Các Sách Hướng Dẫn và Các Chức Vụ Kêu Gọi
10. Các Nhóm Túc Số Chức Tư Tế A Rôn


“10. Các Nhóm Túc Số Chức Tư Tế A Rôn,” Sách Hướng Dẫn Tổng Quát: Phục Vụ trong Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô (Năm 2020).

“10. Các Nhóm Túc Số Chức Tư Tế A Rôn,” Sách Hướng Dẫn Tổng Quát.

Hình Ảnh
các thiếu niên trong nhà thờ

10.

Các Nhóm Túc Số Chức Tư Tế A Rôn

10.1

Mục Đích và Sự Tổ Chức

Chức Tư Tế A Rôn giúp con cái của Thượng Đế chuẩn bị trở về nơi hiện diện của Ngài. Chức tư tế này nắm giữ “các chìa khóa phù trợ của các thiên sứ và của phúc âm về sự hối cải và về phép báp têm” (Giáo Lý và Giao Ước 13; xin xem thêm đoạn 3.3.2 trong sách hướng dẫn này).

10.1.1

Mục Đích

Các nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn giúp các thiếu niên lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng và gia tăng sự cải đạo của các em theo Chúa Giê Su Ky Tô và phúc âm của Ngài.

Một nhóm túc số là một nhóm được tổ chức với những người nắm giữ chức tư tế. Mục đích của một nhóm túc số là để giúp những người nắm giữ chức tư tế cùng nhau cố gắng thực hiện công việc cứu rỗi và tôn cao. Trong các nhóm túc số của họ, những người nắm giữ Chức Tư Tế A Rôn phục vụ những người khác, làm tròn các bổn phận của chức tư tế, xây đắp tình đoàn kết, học hỏi và sống theo giáo lý.

10.1.2

Chủ Đề của Nhóm Túc Số Chức Tư Tế A Rôn

Chủ đề của nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn có thể giúp mỗi thiếu niên hiểu được nguồn gốc thiêng liêng của em ấy và mục đích của em ấy với tư cách là người nắm giữ chức tư tế. Các thiếu niên và những người lãnh đạo của các em lặp lại chủ đề vào lúc bắt đầu các buổi họp của nhóm túc số và tại các buổi tụ họp khác của nhóm túc số. Chủ đề này đọc như sau:

“Tôi là một người con trai yêu dấu của Thượng Đế và Ngài có một công việc giao cho tôi thực hiện.

“Với tất cả tấm lòng, năng lực, tâm trí và sức mạnh, tôi sẽ yêu mến Thượng Đế, tuân giữ các giao ước của mình, và sử dụng chức tư tế của Ngài để phục vụ người khác, bắt đầu từ trong chính gia đình của tôi.

“Khi cố gắng phục vụ, thực hành đức tin, hối cải, và cải thiện mỗi ngày, tôi sẽ có đủ tư cách để nhận được các phước lành đền thờ và niềm vui lâu dài trong phúc âm.

“Tôi sẽ chuẩn bị để trở thành một người truyền giáo siêng năng, người chồng chung thủy, và người cha nhân từ bằng cách trở thành một môn đồ chân chính của Chúa Giê Su Ky Tô.

“Tôi sẽ giúp chuẩn bị thế gian cho sự tái lâm của Đấng Cứu Rỗi bằng cách mời gọi tất cả mọi người đến cùng Đấng Ky Tô và tiếp nhận các phước lành qua Sự Chuộc Tội của Ngài.”

10.1.3

Các Nhóm Túc Số

Vị giám trợ tổ chức những người nắm giữ Chức Tư Tế A Rôn thành các nhóm túc số như được mô tả dưới đây. (Xin xem thêm Giáo Lý và Giao Ước 107:85–88.)

10.1.3.1

Nhóm Túc Số Các Thầy Trợ Tế

Các thiếu niên gia nhập nhóm túc số các thầy trợ tế bắt đầu vào tháng Một của năm mà các em lên 12 tuổi. Vào thời gian này, các em cũng đủ điều kiện để được sắc phong thầy trợ tế nếu các em đã sẵn sàng và xứng đáng.

Một thành viên của nhóm túc số là người đã được sắc phong thầy trợ tế phục vụ với tư cách là chủ tịch nhóm túc số. Nếu có thể được, một hoặc hai cố vấn và một thư ký có thể phục vụ với em đó. Các cố vấn và thư ký cũng phải là các thầy trợ tế.

Các bổn phận của một thầy trợ tế được mô tả trong Giáo Lý và Giao Ước 20:57–59; 84:111. Các bổn phận khác gồm có việc chuyền Tiệc Thánh và trợ giúp vị giám trợ “điều hành mọi việc về thế tục” (Giáo Lý và Giao Ước 107:68).

10.1.3.2

Nhóm Túc Số Các Thầy Giảng

Các thiếu niên gia nhập nhóm túc số các thầy giảng bắt đầu vào tháng Một của năm mà các em lên 14 tuổi. Vào thời gian này, các em cũng đủ điều kiện để được sắc phong thầy giảng nếu các em đã sẵn sàng và xứng đáng.

Một thành viên của nhóm túc số là người đã được sắc phong thầy giảng phục vụ với tư cách là chủ tịch nhóm túc số. Nếu có thể được, một hoặc hai cố vấn và một thư ký có thể phục vụ với em đó. Các cố vấn và thư ký cũng phải là các thầy giảng.

Các thầy giảng đều có cùng bổn phận như thầy trợ tế. Họ cũng chuẩn bị Tiệc Thánh và phục vụ với tư cách là những người anh em phục sự. Các bổn phận khác được mô tả thêm trong Giáo Lý và Giao Ước 20:53–59; 84:111.

