2023
Anh Michael. T. Nelson
Tháng Năm năm 2023


“Anh Michael T. Nelson,” Liahona, tháng Năm năm 2023.

Anh Michael T. Nelson

Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Niên

Đối với Anh Michael T. Nelson, thời gian phục vụ của anh với tư cách là chủ tịch phái bộ truyền giáo đã xác nhận rằng việc giảng dạy cho thế hệ đang vươn lên các nguyên tắc đúng và rồi tin cậy vào các nguyên tắc đó sẽ mang lại kết quả tốt nhất—cả cho công việc truyền giáo lẫn trong cuộc sống của cá nhân những người truyền giáo.

“Sự tin cậy là cốt lõi. Chúng tôi đã học cách tin tưởng họ,” anh nói về việc làm việc với những người truyền giáo toàn thời gian trong Phái Bộ Truyền Giáo California San Bernardino, nơi mà anh chị Nelson đã phục vụ với tư cách là những người lãnh đạo truyền giáo từ năm 1998 đến năm 2001.

Anh Nelson nói rằng việc học hỏi—và giao cho những người trẻ tuổi cơ hội để lãnh đạo—vẫn luôn là một phần thiết yếu trong công việc phục vụ Giáo Hội của anh và sẽ tiếp tục đóng vai trò như vậy trong chức vụ kêu gọi mới của anh trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Niên. Trong ba năm qua, Anh Nelson đã phục vụ với tư cách là thư ký chấp hành cho Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Niên. Trong hai năm trước đó, anh đã phục vụ với tư cách là thành viên của Hội Đồng Cố Vấn Trung Ương Hội Thiếu Niên.

Michael Terry Nelson sinh ngày 10 tháng Sáu năm 1956, tại Salt Lake City, Utah, Hoa Kỳ, là con của Ông Monte Cannon và Bà Viola Eliza Nelson và anh lớn lên tại Salt Lake. Sau khi phục vụ trong Phái Bộ Truyền Giáo Chile Santiago, anh theo học ngành truyền thông tổ chức tại trường Brigham Young University và trường University of Utah. Năm 1982, anh kết hôn với Barbara Fluckiger trong Đền Thờ Jordan River. Gia đình Nelson từng sống tại Sandy, Utah, trước khi chuyển đến Wallsburg, Utah. Họ có chín người con.

Anh Nelson là giám đốc tài chính của một công ty đầu tư và kinh doanh bất động sản thương mại và dân cư. Gia đình Nelson, bao gồm hai người con hiện sống ở nhà, cũng điều hành một trang trại nhỏ trên bất động sản riêng của gia đình. Anh Nelson cho rằng việc tích cực hoạt động và dành thời gian ngoài trời nên là điều quan trọng đối với giới trẻ của Giáo Hội, cũng như đối với gia đình của anh.

Anh Nelson đã phục vụ với tư cách là chủ tịch giáo khu, cố vấn trong chủ tịch đoàn giáo khu, thư ký chấp hành giáo khu, vị giám trợ, và chủ tịch Hội Thiếu Niên tiểu giáo khu và giáo khu. Anh đã giúp gây quỹ, đăng ký và các công tác hậu cần vào năm 1997 cho dịp kỷ niệm 150 năm của đoàn xe kéo tay mà đã tái diễn cuộc hành trình đầu tiên của đoàn xe kéo tay đến Thung Lũng Salt Lake.