2023
Các Vị Lãnh Đạo Giáo Hội Phục Sự tại Nhiều Quốc Gia
Tháng Năm năm 2023


Giáo Vụ Toàn Cầu của Các Sứ Đồ Vẫn Tiếp Tục

Anh Cả David A. Bednar đã đến thăm Thụy Sĩ, Áo, Albania, và Hungary vào tháng Mười năm 2022. Tại Thụy Sĩ, ông đã đến thăm các nhà ngoại giao cấp cao của Liên Hợp Quốc và đại diện của các tổ chức toàn cầu cộng tác với Giáo Hội trong các dự án nhân đạo. Tại các quốc gia khác, ông đã gặp gỡ các tín hữu, nhiều người trong số họ là những người tiền phong trong Giáo Hội ở các quốc gia đó.

Ông nói: “Chúng tôi đang tiếp xúc với Các Thánh Hữu, những người đang thiết lập nền tảng của Giáo Hội mà sẽ tồn tại qua nhiều thế hệ.”

Từ Trung Tâm Khách Tham Quan Đền Thờ São Paulo, vào ngày 10 tháng Mười Một năm 2022, Anh Cả Ronald A. Rasband đã tham gia buổi phát sóng trực tiếp trên Facebook, chia sẻ lời chứng của ông về Đấng Cứu Rỗi Chúa Giê Su Ky Tô.

“Hãy luôn nhớ rằng Chúa Giê Su Ky Tô là Vua của các vua. Ngài là Chúa của các chúa và là Hoàng Tử Bình An,” Anh Cả Rasband làm chứng.

Cũng trong tháng Mười Một, Anh Cả Gary E. Stevenson đã ngỏ lời cùng Diễn Đàn Liên Tôn G20 tại Ba Li, Indonesia. Ông nói rằng tôn giáo có thể giúp giải quyết các vấn đề trên thế giới một cách tốt nhất khi “các nguyên tắc đó giữ đúng các nguyên tắc cốt lõi của chúng đồng thời cũng được hướng dẫn thêm bởi ánh sáng và sự hiểu biết thiêng liêng.”

Vào tháng Mười Hai năm 2022, Chủ Tịch M. Russell Ballard, Quyền Chủ Tịch Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, đã trò chuyện với những người truyền giáo tại Trung Tâm Huấn Luyện Truyền Giáo Mexico City và làm chứng về “đặc ân được tuyên bố với thế gian rằng Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của tất cả nhân loại.”

Vào tháng Mười Hai năm 2022, Anh Cả Jeffrey R. Holland đã đến thăm một lớp giáo lý ở California, Hoa Kỳ, và ngỏ lời cùng các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha trong tám giáo khu lân cận Ventura, California. Ông đã nói bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Tây Ban Nha. Ông kêu gọi các tín hữu nên tập trung vào giới trẻ và yêu cầu giới trẻ cùng những người lãnh đạo trong giáo đoàn hãy làm những người truyền giáo ngay bây giờ vì “Thượng Đế hằng sống, thưa các anh chị em, Thượng Đế hằng sống. Giáo Hội là chân chính.”

Vào ngày 11 tháng Hai năm 2023, Chủ Tịch Dallin H. Oaks, Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, đã ngỏ lời cùng các tín hữu và bạn bè của Giáo Hội tại Illinois, Indiana, và Wisconsin, Hoa Kỳ. Ông ngỏ lời từ trung tâm giáo khu ở Wilmette, Illinois, buổi họp đó được phát sóng đến 14 giáo khu. Buổi tối hôm sau, ông nói chuyện với khoảng 900 giới trẻ và người thành niên trẻ tuổi quy tụ tại Trung Tâm Giáo Khu Rockford Illinois. Buổi họp này đã được phát sóng đến các địa điểm khác tại Illinois, Indiana, và Wisconsin.

