Đồng Thượng Phẩm

Chủ tịch giáo khu hoạch định và điều khiển các buổi họp hội đồng thượng phẩm. Những buổi họp này có thể gồm có:

  • Tiếp nhận sự chỉ dạy từ chủ tịch đoàn giáo khu về giáo lý và những sự chỉ định.

  • Cùng hội ý với nhau về việc củng cố các cá nhân và gia đình trong giáo khu. Hệ thống Những Nguồn Tài Liệu của Vị Lãnh Đạo và Thư Ký (LCR) có các công cụ và các báo cáo mà có thể giúp các vị lãnh đạo biết được sự tiến bộ của các tín hữu.

  • Thảo luận về cách giúp thực hiện công việc cứu rỗi và tôn cao trong giáo khu.

  • Báo cáo về những sự chỉ định.

  • Hội ý với chủ tịch đoàn giáo khu và tán trợ các quyết định của họ để sắc phong các anh em với tư cách là anh cả và thầy tư tế thượng phẩm.

  • Hội ý với chủ tịch đoàn giáo khu và tán trợ các quyết định của họ để đưa ra những sự kêu gọi.

  • Giúp hoạch định các buổi họp giới lãnh đạo của chức tư tế giáo khu (xin xem đoạn 29.3.3).

  • Nghe các báo cáo từ những người truyền giáo được giải nhiệm trở về nhà (xin xem đoạn 24.8.3).

Đôi khi một buổi họp ngắn gọn của hội đồng thượng phẩm có thể được tổ chức tiếp theo ngay sau buổi họp hội đồng giáo khu (xin xem đoạn 29.3.8). Điều này có thể giúp giảm số lượng các buổi họp cho các vị lãnh đạo tham dự.

Để hiểu các nguyên tắc hướng dẫn các buổi họp hội đồng trong Giáo Hội, tất cả các thành viên hội đồng nên nghiên cứu phần 4.3 và phần 4.4.

Để biết thông tin về những người tham dự buổi họp trực tuyến từ xa, xin xem phần 29.7.

29.3.8

Buổi Họp Hội Đồng Giáo Khu

Chủ tịch giáo khu hoạch định và điều khiển các buổi họp của hội đồng giáo khu. Trong các buổi họp này, các thành viên trong hội đồng có thể:

  • Tiếp nhận sự chỉ dẫn từ chủ tịch đoàn giáo khu về giáo lý và về những sự chỉ định của họ.

  • Cùng hội ý với nhau về việc củng cố các cá nhân và gia đình trong giáo khu. Hệ thống LCR có các công cụ và các báo cáo mà có thể giúp các vị lãnh đạo biết được sự tiến bộ của các tín hữu.

  • Thảo luận các mục tiêu tổng thể về công việc cứu rỗi và tôn cao trong giáo khu.

  • Thảo luận về các nhu cầu vật chất của các tín hữu trong giáo khu và cách giúp họ trở nên tự lực. Nhận ra các nguồn lực có sẵn trong cộng đồng và giáo khu. Các ví dụ có thể gồm có các trường học địa phương và chương trình BYU–Pathway Worldwide. (Xin xem các phần 22.1222.13.)

  • Phát triển và duy trì một kế hoạch đơn giản dành cho giáo khu để ứng phó với các trường hợp khẩn cấp (xin xem mục 22.9.1.3).

  • Hoạch định những cách để cho các tín hữu giáo khu phục vụ trong cộng đồng (xin xem đoạn 22.9.1). Nơi nào có thể được, trang mạng JustServe.org gợi ý các cơ hội để phục vụ cộng đồng.

  • Báo cáo về các tổ chức, các sinh hoạt và các chương trình của giáo khu.

Đôi khi một buổi họp của hội đồng giáo khu có thể được tổ chức tiếp theo ngay sau một buổi họp ngắn gọn của hội đồng thượng phẩm (xin xem đoạn 29.3.7). Điều này có thể giúp giảm số lượng các buổi họp cho các vị lãnh đạo tham dự.

Để hiểu các nguyên tắc hướng dẫn các buổi họp hội đồng trong Giáo Hội, tất cả các thành viên hội đồng nên nghiên cứu phần 4.3 và phần 4.4.