10.1.3.3

Nhóm Túc Số Các Thầy Tư Tế

Các thiếu niên gia nhập nhóm túc số các thầy tư tế bắt đầu vào tháng Một của năm mà các em lên 16 tuổi. Vào thời gian này, các em cũng đủ điều kiện để được sắc phong thầy tư tế nếu các em đã sẵn sàng và xứng đáng.

Vị giám trợ là chủ tịch của nhóm túc số các thầy tư tế (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 107:87–88). Vị giám trợ kêu gọi một hoặc hai thành viên của nhóm túc số để phục vụ với tư cách là phụ tá của ông. Một thư ký cũng có thể được kêu gọi. Những người phụ tá và thư ký phải là các thầy tư tế đã được sắc phong.

Các thầy tư tế đều có cùng bổn phận như thầy trợ tế và thầy giảng. Các bổn phận khác được mô tả thêm trong Giáo Lý và Giao Ước 20:46–52, 73–79.

10.1.4

Các Chìa Khóa của Chức Tư Tế

Mỗi nhóm túc số được lãnh đạo bởi một chủ tịch nắm giữ các chìa khóa của chức tư tế. Chủ tịch nhóm túc số các thầy trợ tế, chủ tịch nhóm túc số các thầy giảng và vị giám trợ nắm giữ các chìa khóa của chức tư tế. Để biết thêm thông tin về các chìa khóa này, xin xem đoạn 3.4.1.

10.1.5

Hình Ảnh
biểu tượng, những chỉ dẫn để thích ứng
Thích Ứng Các Nhóm Túc Số với Các Nhu Cầu ở Địa Phương

Trong một tiểu giáo khu hoặc chi nhánh chỉ có vài thiếu niên, các nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn có thể nhóm họp chung với nhau để được chỉ dẫn và sinh hoạt.

Nếu một tiểu giáo khu có hơn 12 thầy trợ tế, thì vị giám trợ có thể chia nhóm túc số các thầy trợ tế ra. Cũng tương tự như thế nếu có hơn 24 thầy giảng (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 107:85–86). Khi quyết định như vậy, vị giám trợ cân nhắc sự ảnh hưởng đối với các thành viên trong nhóm túc số.

10.2

Tham Gia trong Công Việc Cứu Rỗi và Tôn Cao

Thượng Đế mời mọi người hãy đến cùng Đấng Ky Tô và trợ giúp trong công việc của Ngài bằng cách:

  • Sống theo phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.

  • Chăm sóc cho những người hoạn nạn.

  • Mời tất cả mọi người tiếp nhận phúc âm.

  • Kết hợp các gia đình cho thời vĩnh cửu.

Các vị lãnh đạo trong giám trợ đoàn và nhóm túc số của thanh thiếu niên được hỗ trợ bởi các cố vấn (xin xem phần 10.5), cùng nhau bàn thảo về cách thực hiện công việc này. Để biết thêm thông tin về công việc cứu rỗi và tôn cao, hãy nghiên cứu chương 1.

10.2.1

Sống Theo Phúc Âm của Chúa Giê Su Ky Tô

10.2.1.1

Vai Trò của Cha Mẹ và Những Người Lãnh Đạo

Cha mẹ có trách nhiệm giảng dạy phúc âm cho con cái và giúp chúng sống theo phúc âm (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 68:25–28). Giám trợ đoàn và những người lãnh đạo nhóm túc số các thiếu niên, với sự giúp đỡ từ các cố vấn, hỗ trợ các cha mẹ trong trách nhiệm này như sau:

  • Khuyến khích các thiếu niên trò chuyện với gia đình của họ.

  • Chắc chắn rằng các sinh hoạt của giới trẻ hỗ trợ và ban phước cho các gia đình.

  • Giúp các cha mẹ chuẩn bị các con trai của họ cho các lễ sắc phong chức tư tế và tiếp nhận Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc.

  • Giúp các cha mẹ chuẩn bị các con trai của họ cho lễ thiên ân trong đền thờ, công việc phục vụ truyền giáo toàn thời gian, lễ hôn phối đền thờ, và vai trò làm cha.

Những người lãnh đạo cần phải nhạy cảm đối với các em thanh thiếu niên mà thiếu sự ủng hộ của gia đình để sống theo phúc âm.

Các cha mẹ và những người lãnh đạo cố gắng để nêu gương sáng cho giới trẻ. Họ hướng dẫn các em trong nỗ lực của các em để trở nên giống như Chúa Giê Su Ky Tô hơn. Chương trình Thiếu Nhi và Giới Trẻ có thể giúp đỡ trong các nỗ lực này (xin xem trang mạng ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org).

10.2.1.2

Học Phúc Âm

Giám trợ đoàn, những người lãnh đạo nhóm túc số các thiếu niên và các cố vấn khuyến khích các thiếu niên và gia đình của các em học phúc âm tại nhà. Những người lãnh đạo và các cố vấn học phúc âm và chia sẻ với các thiếu niên điều họ học được. Họ mời các thành viên trong nhóm túc số chia sẻ tại nhà thờ điều các em đang học tại nhà.

Các nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn nhóm họp vào những ngày Chủ Nhật để củng cố đức tin, xây đắp tình đoàn kết, củng cố gia đình và nhà cửa, cùng lập kế hoạch để giúp thực hiện công việc cứu rỗi và tôn cao. Giám trợ đoàn và những người lãnh đạo nhóm túc số các thiếu niên, được các cố vấn hỗ trợ, hoạch định những buổi họp ngày Chủ Nhật.