Các tín hữu và tình nguyện viên phục vụ của Giáo Hội tại Ấn Độ đã chào đón Anh Cả Dieter F. Uchtdorf khi ông đến thăm New Delhi, Hyderabad, và Bengaluru từ ngày 6 đến ngày 17 tháng Hai. Anh Cả Uchtdorf đã thốt lên: “Chúng tôi yêu mến Ấn Độ và người dân nơi đây. Chúng tôi vô cùng xúc động và có ấn tượng sâu sắc.”

Anh Cả Quentin L. Cook đã giảng dạy Các Thánh Hữu tại Madagascar, Zambia, và Mozambique trong một chuyến đến thăm vào tháng Hai. Hơn 500 người không phải là tín hữu của Giáo Hội đã tham dự một đại hội giáo khu kết hợp tại Maputo, Mozambique, để lắng nghe Vị Sứ Đồ nói chuyện. Anh Cả Cook nói: “Vì có rất nhiều người không phải là tín hữu của tôn giáo chúng ta trong buổi họp ngày Chủ Nhật, nên chúng tôi đã điều chỉnh các sứ điệp của mình để giảng dạy các nguyên tắc giáo lý và để lại một cái nhìn bao quát về phúc âm, giới thiệu tầm quan trọng của các vị tiên tri, và xây đắp đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô và Sự Chuộc Tội của Ngài.”

Vào tháng Hai, Anh Cả D. Todd Christofferson đã đến thăm các tín hữu tại Ghana, Nigeria, Bờ Biển Ngà, và Liberia trong chuyến đi 12 ngày đến Khu Vực Tây Phi. Chuyến đi này gồm có một buổi họp với Tổng Thống Ghana. Họ thảo luận về trọng tâm chung của hai bên về giáo dục và xem xét các chương trình BYU-Pathway Worldwide và Gathering Place.

Anh Cả Dale G. Renlund đã đến thăm Honduras, Belize, Panama, Nicaragua, và Guatemala vào tháng Hai. Anh Cả Renlund đi cùng với vợ ông, Chị Ruth. Trong chuyến viếng thăm của mình, ông đã đến một bệnh viện ở Nicaragua, và Chị Renlund đã giúp Giáo Hội quyên góp bộ dụng cụ vệ sinh và quần áo cho những người di dân ở Honduras.

Vào tháng Ba, Anh Cả Neil L. Andersen đã đến thăm Brazil, nơi ông đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo dân sự lỗi lạc, viếng thăm Đền Thờ Brasília Brazil sắp được làm lễ cung hiến, đồng thời giảng dạy và làm chứng với các tín hữu, những người truyền giáo và các vị lãnh đạo trong cả nước. Trong chuyến công du đó, ông và Chị Kathy Andersen đã gặp Đệ Nhất Phu Nhân của Brazil.

Trong chuyến thăm Mexico vào tháng Ba, Anh Cả Gerrit W. Gong đã gặp Adán Augusto López, Bộ trưởng Nội vụ Mexico. López là viên chức cấp cao thứ hai trong chính phủ Mexico. Trong một buổi họp tại trụ sở của Bộ Nội Vụ, Anh Cả Gong đã nói về những nỗ lực mà Giáo Hội đã thực hiện nhằm xây đắp các gia đình tại Mexico. Ông nói: “Bằng cách làm như vậy, chúng ta đang góp phần vào việc củng cố xã hội.”

Anh Cả Ulisses Soares đã khuyến khích Các Thánh Hữu Ngày Sau thuộc Giáo Vùng Thái Bình Dương nên tiếp tục tập trung vào Chúa Giê Su Ky Tô. Trong chuyến thăm New Zealand, Tonga, và Fiji vào tháng Ba, ông đã nói: “Khi chúng ta tập trung cuộc sống của mình vào Đấng Cứu Rỗi Chúa Giê Su Ky Tô và cố gắng sống theo phúc âm phục hồi của Ngài, thì chúng ta luôn có thể tìm thấy sự bình an, sự yên nghỉ và niềm vui trong cuộc hành trình của mình.”