Để biết thông tin về những người tham dự buổi họp trực tuyến từ xa, xin xem phần 29.7.

29.3.9

Hình Ảnh
biểu tượng, những chỉ dẫn để thích ứng
Buổi Họp Ủy Ban Lãnh Đạo Người Thành Niên Giáo Khu

Ủy ban lãnh đạo người thành niên trong giáo khu hỗ trợ nhóm túc số các anh cả và các chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ tiểu giáo khu trong công việc của họ. Các ủy viên đặc biệt chú trọng đến những nỗ lực của tiểu giáo khu để chia sẻ phúc âm, củng cố các tín hữu mới và các tín hữu tích cực trở lại, cùng tham gia công việc đền thờ và lịch sử gia đình.

Ngoài ra, ủy ban này phối hợp các nỗ lực của giáo khu liên quan đến chương trình an sinh và tự lực, kể cả trang mạng JustServe.org (nơi nào có sẵn) và chương trình BYU–Pathway Worldwide (xin xem phần 22.13).

Chủ tịch đoàn giáo khu hoạch định và điều khiển các buổi họp của ủy ban lãnh đạo người thành niên trong giáo khu. Các buổi họp này có thể là phần mở rộng của các buổi họp hội đồng giáo khu. Ví dụ, vào cuối một số buổi họp hội đồng giáo khu, ủy ban giới lãnh đạo người thành niên có thể nhóm họp để tiếp tục một cuộc thảo luận về các vấn đề cụ thể.

Hình Ảnh
buổi họp hội đồng giới trẻ

29.3.10

Hình Ảnh
biểu tượng, những chỉ dẫn để thích ứng
Buổi Họp Ủy Ban Lãnh Đạo Giới Trẻ Giáo Khu

Ủy ban giới lãnh đạo giới trẻ trong giáo khu có các trách nhiệm như sau:

  • Hoạch định sự phục vụ và các sinh hoạt dành cho giới trẻ trong giáo khu. Những điều này có thể gồm có các đại hội, các buổi khiêu vũ, những buổi họp đặc biệt devotional, các dự án phục vụ và các sự kiện đa giáo khu. (Để có những ý kiến phục vụ, xin xem trang mạng JustServe.org, nơi nào có sẵn.) Giới trẻ nên đi đầu trong việc hoạch định và thực hiện các sinh hoạt này. Các sinh hoạt của giáo khu không nên quá thường xuyên đến mức gây ra gánh nặng cho các tiểu giáo khu. Các sinh hoạt này nên bổ sung cho các sinh hoạt tiểu giáo khu, chứ không phải để tranh đua. Các vị lãnh đạo tiểu giáo khu nên được thông báo trước từ lâu về các sinh hoạt giáo khu.

  • Hoạch định những cách để hỗ trợ các đại hội Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ.

  • Phối hợp các nỗ lực của giáo khu liên quan đến Children and Youth program (Chương trình Thiếu Nhi và Giới Trẻ).

Một thành viên của chủ tịch đoàn giáo khu hoạch định và điều khiển các buổi họp của ủy ban giới lãnh đạo giới trẻ của giáo khu. Các buổi họp này có thể là phần mở rộng của các buổi họp hội đồng giáo khu. Ví dụ, vào cuối một số buổi họp hội đồng giáo khu, ủy ban giới lãnh đạo giới trẻ có thể nhóm họp để tiếp tục một cuộc thảo luận về các vấn đề cụ thể.

29.3.11

Buổi Họp Hội Đồng Giám Trợ trong Giáo Khu

Chủ tịch giáo khu mời một giám trợ dẫn đầu hội đồng giám trợ trong giáo khu. Vị giám trợ này hoạch định và điều khiển các buổi họp hội đồng này. Những vấn đề để thảo luận có thể gồm có:

  • Giúp giới trẻ tiến bộ về mặt thuộc linh.

  • Sử dụng các của lễ nhịn ăn để chăm lo cho những người gặp hoạn nạn. Giúp các tín hữu xây dựng khả năng tự lực (xin xem chương 22, nhất là phần 22.11). Chia sẻ thông tin về các nguồn lực sẵn có trong cộng đồng.

