2023
Anh Cả Ahmad S. Corbitt
Tháng Năm năm 2023


“Anh Cả Ahmad S. Corbitt,” Liahona, tháng Năm năm 2023.

Những Sự Kêu Gọi Mới

Anh Cả Ahmad S. Corbitt

Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương

Anh Cả Ahmad S. Corbitt nói rằng việc phục sự trên khắp thế giới với tư cách là một cố vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Niên đã giúp mang đến cho sự kêu gọi mới của ông “một khả năng lớn lao hơn để lắng nghe sự hướng dẫn và chỉ dẫn của vị tiên tri và sứ đồ với sự lưu tâm và đức tin ngày càng gia tăng.”

Được kêu gọi phục vụ trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Niên vào tháng Tư năm 2020, Anh Cả Corbitt đã dành ba năm qua để nỗ lực cùng các vị lãnh đạo khác của giới trẻ nhằm củng cố thế hệ đang vươn lên đồng thời mời họ tham gia tích cực vào công việc cứu rỗi và tôn cao.

Ông nói: “Tôi nghĩ rằng ý thức về sự cấp bách trong việc củng cố thế hệ đang vươn lên của tôi sẽ chẳng bao giờ giảm đi. Họ sẽ là những người lãnh đạo tốt hơn chúng ta vì họ sẽ lớn lên với những cơ hội để thực hiện công việc cứu rỗi và tôn cao theo những cách thức cao quý và thánh thiện hơn.”

Ahmad Saleem Corbitt, 60 tuổi, sinh ngày 16 tháng Tám năm 1962, con của Ông James Earl Corbitt và Bà Amelia Corbitt, tại Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ. Vào sinh nhật thứ 18 của mình, Ahmad gia nhập Giáo Hội, noi theo mẹ và một số anh chị em của mình bước vào nước báp têm. Cha dượng của ông cũng chịu phép báp têm vào năm tiếp theo.

Sau khi theo học tại trường Ricks College (giờ là trường Brigham Young University–Idaho) và phục vụ trong Phái Bộ Truyền Giáo Puerto Rico San Juan từ năm 1982 đến năm 1984, ông đã gặp Jayne Joslin trong một chuyến đi đền thờ của những người thành niên trẻ tuổi độc thân. Họ kết hôn vào tháng Tám năm 1985 trong Đền Thờ Washington D.C. Họ có sáu người con.

Anh Cả Corbitt có các bằng đại học từ các trường mà nay là trường Stockton University ở New Jersey và từ trường Rutgers University School of Law. Ông đã phục vụ với tư cách là chủ tịch Phái Bộ Truyền Giáo Dominican Republic Santo Domingo East, chủ tịch giáo khu, cố vấn trong hai chủ tịch đoàn giáo khu, và ủy viên hội đồng thượng phẩm.

Anh Cả Corbitt đã làm việc với tư cách là luật sư tranh tụng trong lĩnh vực quan hệ công chúng và chính phủ, giám đốc Văn Phòng Quan Hệ Công Chúng và Quốc Tế của Giáo Hội tại New York, và là một chuyên viên truyền giáo của giáo vùng.