Các Sách Hướng Dẫn và Các Chức Vụ Kêu Gọi
7. Giám Trợ Đoàn


“7. Giám Trợ Đoàn,” Sách Hướng Dẫn Tổng Quát: Phục Vụ trong Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô (Năm 2020).

“7. Giám Trợ Đoàn,” Sách Hướng Dẫn Tổng Quát: Phục Vụ trong Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.

Hình Ảnh
người đàn ông nói chuyện tại bục giảng

7.

Giám Trợ Đoàn

7.1

Vị Giám Trợ và Các Cố Vấn của Ông

Vị giám trợ nắm giữ các chìa khóa của chức tư tế để hướng dẫn công việc của Giáo Hội trong tiểu giáo khu (xin xem đoạn 3.4.1). Ông và các cố vấn của ông lập thành một giám trợ đoàn. Họ tiếp nhận sự hướng dẫn từ chủ tịch đoàn giáo khu. Họ chăm lo cho các tín hữu trong tiểu giáo khu với tình yêu thương cùng giúp các tín hữu này trở thành những tín đồ chân chính của Chúa Giê Su Ky Tô (xin xem Mô Rô Ni 7:48).

Vị giám trợ và các cố vấn của ông đều là các thầy tư tế thượng phẩm. Nếu họ không phải là các thầy tư tế thượng phẩm khi họ được kêu gọi thì họ nên được sắc phong thầy tư tế thượng phẩm trước khi họ được phong nhiệm để phục vụ.

Vị giám trợ có năm trách nhiệm chính:

  • Ông là thầy tư tế thượng phẩm chủ tọa trong tiểu giáo khu.

  • Ông là chủ tịch của Chức Tư Tế A Rôn.

  • Ông là vị phán quan thông thường.

  • Ông phối hợp công việc cứu rỗi và tôn cao, kể cả chăm lo cho những người gặp hoạn nạn.

  • Ông giám sát các hồ sơ, các vấn đề tài chính, và việc sử dụng nhà hội.

Vì vị giám trợ nắm giữ các chìa khóa của chức tư tế, nên ông có quyền nhận được sự mặc khải cho tiểu giáo khu (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 128:11). Do đó, một số trách nhiệm chỉ thuộc vào một mình ông. Những trách nhiệm này được mô tả trong chương này.

Trách nhiệm ưu tiên nhất của vị giám trợ là đối với thế hệ đang vươn lên trong tiểu giáo khu (trẻ em, giới trẻ và những người thành niên trẻ tuổi độc thân). Để giúp ông tập trung vào trách nhiệm này, thì ông ủy quyền nhiều nhiệm vụ (xin xem đoạn 4.2.5). Ông có thể ủy quyền cho các cố vấn của mình, thư ký và những người phụ tá thư ký, thư ký chấp hành, những người lãnh đạo nhóm túc số và tổ chức, và những người khác.

Nếu vị giám trợ không thể thực hiện các trách nhiệm của ông thì một cố vấn có thể tạm thời hành động thay cho ông, ngoại lệ được ghi chú trong sách hướng dẫn này. Vị giám trợ hoặc vị cố vấn của ông tham khảo ý kiến với chủ tịch giáo khu nếu vị này có thắc mắc gì về người cố vấn hành động thay cho vị giám trợ.

7.1.1

Thầy Tư Tế Thượng Phẩm Chủ Tọa

Vị giám trợ là vị lãnh đạo tinh thần chính yếu của tiểu giáo khu. Ông nêu gương bằng cách phục vụ “với một tấm lòng thánh thiện” (Mô Si A 18:12). Ông giảng dạy, nâng cao tinh thần và truyền cảm hứng (xin xem Ma Thi Ơ 20:28). Ông tuân theo các nguyên tắc lãnh đạo trong Giáo Lý và Giao Ước 121:34–46.

Một giám trợ là một môn đồ trung tín của Chúa Giê Su Ky Tô. Ông trung thành với các giao ước của mình. Ông chung thủy với vợ và gia đình ông. Ông nêu gương ngay chính cho gia đình mình, cho tiểu giáo khu và cộng đồng. (Xin xem 1 Ti Mô Thê 3:2–7.) Các cố vấn của ông là những người cũng có cùng đặc tính đó.

Vị giám trợ đưa ra sự hướng dẫn và lời khuyên bảo cho những người lãnh đạo khác trong tiểu giáo khu. Ông khuyến khích họ trong các trách nhiệm của họ.

