2023
Các Ca Sĩ Quốc Tế Tham Gia với Đại Ca Đoàn Tabernacle cho Đại Hội
Tháng Năm năm 2023


Các Ca Sĩ Quốc Tế Tham Gia với Đại Ca Đoàn Tabernacle cho Đại Hội

Lần đầu tiên, những người tham gia sống bên ngoài Hoa Kỳ đã tham gia với Đại Ca Đoàn Tabernacle at Temple Square trong đại hội trung ương.

Gần đây, Chủ tịch của ca đoàn Michael O. Leavitt, đã mở rộng sứ mệnh của mình để tiếp cận đến thính giả toàn cầu. Ông mô tả chương trình thí điểm là một bước tiến tự nhiên trong quá trình phát triển của ca đoàn. Ông nói: “Chúng ta đang làm công việc này theo cách duy nhất mà chúng ta biết, đó là từng bước một—học hỏi, cải thiện, và cầu vấn Chúa để được hướng dẫn thêm. Với từng bước, giờ đây đã trở nên rõ ràng hơn rằng điều này có thể xảy ra.”

Do lịch trình tập luyện nghiêm ngặt của ca đoàn, các thành viên trong ca đoàn đã được yêu cầu phải sống trong vòng 100 dặm (160 km) của Đại Thính Đường lịch sử ở Salt Lake City. Tuy nhiên, Anh Leavitt nói rằng chương trình thí điểm này tạo cơ hội cho những người khác mà có khả năng âm nhạc đặc biệt cũng được tham gia tạm thời.

Cùng với khả năng thanh nhạc của họ, các tham dự viên quốc tế được đòi hỏi phải cho thấy trình độ thông thạo về nhạc lý và tiếng Anh trong quá trình tuyển chọn.

Tham dự viên được tuyển chọn để hát với ca đoàn đến từ sáu quốc gia:

  • Alvaro Jorge Martins đến từ Natal, Brazil, giọng nam trung

  • Rodrigo Domaredzky đến từ Curitiba, Brazil, giọng nam trung

  • Thalita De Carvalho đến từ Sao Paulo, Brazil, giọng nữ cao thứ hai

  • Tuô-Oreriba Joseph Elisha đến từ Accra, Ghana, giọng nam cao

  • Jonathan How đến từ Kuala Lumpur, Malaysia, giọng nam cao thứ hai

  • Denisse Elorza Avalos đến từ Tijuana, Mexico, giọng nữ cao thứ hai

  • Georgina Montemayor Wong đến từ Monterrey, Mexico, giọng nữ cao thứ hai

  • Ronald Baa đến từ Cagayan de Oro, Philippines, giọng nam cao

  • Sundae Mae Indino đến từ Cagayan de Oro, Philippines, giọng nữ cao thứ nhất

  • Pei-Shan Chung (Kylie Zhong) đến từ Đài Bắc, Đài Loan, giọng nữ trầm thứ nhất

Các tham dự viên quốc tế tham gia vào các buổi diễn tập của ca đoàn, tham dự trường ca đoàn, tham quan một vài địa điểm lịch sử của Giáo Hội, và tham quan Welfare Square, Khuôn Viên Đền Thờ, và Nhà Kho Trung Tâm của Giám Trợ của Giáo Hội.

Vào lúc kết thúc đại hội trung ương, các thành viên trong ca đoàn đến từ Utah đã hát bài “Xin Cha Luôn Bên Anh Ban Phước Bình An” cho những người tham dự như là một lời chia tay cuối cùng.

Giám Trợ Chủ Tọa Gérald Caussé bày tỏ tình yêu thương và lòng biết ơn đối với các tham dự viên toàn cầu. Ông nói: “Tôi hy vọng khi anh chị em trở về quốc gia của mình, anh chị em sẽ làm chứng về kinh nghiệm này và anh chị em sẽ nuôi dạy một thế hệ ca sĩ mới ở khắp nơi—trên khắp thế giới.”

Kinh nghiệm trong hai tuần đã giúp những người tham gia cảm nhận được sự kết nối và đoàn kết hơn với cộng đồng Giáo Hội. “Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian với sở âm nhạc của Giáo Hội. Khi gặp họ, tôi thực sự cảm thấy rằng các vị lãnh đạo Giáo Hội hy vọng Các Thánh Hữu Ngày Sau trên khắp thế giới có thể phát triển một kinh nghiệm thuộc linh sâu sắc hơn qua âm nhạc,” Pei-Shan Chung nói.