Hình Ảnh
các thiếu niên đang học tập

Các buổi họp của nhóm túc số được tổ chức vào các ngày Chủ Nhật tuần thứ hai và tuần thứ tư của mỗi tháng. Các buổi họp này dài 50 phút. Một thành viên trong chủ tịch đoàn nhóm túc số (hoặc một trong các phụ tá của vị giám trợ trong nhóm túc số các thầy tư tế) điều khiển buổi họp. Người này hướng dẫn nhóm túc số trong việc đọc thuộc lòng chủ đề và cùng nhau bàn thảo về những sự chỉ định, các bổn phận và các vấn đề khác.

Sau đó, một thành viên trong nhóm túc số hoặc người lãnh đạo thành niên hướng dẫn trong việc giảng dạy phúc âm. Những người lãnh đạo trong nhóm túc số hội ý với các cố vấn về người nào nên giảng dạy. Phần phác thảo của buổi họp được tìm thấy trong Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Các Nhóm Túc Số Chức Tư Tế A Rôn và Các Lớp Học của Hội Thiếu Nữ (xem trang mạng ComeFollowMe.ChurchofJesusChrist.org).

Thông thường, mỗi nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn họp riêng (xin xem đoạn 10.1.5). Thỉnh thoảng, các thiếu niên và thiếu nữ có thể nhóm họp chung với nhau để học một bài học Trường Chủ Nhật, như đã được giám trợ đoàn và chủ tịch đoàn Hội Thiếu Nữ phối hợp.

Các thiếu niên được khuyến khích tham gia lớp giáo lý (xin xem phần 15.1).

10.2.1.3

Sự Phục Vụ và Các Sinh Hoạt

Giám trợ đoàn và những người lãnh đạo nhóm túc số các thiếu niên, được hỗ trợ bởi các cố vấn, hoạch định sự phục vụ và các sinh hoạt. Những điều này nên giúp thực hiện công việc cứu rỗi và tôn cao. Sự phục vụ và các sinh hoạt nên xây đắp chứng ngôn, củng cố gia đình, gia tăng tình đoàn kết trong nhóm túc số và tạo cơ hội để ban phước cho người khác. Những điều này nên được cân bằng giữa bốn lĩnh vực về sự tăng trưởng cá nhân: thuộc linh, xã hội, thể chất và trí tuệ.

Hầu hết các sinh hoạt của giới trẻ được tổ chức vào thời gian không phải vào ngày Chủ Nhật hoặc tối thứ Hai. Các sinh hoạt này thường được tổ chức hằng tuần. Trong một số khu vực, quãng đường đi, sự an toàn hoặc các yếu tố khác làm cho các sinh hoạt hằng tuần không được tiện lợi. Trong những khu vực này, các sinh hoạt có thể được tổ chức ít thường xuyên hơn, nhưng nên được tổ chức ít nhất một tháng một lần. Các sinh hoạt có thể được hoạch định trên Sample Service and Activity Planner, có sẵn trên trang mạng ChurchofJesusChrist.org.

Một số sự phục vụ và sinh hoạt nên bao gồm cả các thiếu niên lẫn các thiếu nữ, nhất là đối với thanh thiếu niên lớn tuổi hơn.

Giới trẻ có thể được lợi ích từ việc giao tiếp trong các nhóm lớn hơn. Giới trẻ trong hai hoặc nhiều tiểu giáo khu hơn có thể thỉnh thoảng nhóm họp chung với nhau để phục vụ và sinh hoạt. Các giáo khu hoặc giáo hạt có thể thỉnh thoảng lập kế hoạch phục vụ và sinh hoạt cho giới trẻ (xin xem đoạn 20.3.2).

Những người lãnh đạo thành niên giúp bảo đảm rằng các sinh hoạt phải được an toàn (xin xem trang mạng safety.ChurchofJesusChrist.org; xin xem thêm phần 20.7 trong sách hướng dẫn này). Ít nhất hai người lãnh đạo thành niên có trách nhiệm phải có mặt trong tất cả các sinh hoạt (xin xem đoạn 10.8.1).

Để biết thêm thông tin, xin xem trang mạng AaronicPriesthoodQuorums.ChurchofJesusChrist.org. Xin xem thêm trang mạng JustServe.org nếu có. Những nguồn tài liệu này cung cấp những ý kiến để phục vụ và sinh hoạt.

Các Sinh Hoạt Thường Niên. Ngoài các sinh hoạt thường lệ của giới trẻ, các thiếu niên cũng có thể tham gia vào các sinh hoạt sau đây mỗi năm:

  • Một buổi họp dành cho giới trẻ và cha mẹ của các em khoảng gần đầu năm. Buổi họp này có thể được tổ chức riêng hay chung cho các thiếu niên và các thiếu nữ. Buổi họp này cũng có thể được tổ chức ở cấp tiểu giáo khu hoặc giáo khu. Buổi họp này được hoạch định và hướng dẫn bởi những phụ tá của vị giám trợ trong nhóm túc số các thầy tư tế và chủ tịch đoàn lớp học lớn tuổi nhất của Hội Thiếu Nữ. Các thiếu niên sắp lên 12 tuổi trong năm đó có thể được nhận những huy hiệu thuộc vào nhóm của các em trong buổi họp này (xin xem đoạn 10.8.3). Để biết thêm thông tin, xin xem trang mạng ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org.

  • Chuyến cắm trại của nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn (xin xem Aaronic Priesthood Quorum Camp Guide). Các thiếu niên có thể tham dự vào các buổi cắm trại qua đêm, các sự kiện và các sinh hoạt khác trong suốt năm, nếu có thể được.