  • Giúp các tín hữu hối cải và cảm nhận một sự thay đổi trong lòng (xin xem chương 32).

  • Quản lý tài chính của Giáo Hội (xin xem chương 34).

Thỉnh thoảng, chủ tịch giáo khu có thể chia sẻ những chỉ dẫn. Phần lớn những chỉ dẫn này đến từ các vị lãnh đạo Giáo Hội, kể cả từ Các Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng trong việc điều phối các hội đồng (xin xem phần 29.4).

Buổi họp này không thay thế các cuộc phỏng vấn thường xuyên của chủ tịch giáo khu với mỗi giám trợ (xin xem mục 6.2.1.2).

Để hiểu các nguyên tắc hướng dẫn các buổi họp hội đồng trong Giáo Hội, tất cả các thành viên hội đồng nên nghiên cứu phần 4.3 và phần 4.4.

Hình Ảnh
buổi họp giám trợ đoàn

29.3.12

Các Buổi Họp Khác của Giáo Khu

Các buổi họp của ủy ban người thành niên độc thân và ủy ban người thành niên trẻ tuổi độc thân của giáo khu được mô tả trong mục 14.1.1.2.

29.4

Phối Hợp Các Buổi Họp Hội Đồng

Để biết thêm thông tin về các buổi họp hội đồng điều phối, xin xem đoạn 5.2.4.

29.5

Tang Lễ và Các Buổi Lễ Khác dành cho Người Qua Đời

Khi một tín hữu Giáo Hội qua đời, vị giám trợ có thể đề nghị tổ chức các buổi lễ để giúp an ủi người sống và bày tỏ lòng thành kính đối với người qua đời. Các buổi lễ dành cho người qua đời khác nhau tùy theo tôn giáo, văn hóa, truyền thống và luật pháp địa phương. Những chỉ dẫn sau đây có thể giúp các giám trợ hoạch định cho các buổi lễ đặt phúc âm làm trọng tâm dành cho người qua đời trong khi tôn trọng những sự khác biệt này.

29.5.1

Các Nguyên Tắc Tổng Quát

Cái chết là một phần thiết yếu trong kế hoạch cứu rỗi của Cha Thiên Thượng (xin xem An Ma 12:24–27). Nhờ Chúa Giê Su Ky Tô, tất cả mọi người sẽ được phục sinh. Một mục đích quan trọng của các buổi lễ của Giáo Hội dành cho người qua đời là để làm chứng về kế hoạch cứu rỗi, nhất là Sự Chuộc Tội và Sự Phục Sinh của Đấng Cứu Rỗi. Các buổi lễ này phải là những kinh nghiệm thuộc linh, trang nghiêm.

Các tín hữu Giáo Hội nên thể hiện sự tôn trọng đối với lễ nghi của các tôn giáo khác trong thời gian tang tóc. Tuy nhiên, họ không nên tham dự các lễ nghi hoặc truyền thống trái ngược với các lệnh truyền hoặc tiêu chuẩn của Giáo Hội. Các vị lãnh đạo Giáo Hội không nên gồm vào các lễ nghi của các tôn giáo hoặc nhóm khác trong các buổi lễ của Giáo Hội dành cho người qua đời.

Các tín hữu được khuyên bảo không nên theo lối thực hành hoặc truyền thống mà trở thành gánh nặng cho người sống. Những lối thực hành như vậy có thể gồm có việc đi lại quá mức, những công bố phức tạp, các khoản thanh toán cho tang quyến, những buổi tiệc tùng kéo dài và những lễ kỷ niệm tổ chức thái quá.

Các tín hữu Giáo Hội dự phần trong các buổi lễ dành cho người quá cố không nên được trả tiền.

Các vị lãnh đạo và các tín hữu Giáo Hội tuân theo luật pháp địa phương về những việc phải làm khi một người nào đó qua đời.

29.5.2

Đề Nghị Trợ Giúp cho Tang Quyến

Là môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô, các vị lãnh đạo và tín hữu Giáo Hội “than khóc với những ai than khóc … và an ủi những ai cần được an ủi ” (Mô Si A 18:9). Khi một tín hữu qua đời, vị giám trợ đến thăm tang quyến để an ủi. Ông có thể yêu cầu các cố vấn của mình đi cùng. Ông cũng thông báo cho chủ tịch nhóm túc số các anh cả và chủ tịch Hội Phụ Nữ.

