2023
Những Điểm Nổi Bật về Đại Hội Trung Ương Thường Niên Kỳ Thứ 193
Tháng Năm năm 2023


Xin Chào Mừng đến với Số Báo Này

Những Điểm Nổi Bật về Đại Hội Trung Ương Thường Niên Kỳ Thứ 193

“Phần thuộc linh của chúng ta được nuôi dưỡng trong hai ngày qua,” Chủ Tịch Russell M. Nelson đã nói vào lúc kết thúc Đại Hội Trung Ương Thường Niên kỳ thứ 193 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô (xin xem trang 127). Yến tiệc đó gồm có lời khuyên dạy để noi theo Đấng Cứu Rỗi Chúa Giê Su Ky Tô—thay thế sự tranh chấp bằng lòng bác ái, lòng trắc ẩn và bình an (xin xem Chủ Tịch Nelson, trang 98; cũng xin xem Anh Cả Christofferson và Anh Cả Soares, trang 77 và trang 85).

Chủ Tịch Nelson nói: “Hôm nay tôi mời anh chị em hãy xem xét tư cách môn đồ của mình trong bối cảnh cách anh chị em đối xử với người khác. Tôi ban phước cho anh chị em để có bất cứ điều chỉnh nào có thể cần thiết để cho hành vi của mình trở nên cao quý, lễ độ và tiêu biểu cho một tín đồ chân chính của Chúa Giê Su Ky Tô” (trang 98)

Cùng với Chủ Tịch Nelson, các vị lãnh đạo khác của Giáo Hội đã tuyên bố rằng câu trả lời cho những thắc mắc, thử thách, nỗi thất vọng, và mất mát của chúng ta được tìm thấy qua tấm gương, những lời giảng dạy, Sự Chuộc Tội, và Sự Phục Sinh của Đấng Cứu Rỗi Chúa Giê Su Ky Tô, là Đấng ban cho chúng ta “ân tứ bình an” (xin xem Chủ Tịch Eyring, trang 29, xin xem thêm Chủ Tịch Oaks, trang 102; Chủ Tịch Johnson, trang 81; và Anh Cả Meurs, trang 39). Những người nói chuyện khuyến khích chúng ta tập trung vào Đấng Cứu Rỗi (xin xem Anh Cả Camargo, trang 64), thờ phượng Ngài (xin xem Anh Cả Stevenson, trang 6), đến cùng Ngài (xin xem Chủ Tịch Cordon, trang 10), củng cố chứng ngôn của chúng ta về Ngài (xin xem Chủ Tịch Ballard, trang 105), phục sự như Ngài sẽ phục sự (xin xem Anh Cả Gong và Anh Cả Uceda, các trang 16 và 70), và cải thiện vai trò môn đồ của chúng ta (xin xem Anh Cả Bednar, Anh Cả Rasband, và Anh Cả Bragg, các trang 123, 108, và 60).

Các vị lãnh đạo Giáo Hội cũng khuyến khích chúng ta trân quý phước lành tộc trưởng của mình. Những người chưa nhận được phước lành tộc trưởng của mình được khuyên nên cầu nguyện để biết “khi nào là thời gian thích hợp” để nhận được phước lành đó (xin xem Anh Cả Bennett và Anh Cả Yamashita, các trang 42 và 88).

Chủ Tịch Nelson, người đã loan báo về việc xây cất 15 ngôi đền thờ mới, đã nhắc nhở chúng ta: “Chúa Giê Su Ky Tô chính là lý do mà chúng ta xây cất đền thờ” (trang 127, xin xem thêm Anh Cả Renlund, Anh Cả De Hoyos, và Anh Cả Duncan, các trang 35, 52, và 95).

Chúng tôi đã tán trợ năm Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương mới, một Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nữ mới, và một thành viên mới trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Niên, đồng thời chân thành cảm ơn các anh chị em đã được giải nhiệm hoặc sẽ được giải nhiệm vào ngày 1 tháng Tám năm 2023.

Khi chúng ta xem lại đại hội trung ương, học hỏi các sứ điệp, và “suy ngẫm về các lẽ thật đã được giảng dạy” (Chủ Tịch Nelson, trang 127), cùng với những người nói chuyện, chúng ta sẽ cảm thấy có ước muốn để nói chuyện, hoan hỷ, thuyết giảng và làm chứng về Chúa Giê Su Ky Tô—nguồn gốc của sự cứu rỗi của chúng ta (xin xem 2 Nê Phi 25:26).