  • Một đại hội giới trẻ của tiểu giáo khu hay giáo khu hoặc đại hội Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ (FSY). Để biết thông tin về những đại hội FSY, xin xem trang mạng FSY.ChurchofJesusChrist.org. Để biết thông tin về những sự kêu gọi và trách nhiệm của tiểu giáo khu và giáo khu về đại hội FSY, xin xem trang mạng FSYLeader.ChurchofJesusChrist.org (đối với Hoa Kỳ và Canada) hoặc FSY Planning Guide (đối với tất cả các khu vực khác).

  • Ít nhất một sinh hoạt nhấn mạnh đến các tiêu chuẩn trong Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ. Sự kiện này có thể bao gồm các thiếu niên lẫn các thiếu nữ. Cha mẹ cũng có thể được mời tham gia.

Những Điều Kiện về Tuổi Tác. Với sự chấp thuận của cha mẹ, các thiếu niên có thể tham dự các chuyến cắm trại qua đêm của Chức Tư Tế A Rôn bắt đầu vào tháng Một của năm các em lên 12 tuổi. Các em ấy có thể tham dự các buổi khiêu vũ, các đại hội của giới trẻ và các đại hội FSY bắt đầu vào tháng Một của năm mà các em lên 14 tuổi.

Chi Trả cho Các Sinh Hoạt. Các sinh hoạt, kể cả đồ tiếp liệu, được chi trả bởi ngân sách của tiểu giáo khu. Các chuyến đi lại và các chi phí không nên quá mức.

Là một ngoại lệ, nếu ngân sách của tiểu giáo khu không có đủ tiền để chi trả cho các sinh hoạt nhiều ngày chẳng hạn như các chuyến cắm trại, những người lãnh đạo có thể yêu cầu những người tham dự giúp chi trả. Tuy nhiên, một thiếu niên không nên bị ngăn cản tham dự nếu em ấy không thể giúp chi trả. Nếu vẫn cần thêm tiền, vị giám trợ có thể cho phép một sinh hoạt để gây quỹ mỗi năm (xin xem đoạn 20.6.5).

Giám trợ đoàn bảo đảm rằng ngân sách và các sinh hoạt dành cho các thiếu niên và thiếu nữ phải đầy đủ và hợp lý. Ngân sách dành cho các nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn được dựa trên số lượng các thiếu niên trong tiểu giáo khu. Ngân sách dành cho các thiếu nữ được dựa trên số lượng các thiếu nữ trong tiểu giáo khu.

Xin xem trang mạng FSY.ChurchofJesusChrist.org để có thông tin về việc tài trợ cho các đại hội FSY.

Hình Ảnh
các thiếu niên đang ở bên ngoài

10.2.1.4

Sự Phát Triển Cá Nhân

Trong các nỗ lực của các em để trở thành giống như Đấng Cứu Rỗi hơn, giới trẻ được mời đặt mục tiêu để tăng trưởng về mặt thuộc linh, giao tiếp, thể chất, và trí tuệ (xin xem Lu Ca 2:52). Giới trẻ tìm kiếm sự soi dẫn để khám phá điều các em cần phải cố gắng. Với sự giúp đỡ của các cha mẹ, các em lập kế hoạch, hành động theo kế hoạch của các em và suy ngẫm về điều các em học được. Những người lãnh đạo và các cố vấn cũng đưa ra sự hỗ trợ khi cần thiết. Tuy nhiên, họ không nên theo dõi các mục tiêu hay sự tiến bộ của các thiếu niên. Các cha mẹ và những người lãnh đạo có thể đề nghị các mục tiêu, nhưng họ cho phép giới trẻ tìm kiếm sự soi dẫn của riêng các em về những mục tiêu nào cần theo đuổi.

Giới trẻ được khuyến khích nên hoàn tất ít nhất hai mục tiêu trong mỗi lĩnh vực của bốn lĩnh vực mỗi năm. Các em có thể sử dụng Personal Development: Youth Guidebook hoặc ứng dụng Sống Theo Phúc Âm để đặt ra và ghi lại những mục tiêu.

Để biết thêm thông tin, xin xem trang mạng ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org.

10.2.2

Chăm Sóc Những Người Hoạn Nạn

Những người nắm giữ Chức Tư Tế A Rôn trợ giúp vị giám trợ để “điều hành mọi việc về thế tục” (Giáo Lý và Giao Ước 107:68). Các em nên có cơ hội thường xuyên để phục vụ những người khác trong gia đình và với gia đình của các em, trong các sinh hoạt của giới trẻ và theo cách riêng của các em. Những ý kiến về sự phục vụ đều có sẵn trên trang mạng ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org. Ở nơi nào có thể được, trang mạng JustServe.org đề nghị những cơ hội để phục vụ trong cộng đồng.

10.2.2.1

Phục sự

Phục sự là chăm sóc cho người khác giống như Đấng Cứu Rỗi đã làm. Những người nắm giữ Chức Tư Tế A Rôn nhận được những sự chỉ định phục sự bắt đầu vào tháng Một của năm các em lên 14 tuổi. Để biết thêm thông tin, xin xem chương 21.

10.2.3

Mời Tất Cả Mọi Người Tiếp Nhận Phúc Âm

Những người nắm giữ Chức Tư Tế A Rôn có bổn phận phải “mời mọi người đến cùng Đấng Ky Tô” (Giáo Lý và Giao Ước 20:59). Một số cách thức các em có thể làm điều này được liệt kê dưới đây:

  • Nêu gương tốt với tư cách là các môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô.

  • Chia sẻ chứng ngôn của các em với bạn bè và những người trong gia đình.

  • Phục sự cho các thành viên kém tích cực trong các nhóm túc số của các em.

  • Mời bạn bè tham dự nhà thờ hoặc các sinh hoạt của giới trẻ.