Vị giám trợ đề nghị sự trợ giúp từ các tín hữu trong tiểu giáo khu, kể cả nhóm túc số các anh cả và Hội Phụ Nữ. Ví dụ, các tín hữu tiểu giáo khu có thể:

  • Thông báo cho bạn bè và người thân.

  • Giúp chuẩn bị một cáo phó.

  • Giúp hoạch định tang lễ hoặc buổi lễ khác.

  • Giúp sắp xếp nhà xác và nghĩa trang, nếu có.

  • Mặc quần áo cho thi hài để chôn cất (xin xem đoạn 38.5.8).

  • Chuẩn bị những bữa ăn.

29.5.3

Lễ Viếng Xác (Theo Phong Tục)

Đôi khi lễ viếng xác của người quá cố được tổ chức tại một nhà hội của Giáo Hội ngay trước tang lễ. Các vị lãnh đạo cần mở cửa nhà hội cho nhân viên nhà tang lễ ít nhất một tiếng trước giờ đã định cho lễ viếng xác.

Sau lễ viếng xác, một lời cầu nguyện của tang quyến có thể được dâng lên nếu tang quyến mong muốn. Quan tài cần phải được đóng lại trước khi tang lễ.

29.5.4

Tang Lễ (Theo Phong Tục)

Nếu tang lễ dành cho một tín hữu được tổ chức trong một tòa nhà Giáo Hội, thì vị giám trợ điều khiển buổi lễ này. Nếu tang lễ được tổ chức ở nhà riêng, tại nhà xác, hoặc tại mộ phần, thì tang quyến có thể yêu cầu vị giám trợ điều khiển buổi lễ. Một cố vấn của vị giám trợ có thể điều khiển tang lễ nếu vị giám trợ không thể tham dự. Để có thông tin về tang lễ được tổ chức trong một tòa nhà của Giáo Hội cho một người không phải là tín hữu của Giáo Hội, xin xem đoạn 29.5.6.

Một tang lễ do vị giám trợ điều khiển, cho dù trong một tòa nhà Giáo Hội hay một nơi nào khác, là một buổi họp của Giáo Hội và là một buổi lễ tôn giáo. Buổi lễ đó nên là một cơ hội thuộc linh. Vị giám trợ kêu gọi những người tham dự nên giữ một tinh thần tôn kính và trang nghiêm.

Khi vị giám trợ điều khiển một tang lễ, ông hoặc một trong các cố vấn của ông giám sát việc hoạch định buổi tang lễ. Ông ấy lưu ý đến những nguyện vọng của tang quyến, bảo đảm rằng tang lễ nên được giản dị và nghiêm trang, với âm nhạc và những bài nói chuyện ngắn gọn tập trung vào phúc âm. Sự an ủi được Chúa Giê Su Ky Tô ban cho nhờ vào Sự Chuộc Tội và Sự Phục Sinh của Ngài nên được nhấn mạnh. Những người trong gia đình không cần phải nói chuyện hoặc tham dự buổi lễ.

Tang lễ là một cơ hội để tưởng nhớ đến người quá cố. Tuy nhiên, những sự tưởng nhớ như vậy không nên át hẳn tang lễ. Một buổi họp mặt gia đình đặc biệt, riêng khỏi tang lễ, thường là một khung cảnh tốt hơn nếu tang quyến muốn có nhiều thời gian hơn để chia sẻ những điều tưởng nhớ hoặc kỷ niệm.

Những phần trình chiếu video không nên là một phần của buổi tang lễ được tổ chức trong một giáo đường.

Tang lễ nên bắt đầu đúng giờ. Nói chung, tang lễ không nên kéo dài hơn 1 tiếng rưỡi, như một sự tôn trọng đối với những người tham dự.

Nếu một thành viên của chủ tịch đoàn giáo khu, một Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng trong giáo vùng của ông, hoặc một Vị Thẩm Quyền Trung Ương tham dự tang lễ thì ông ấy sẽ chủ tọa. Người điều khiển buổi lễ hội ý trước với ông ấy và ghi nhận sự hiện diện của ông ấy trong buổi lễ. Vị chức sắc chủ tọa cần được mời để nói vài lời vào lúc kết thúc nếu muốn.