  • Mời bạn bè tham gia chương trình Trẻ Em và Giới Trẻ. Những người lãnh đạo làm việc chặt chẽ với các cha mẹ của những thiếu niên này để giúp họ hiểu chương trình này và quyết định cách mà họ và con cái của họ muốn tham gia.

  • Mời bạn bè đến học với những người truyền giáo.

Các cha mẹ và những người lãnh đạo khuyến khích các thiếu niên chuẩn bị để phục vụ truyền giáo toàn thời gian và chia sẻ phúc âm trong suốt cuộc đời của họ. Một số cách thức các em có thể làm điều này được liệt kê dưới đây:

  • Khuyến khích các thiếu niên đạt được một chứng ngôn cá nhân về kế hoạch hạnh phúc của Cha Thiên Thượng, Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô và sự phục hồi phúc âm của Ngài.

  • Dạy cho các thiếu niên về những phước lành của việc phục vụ truyền giáo và điều sẽ được kỳ vọng nơi các em.

  • Tạo cơ hội để phục vụ trong Giáo Hội.

  • Tạo cơ hội để giảng dạy phúc âm trong các buổi họp của nhóm túc số và các bối cảnh khác.

Là một phần của sự chuẩn bị này, giám trợ đoàn hay chủ tịch đoàn giáo khu có thể tổ chức một lớp học chuẩn bị truyền giáo. Nguồn tài liệu chủ yếu cho lớp học này là thánh thư, Missionary Standards for Disciples of Jesus Christ,Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta. Lớp học này không được tổ chức trong thời gian diễn ra các buổi họp thường lệ của ngày Chủ Nhật.

Trang mạng Missionary.ChurchofJesusChrist.org cung cấp thêm các tài liệu mà có thể giúp đỡ các thiếu niên khi các em chuẩn bị để phục vụ với tư cách là người truyền giáo. Xin xem chương 23 và 24 để biết thêm thông tin.

10.2.4

Kết Hợp Các Gia Đình cho Thời Vĩnh Cửu

Những người nắm giữ Chức Tư Tế A Rôn có thể giúp kết hợp các gia đình cho thời vĩnh cửu theo nhiều cách. Một số cách thức này được liệt kê dưới đây:

  • Hiếu kính cha mẹ của các em và nêu gương về việc sống giống như Đấng Ky Tô trong nhà của các em.

  • Chuẩn bị để có gia đình vĩnh cửu của riêng mình.

  • Có giấy giới thiệu đi đền thờ còn hiệu lực.

  • Chuẩn bị để tiếp nhận các giáo lễ đền thờ, kể cả hôn nhân vĩnh cửu.

  • Tìm hiểu về thân quyến và tổ tiên của các em (xin xem Gia Đình Tôi: Các Câu Chuyện Mang Chúng Ta Lại Với Nhau).

  • Nhận ra các tổ tiên nào cần các giáo lễ đền thờ (xin xem trang mạng FamilySearch.org).

  • Tham gia trong các lễ báp têm và lễ xác nhận cho người chết càng thường xuyên càng tốt khi hoàn cảnh cho phép.

  • Tham gia vào việc indexing [lập dữ liệu chỉ mục về thông tin của những người đã qua đời] (xin xem trang mạng FamilySearch.org/indexing).

  • Phục vụ với tư cách là những người tư vấn về công việc đền thờ và lịch sử gia đình, khi được giám trợ đoàn kêu gọi (xin xem đoạn 25.2.4).

10.3

Giám Trợ Đoàn

Giám trợ đoàn là chủ tịch đoàn của Chức Tư Tế A Rôn trong tiểu giáo khu (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 107:13–15). Họ hướng dẫn công việc của các nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn. Trách nhiệm đầu tiên và quan trọng nhất của vị giám trợ là trông nom các thiếu niên và các thiếu nữ trong tiểu giáo khu của ông. Ông nhớ tên của các em và hiểu hoàn cảnh gia đình của các em. Ông tham dự các sinh hoạt và các buổi họp thường lệ vào ngày Chủ Nhật của các em.

Vị giám trợ là chủ tịch của nhóm túc số các thầy tư tế. Bổn phận của ông “là chủ tọa [các] thầy tư tế, và ngồi họp với họ, giảng dạy cho họ biết các bổn phận của chức phẩm của họ” (Giáo Lý và Giao Ước 107:87).

Vị đệ nhất cố vấn trong giám trợ đoàn có trách nhiệm đối với nhóm túc số các thầy giảng. Vị đệ nhị cố vấn có trách nhiệm đối với nhóm túc số các thầy trợ tế.

Khi một thành viên trong giám trợ đoàn tham dự một buổi họp của nhóm túc số, ông chủ tọa buổi họp đó.

Giám trợ đoàn có thêm các trách nhiệm sau đây đối với các nhóm túc số của Chức Tư Tế A Rôn:

  • Hướng dẫn các chủ tịch đoàn của nhóm túc số và các phụ tá của vị giám trợ trong nhóm túc số các thầy tư tế. Giúp các em hiểu và làm tròn các bổn phận của các em với tư cách là những người lãnh đạo. Để làm điều này, giám trợ đoàn sử dụng thánh thư và “Aaronic Priesthood and Young Women Class Presidency Orientation” (xin xem trang mạng AaronicPriesthoodQuorums.ChurchofJesusChrist.org). Họ cũng có thể sử dụng chương 4 của sách hướng dẫn này.

  • Họp với mỗi thiếu niên ít nhất hai lần một năm (xin xem đoạn 31.3.1).

  • Giám sát việc giảng dạy trong các nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn.

  • Giúp các thiếu niên chuẩn bị để tiếp nhận Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc (xin xem phần 10.6).

  • Giám sát các hồ sơ, các bản báo cáo, và tài chính của các nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn.

Các cố vấn nhóm túc số và các chuyên gia giúp đỡ các trách nhiệm này khi được yêu cầu (xin xem phần 10.5).

10.4

Những Người Lãnh Đạo Nhóm Túc Số Các Thiếu Niên

10.4.1

Kêu Gọi, Tán Trợ và Phong Nhiệm

Vị giám trợ kêu gọi một hoặc hai thầy tư tế làm các phụ tá của ông trong việc hướng dẫn nhóm túc số các thầy tư tế. Một thành viên trong giám trợ đoàn cũng có thể kêu gọi một thư ký cho nhóm túc số.

Một thành viên trong giám trợ đoàn kêu gọi các chủ tịch của nhóm túc số các thầy trợ tế và các thầy giảng. Khi có đủ những người nắm giữ Chức Tư tế A Rôn để phục vụ, thì các thiếu niên này thành tâm xem xét các thành viên trong nhóm túc số để đề nghị ra các cố vấn và một thư ký. Giám trợ đoàn xem xét những lời đề nghị của các em và đưa ra những sự kêu gọi.

Trước khi yêu cầu một thiếu niên phục vụ bất cứ chức vụ nào trong số những chức vụ kêu gọi này, thành viên trong giám trợ đoàn xin phép cha mẹ của thiếu niên đó.

Sau khi đưa ra những sự kêu gọi này, một thành viên của giám trợ đoàn đọc tên những người lãnh đạo của nhóm túc số các thanh thiếu niên để được biểu quyết tán trợ trong buổi họp của nhóm túc số của các em. Vị giám trợ phong nhiệm cho các phụ tá của mình và các chủ tịch của nhóm túc số các thầy trợ tế và các thầy giảng. Ông truyền giao các chìa khóa của chức tư tế cho các chủ tịch nhóm túc số. Ông có thể chỉ định các cố vấn của ông để phong nhiệm cho các thành viên khác trong chủ tịch đoàn và các thư ký.

Một thành viên trong giám trợ đoàn loan báo về các chức vụ kêu gọi này trong buổi lễ Tiệc Thánh. Ông không đọc tên của họ để được biểu quyết tán trợ.

10.4.2

Các Trách Nhiệm

Các chủ tịch nhóm túc số Chức Tư tế A Rôn, kể cả vị giám trợ, có các trách nhiệm sau đây. Các cố vấn và các phụ tá của vị giám trợ trong nhóm túc số các thầy tư tế chia sẻ các trách nhiệm này.

  • Hướng dẫn các nỗ lực của nhóm túc số để tham gia công việc cứu rỗi và tôn cao (xin xem chương 1).

  • Quen biết và phục vụ mỗi thành viên trong nhóm túc số, kể cả những em không tham dự các buổi họp của nhóm túc số. Hãy nhận biết các nhu cầu và hoàn cảnh của các em.

  • Phục vụ trong hội đồng giới trẻ của tiểu giáo khu (xin xem đoạn 10.4.4).

  • Tham gia vào các nỗ lực của tiểu giáo khu để chia sẻ phúc âm và củng cố các tín hữu mới và tích cực trở lại. Một phụ tá trong nhóm túc số các thầy tư tế tham dự các buổi họp phối hợp (xin xem đoạn 23.5.7).

  • Tham gia vào các nỗ lực về đền thờ và lịch sử gia đình trong tiểu giáo khu. Một phụ tá trong nhóm túc số các thầy tư tế tham dự các buổi họp phối hợp (xin xem đoạn 25.2.7).

  • Dạy cho các thành viên trong nhóm túc số biết về các bổn phận của chức tư tế của các em (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 107:85–88). Hỗ trợ các em để làm tròn các bổn phận đó.

  • Hoạch định và điều khiển các buổi họp của nhóm túc số (xin xem mục 10.2.1.2).

  • Hoạch định và thực hiện sự phục vụ và các sinh hoạt của nhóm túc số (xin xem mục 10.2.1.3).

Khi các thư ký của nhóm túc số được kêu gọi, thì các em chuẩn bị những vấn đề sẽ họp bàn cho các buổi họp và ghi chép. Các em ấy cũng giúp thư ký tiểu giáo khu hoặc một cố vấn nhóm túc số theo dõi số người tham dự.

Các thành viên trong giám trợ đoàn giảng dạy cho các thiếu niên về trách nhiệm của các em (xin xem phần 10.3). Những người cố vấn của nhóm túc số nên tích cực giúp đỡ (xin xem phần 10.5).

10.4.3

Buổi Họp Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số

Các chủ tịch đoàn của nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn nhóm họp thường xuyên. Chủ tịch nhóm túc số điều khiển các buổi họp này. Cần có sự tham gia của ít nhất hai người thành niên—một thành viên trong giám trợ đoàn, một cố vấn hay một chuyên gia. Trong các buổi họp này, những người lãnh đạo cùng nhau hội ý và tìm kiếm sự mặc khải về ý muốn của Chúa dành cho nhóm túc số của họ. Những vấn đề sẽ họp bàn có thể bao gồm việc thảo luận về các mục sau đây:

  • Thực hiện công việc cứu rỗi và tôn cao

  • Phục vụ các thành viên trong nhóm túc số, đặc biệt chú ý hỗ trợ các thành viên mới và tìm đến giúp đỡ các thành viên kém tích cực

  • Tìm đến những người thuộc các tôn giáo và tín ngưỡng khác

  • Hoạch định các buổi họp của nhóm túc số, sự phục vụ và các sinh hoạt

  • Chỉ dẫn lãnh đạo từ những người lãnh đạo nhóm túc số hoặc các cố vấn

Một Chương Trình Nghị Sự Mẫu của Buổi Họp Chủ Tịch Đoàn có sẵn trên ChurchofJesusChrist.org.