Tang lễ thường không được tổ chức vào ngày Chủ Nhật.

Trong một số trường hợp, vị giám trợ có thể thu xếp với những người làm dịch vụ đám ma để cung cấp tang lễ và dịch vụ chôn cất một cách đúng đắn với giá phải chăng nếu các chi phí được thanh toán từ quỹ của lễ nhịn ăn.

Để biết thông tin về những người truyền giáo trở về nhà để tham dự tang lễ, xin xem mục 24.6.2.7. Để có những hướng dẫn về việc phát trực tuyến tang lễ, xin xem phần 29.7.

29.5.5

Chôn Cất hoặc Hỏa Táng

Ở nơi nào có thể được, các tín hữu qua đời mà đã được làm lễ thiên ân nên được chôn cất hoặc hỏa táng trong y phục đền thờ. Để biết thông tin về y phục đền thờ để chôn cất và mặc đồ cho người chết, xin xem đoạn 38.5.8.

Nếu có thể, một thành viên trong giám trợ đoàn cùng đi với đám tang ra nghĩa trang. Nếu mộ phần sẽ được làm lễ cung hiến, thì vị ấy hội ý với tang quyến và yêu cầu một người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc thực hiện lễ cung hiến. Những chỉ dẫn được ghi trong phần 18.16. Nếu tang quyến mong muốn, thì một lời cầu nguyện nơi mộ phần có thể được dâng lên thay vì lời cầu nguyện cung hiến mộ phần.

Để biết thông tin về việc cung hiến nơi lưu giữ tro hỏa táng của một tín hữu, xin xem đoạn 18.16.2. Để biết thêm những hướng dẫn khác về việc hỏa táng, xin xem đoạn 38.7.2.

29.5.6

Tang Lễ dành cho Những Người Không Phải Là Tín Hữu của Giáo Hội

Vị giám trợ có thể cho phép việc sử dụng một nhà hội của Giáo Hội cho lễ tang của một người không phải là tín hữu của Giáo Hội. Nếu người quá cố thuộc về một giáo hội khác, tang lễ thường có thể được tổ chức theo cách thức do giáo hội đó quy định. Nếu tang quyến mong muốn, thì tang lễ có thể được điều khiển bởi vị giáo sĩ của giáo hội đó, miễn là buổi lễ phải nghiêm trang và thích hợp. Tuy nhiên, những nghi lễ của các giáo hội hoặc các tổ chức khác không được thực hiện trong nhà hội của Giáo Hội.

29.6

Lời Cầu Nguyện trong Các Buổi Họp Giáo Hội

Lời cầu nguyện trong các buổi họp Giáo Hội cần phải ngắn gọn, đơn giản, và được Thánh Linh hướng dẫn. Bất cứ tín hữu nào của Giáo Hội đã được làm phép báp têm đều có thể dâng lời cầu nguyện mở đầu hoặc kết thúc. Trẻ em chưa được làm phép báp têm đều có thể cầu nguyện trong Hội Thiếu Nhi. Các vị lãnh đạo cần tránh việc luôn luôn yêu cầu người chồng và người vợ cầu nguyện trong cùng một buổi họp.

Các tín hữu nên cầu nguyện bằng những lời bày tỏ yêu thương và kính trọng đối với Cha Thiên Thượng. Ví dụ, trong tiếng Anh, lời cầu nguyện này gồm có việc sử dụng những đại từ Thee, Thy, Thine,Thou (có nghĩa là Cha và Ngài) khi cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng.

29.7

Phát Trực Tuyến Các Buổi Họp và Tổ Chức Các Buổi Họp Trực Tuyến

Khi có thể được, các tín hữu Giáo Hội nên cố gắng tham dự trực tiếp các buổi nhóm họp. Tuy nhiên, đôi khi việc này không thể thực hiện được. Việc phát trực tuyến và tổ chức các buổi họp trực tuyến có thể giúp cho việc tiếp cận với những người không thể tham dự nếu không có các buổi họp đó. Những người này có thể gồm có (nhưng không giới hạn) những người:

  • Sống ở những nơi xa xôi hoặc bị giới hạn khả năng đi lại.