10.4.4

Hội Đồng Giới Trẻ của Tiểu Giáo Khu

Mục đích của hội đồng giới trẻ của tiểu giáo khu là nhằm giúp giới trẻ mang những người khác đến với Chúa Giê Su Ky Tô và giúp thực hiện công việc cứu rỗi và tôn cao.

Vị giám trợ chủ tọa hội đồng giới trẻ của tiểu giáo khu. Các thành viên của hội đồng này gồm có:

  • Giám trợ đoàn.

  • Một trong số các phụ tá của vị giám trợ trong nhóm túc số các thầy tư tế, chủ tịch nhóm túc số các thầy giảng và chủ tịch nhóm túc số các thầy trợ tế.

  • Các chủ tịch lớp học của Hội Thiếu Nữ (hoặc toàn thể chủ tịch đoàn của lớp học nếu tiểu giáo khu chỉ có một lớp học của Hội Thiếu Nữ).

  • Chủ tịch Hội Thiếu Nữ.

Hình Ảnh
các thiếu niên và thiếu nữ đang trò chuyện

Hội đồng giới trẻ của tiểu giáo khu thảo luận những cách để giúp người khác xây đắp chứng ngôn, tiếp nhận các giáo lễ cứu rỗi, tuân giữ các giao ước, và trở thành các tín đồ của Chúa Giê Su Ky Tô (xin xem Mô Rô Ni 6:4–5). Họ cùng nhau hội ý về những nhu cầu của các thiếu niên và các thiếu nữ trong tiểu giáo khu. Họ có thể thảo luận về các sinh hoạt để đáp ứng những nhu cầu này. Tuy nhiên, việc hoạch định chi tiết các sinh hoạt nên diễn ra trong các buổi họp của chủ tịch đoàn trong nhóm túc số hoặc lớp học.

Xin xem đoạn 29.2.6 để biết thêm thông tin về hội đồng giới trẻ của tiểu giáo khu.

10.5

Những Cố Vấn và Các Chuyên Gia

Một thành viên của giám trợ đoàn kêu gọi và phong nhiệm những người nam để trở thành các cố vấn trong nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn. Những cố vấn này hỗ trợ giám trợ đoàn trong trách nhiệm của họ đối với các nhóm túc số của Chức Tư tế A Rôn. Họ đặc biệt chú trọng đến việc hướng dẫn các thiếu niên, giảng dạy các em cách lãnh đạo theo sự soi dẫn và giúp các em trở nên giống như Chúa Giê Su Ky Tô hơn. Khi cần thiết và thiết thực, có thể kêu gọi nhiều hơn một cố vấn cho mỗi nhóm túc số.

Giám trợ đoàn cũng có thể kêu gọi các chuyên gia trong nhóm túc số để trợ giúp cho một sự kiện cụ thể, chẳng hạn như cắm trại, một đại hội giới trẻ hoặc thể thao.

Cần có sự hiện diện của ít nhất hai người nam thành niên có trách nhiệm tại buổi họp và buổi sinh hoạt của mỗi nhóm túc số. Việc các cố vấn và các chuyên gia có mặt sẽ giúp cho các thành viên trong giám trợ đoàn cũng có thể đến thăm các lớp học và các sinh hoạt của Hội Thiếu Nữ và Hội Thiếu Nhi. Các cố vấn và các chuyên gia phải hoàn tất phần huấn luyện tại trang mạng ProtectingChildren.ChurchofJesusChrist.org (xin xem đoạn 10.8.1).

10.6

Giúp Các Thiếu Niên Chuẩn Bị để Tiếp Nhận Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc

Khi một thanh niên được 18 tuổi trở lên, em này đủ điều kiện để tiếp nhận Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc và được sắc phong anh cả nếu em ấy sẵn sàng và xứng đáng. Em ấy hội ý với cha mẹ của mình và vị giám trợ để đưa ra quyết định này.

Lúc được 19 tuổi hoặc trước khi rời nhà (chẳng hạn đi học đại học hoặc nhập ngũ), em ấy nên được sắc phong anh cả nếu em ấy xứng đáng. Cho dù không được sắc phong anh cả lúc 19 tuổi thì em ấy cũng vẫn được mời tham dự các buổi họp nhóm túc số các anh cả.

Các cha mẹ có trách nhiệm chính yếu để giúp các con trai của họ chuẩn bị để tiếp nhận Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc. Giám trợ đoàn và các cố vấn trong nhóm túc số cũng có thể giúp đỡ bằng cách cung cấp cho những người nắm giữ Chức Tư Tế A Rôn những kinh nghiệm mà sẽ chuẩn bị các em cho sự phục vụ trọn đời với tư cách là các anh cả. Sự chuẩn bị tốt nhất để tiếp nhận Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc là làm tròn các bổn phận của Chức Tư Tế A Rôn.

Những người nào tiếp nhận Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc nên cố gắng hiểu:

  • Lời thề và giao ước của chức tư tế (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 84:33–44).

  • Các bổn phận của một anh cả (Giáo Lý và Giao Ước 20:38–45; 42:44; 107:11–12).

  • Các mục đích của các giáo lễ của chức tư tế và các phước lành và cách thực hiện các giáo lễ và các phước lành này (xin xem chương 18).

  • Cách mà những người nam và người nữ cùng nhau cố gắng thực hiện công việc của Thượng Đế.

Để có thông tin về các đề tài này, xin xem “Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc,” “Chức Tư Tế,” và “Các Phụ Nữ trong Giáo Hội” (Gospel Topics, topics.ChurchofJesusChrist.org).

Chủ tịch đoàn nhóm túc số các anh cả và những người anh em phục sự có thể giúp cung cấp lời chỉ dẫn này. Việc này có thể xảy ra cho riêng cá nhân trong nhà của các thiếu niên hoặc trong một lớp học được tổ chức ở bên ngoài các buổi họp Chủ Nhật thường lệ.

10.7

Hình Ảnh
biểu tượng, những chỉ dẫn để thích ứng
Những Người Lãnh Đạo Hội Thiếu Niên Giáo Khu

Chủ tịch đoàn giáo khu kêu gọi và phong nhiệm một ủy viên hội đồng thượng phẩm để làm chủ tịch Hội Thiếu Niên giáo khu. Các thành viên trong hội đồng thượng phẩm được chỉ định cho Hội Thiếu Nữ và Hội Thiếu Nhi đều có thể được kêu gọi và phong nhiệm để phục vụ với tư cách là các cố vấn của vị này. Hoặc, nếu một giáo khu đủ lớn, thì những người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc khác từ giáo khu có thể được kêu gọi với tư cách là các cố vấn. (Xin xem phần 6.5.)

Chủ tịch Hội Thiếu Niên giáo khu phục vụ dưới sự hướng dẫn của chủ tịch đoàn giáo khu. Ông cùng các cố vấn và thư ký của ông phục vụ trong hội đồng lãnh đạo giới trẻ trong giáo khu (xin xem đoạn 29.3.10). Ông và các cố vấn của ông giúp các giám trợ đoàn bằng cách dạy cho các em các bổn phận của các em đối với các nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn.

Một người anh em là tín hữu trong giáo khu có thể được kêu gọi với tư cách là thư ký của Hội Thiếu Niên giáo khu.

Để biết thêm thông tin về các trách nhiệm của chủ tịch đoàn Hội Thiếu Niên và thư ký giáo khu, xin xem đoạn 6.7.2 và đoạn 6.7.3.

10.8

Những Hướng Dẫn và Chính Sách Bổ Sung

10.8.1

Bảo Vệ Giới Trẻ

Khi những người thành niên giao tiếp với giới trẻ trong các bối cảnh của Giáo Hội, thì cần có sự hiện diện của ít nhất hai người thành niên có trách nhiệm. Có thể cần phải cho các nhóm túc số họp chung với nhau để làm được điều này.

Tất cả những người thành niên làm việc với giới trẻ cần phải hoàn tất phần huấn luyện bảo vệ trẻ em và giới trẻ trong vòng một tháng sau khi được tán trợ (ProtectingChildren.ChurchofJesusChrist.org). Họ thực hiện lại phần huấn luyện này mỗi ba năm sau đó.

Để có thông tin về cách những chỉ dẫn này áp dụng cho những người bạn đồng hành phục sự, xin xem đoạn 21.2.2.

Hình Ảnh
các thiếu niên đang ở tại nhà thờ

10.8.2

Các Thiếu Niên Khuyết Tật

Những người lãnh đạo nhóm túc số dành sự chăm sóc đặc biệt cho các thiếu niên khuyết tật. Để biết thông tin về việc giúp đỡ các thiếu niên này, xin xem trang mạng disability.ChurchofJesusChrist.org; cũng xin xem đoạn 38.8.27 trong sách hướng dẫn này.

10.8.3

Các Huy Hiệu dành cho Trẻ Em và Giới Trẻ

Các thiếu niên nhận được các huy hiệu là một phần của chương trình Trẻ Em và Giới Trẻ. Khi một thiếu niên trở thành một thành viên của nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn đầu tiên của mình thì em ấy nhận được một huy hiệu của nhóm từ những người lãnh đạo nhóm túc số của em ấy. Em ấy cũng nhận được một quyển Personal Development: Youth Guidebook. Việc này có thể được thực hiện khi những người lãnh đạo nhóm túc số nhóm họp với em ấy để chào đón em đến với nhóm túc số. Việc này cũng có thể được thực hiện tại một buổi họp thường niên dành cho giới trẻ và cha mẹ của các em (xin xem mục 10.2.1.3).

Vào tháng Một của năm mà một thiếu niên lên 18 tuổi, em ấy nhận thêm một huy hiệu thuộc vào nhóm.

Các thiếu niên có thể kiếm được một biểu hiệu về thành tích bằng cách cố gắng trở nên giống như Đấng Cứu Rỗi hơn.

Để biết thêm thông tin về các huy hiệu, xin xem trang mạng ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org.

10.8.4

Hình Ảnh
biểu tượng, những chỉ dẫn để thích ứng
Thu Góp Các Của Lễ Nhịn Ăn

Trong các tiểu giáo khu sống tập trung về mặt địa lý, vị giám trợ có thể hướng dẫn những người nắm giữ Chức Tư Tế A Rôn để đi thăm các tín hữu mỗi tháng và mời họ đóng góp các của lễ nhịn ăn. Khi đưa ra quyết định này, vị giám trợ xem xét số lượng những người nắm giữ Chức Tư Tế A Rôn hiện có, sự an toàn của các em và phước lành cho các tín hữu nào có thể không đóng góp được bằng cách khác (xin xem đoạn 34.3.2).

Những người nắm giữ chức tư tế nên đi từng cặp khi thu góp các của lễ nhịn ăn. Những người mà thu góp các của lễ nhịn ăn nên giao ngay những của lễ đó cho một thành viên của giám trợ đoàn.

Các tín hữu không nên đóng những khoản hiến tặng khác, như tiền thập phân hoặc các của lễ khác, cho những người thu góp các của lễ nhịn ăn.