  • Có những thử thách về sức khỏe thể chất, tinh thần hoặc cảm xúc.

  • Bị suy giảm miễn dịch hoặc đang ở trong một cơ sở chăm sóc hoặc bệnh viện.

  • Là những nhân viên thiết yếu hay được đòi hỏi phải làm việc vào ngày Sa Bát.

  • Chăm lo cho một người phải ở trong nhà và không thể ở một mình.

  • Cần sự phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu.

  • Bị dị ứng khiến cho sức khỏe của họ gặp nguy hiểm trong buổi họp.

Vì lợi ích của các tín hữu này và những người khác, vị giám trợ có thể, như là một ngoại lệ, cho phép phát trực tuyến các buổi lễ Tiệc Thánh cũng như tang lễ và đám cưới được tổ chức trong nhà hội. Việc phát trực tuyến cho phép người khác xem và nghe một buổi lễ từ xa nhưng không trực tiếp tham dự.

Một buổi phát trực tuyến lễ Tiệc Thánh không được gồm vào việc thực hiện Tiệc Thánh. Phải tạm dừng buổi phát trực tuyến trong lúc Tiệc Thánh và bắt đầu lại sau đó. Hoặc vị giám trợ có thể chuyển việc thực hiện Tiệc Thánh cho đến cuối buổi lễ sau khi buổi phát trực tuyến kết thúc. Sau đó, buổi lễ sẽ kết thúc với một bài thánh ca và lời cầu nguyện.

Vị giám trợ có thể cho phép một thầy tư tế hoặc một người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc thực hiện Tiệc Thánh trực tiếp cho những người không thể tham dự buổi lễ (xin xem đoạn 18.9.1).

Đối với một số buổi họp, vị giám trợ hoặc chủ tịch giáo khu có thể cho phép các tín hữu không thể đích thân tham dự được tham dự trực tuyến. Những buổi họp này có thể gồm có:

  • Các buổi họp của giới lãnh đạo, chẳng hạn như các buổi họp của chủ tịch đoàn hoặc hội đồng.

  • Các buổi họp Nhóm Túc Số, Hội Phụ Nữ và Hội Thiếu Nữ.

  • Các lớp học Trường Chủ Nhật.

  • Các lớp học Hội Thiếu Nhi và giờ ca hát.

Không giống như các buổi phát trực tuyến, các buổi họp trực tuyến có tính tương tác. Những người tham dự từ xa có thể đóng góp bằng cách đặt câu hỏi, đưa ra những nhận xét và tham dự theo những cách khác.

Chủ tịch của giáo khu có thể cho phép phát trực tuyến đại hội giáo khu đến các địa điểm khác trong giáo khu, kể cả đến nhà của các tín hữu khi cần. Ông ấy cũng có thể cho phép các vị lãnh đạo giáo khu tham dự trực tuyến các buổi họp của giới lãnh đạo khi họ không thể trực tiếp tham dự (ví dụ, vì những lý do được liệt kê trước trong phần này).

Các buổi phát trực tuyến và các buổi họp trực tuyến không nhằm tạo ra sự thuận tiện cho những người có thể đích thân tham dự một cách hợp lý. Ví dụ, vị giám trợ không cho phép phát trực tuyến lễ Tiệc Thánh cho các tín hữu tiểu giáo khu đang đi du lịch và có thể tham dự một tiểu giáo khu khác.

Các chuyên gia công nghệ trong tiểu giáo khu và giáo khu có thể giúp các vị lãnh đạo bố trí các buổi phát trực tuyến và các buổi họp trực tuyến (xin xem phần 33.10). Những cá nhân này cũng có thể giúp các tín hữu truy cập các buổi họp này.

Các buổi phát trực tuyến và các buổi họp trực tuyến không được làm xao lãng Thánh Linh. Nói chung, chỉ nên sử dụng một thiết bị để ghi lại buổi họp. Không nên cho thấy thông tin về thiết bị lẫn người đang ghi lại buổi họp.

Các bản ghi âm của các buổi họp được phát trực tuyến của tiểu giáo khu và giáo khu phải được xóa bỏ trong vòng một ngày sau buổi họp.