7.1.1.1

Các Tổ Chức và Các Nhóm Túc Số Chức Tư Tế trong Tiểu Giáo Khu

Vị giám trợ có trách nhiệm đối với các tổ chức Hội Phụ Nữ và Hội Thiếu Nữ trong tiểu giáo khu. Ông chỉ định cho các cố vấn của ông trách nhiệm về Trường Chủ Nhật và các tổ chức Hội Thiếu Nhi cùng các chương trình khác trong tiểu giáo khu. (Xin xem các đoạn 9.3.1, 11.3.1, 12.3.1, và 13.2.1.)

Các trách nhiệm của vị giám trợ đối với các nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn được mô tả trong đoạn 7.1.2. Các trách nhiệm của ông đối với các nhóm túc số các anh cả được mô tả trong đoạn 8.3.1.

Vị giám trợ cũng hướng dẫn chủ tịch nhóm túc số các anh cả và chủ tịch Hội Phụ Nữ trong việc giám sát chương trình phục sự. Ông họp chung với hai chủ tịch này ít nhất mỗi quý để giải quyết các nhu cầu của cá nhân và gia đình (xin xem 21.2).

7.1.1.2

Các Giáo Lễ và Các Phước Lành

Vị giám trợ hướng dẫn việc điều hành các giáo lễ và các phước lành sau đây trong tiểu giáo khu:

  • Tiệc Thánh

  • Phép đặt tên và ban phước cho trẻ em

  • Phép báp têm và lễ xác nhận của các trẻ em 8 tuổi có tên trong hồ sơ (đối với các trẻ em bị thiểu năng trí tuệ, xin xem mục 38.2.8.1; đối với các em đã cải đạo, xin xem mục 31.2.3.2)

  • Lễ truyền giao Chức Tư Tế A Rôn và lễ sắc phong các chức phẩm thầy trợ tế, thầy giảng và thầy tư tế

Để biết thông tin về các giáo lễ và các phước lành, xin xem chương 18.

7.1.1.3

Các Hội Đồng và Các Buổi Họp

Vị giám trợ hướng dẫn hội đồng tiểu giáo khu và hội đồng giới trẻ của tiểu giáo khu (xin xem đoạn 29.2.529.2.6). Ông sử dụng những hội đồng này để giúp phối hợp công việc cứu rỗi và tôn cao trong tiểu giáo khu. Ông ủy quyền phần lớn công việc này và theo dõi những sự chỉ định (xin xem đoạn 4.2.5).

Vị giám trợ mời những người lãnh đạo cùng hội ý với nhau về cách xây đắp sức mạnh thuộc linh và tình đoàn kết trong tiểu giáo khu. Ông khuyến khích tất cả các ủy viên hội đồng nên tìm kiếm sự soi dẫn và tham gia vào các cuộc thảo luận. (Xin xem Giáo Lý và Giao Ước 88:122; xin xem thêm phần 4.4 trong sách hướng dẫn này.)

Giám trợ đoàn hoạch định các buổi lễ Tiệc Thánh và các buổi họp khác của tiểu giáo khu đã được liệt kê trong chương 29. Vị giám trợ chủ tọa các buổi họp của tiểu giáo khu trừ khi một thành viên của chủ tịch đoàn giáo khu, một Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng trong giáo vùng của ông hoặc một Vị Thẩm Quyền Trung Ương có mặt. Các cố vấn của vị giám trợ có thể điều khiển các buổi họp này. Họ cũng chủ tọa nếu vị giám trợ vắng mặt.

7.1.1.4

Những Sự Kêu Gọi và Giải Nhiệm

Các trách nhiệm của vị giám trợ để đưa ra những sự kêu gọi và giải nhiệm được mô tả trong chương 30. Ông có thể chỉ định các cố vấn của ông đưa ra những sự kêu gọi và giải nhiệm như được mô tả trong phần 30.8.

Hình Ảnh
người đàn ông và người phụ nữ bắt tay nhau

7.1.2

Chủ Tịch Chức Tư Tế A Rôn

“Giám trợ đoàn là chủ tịch đoàn của chức tư tế [A Rôn], và nắm giữ các chìa khóa hay thẩm quyền của chức tư tế này” (Giáo Lý và Giao Ước 107:15; xin xem thêm câu 20). Vị giám trợ có các trách nhiệm sau đây với tư cách là chủ tịch của Chức Tư Tế A Rôn trong tiểu giáo khu. Các cố vấn của ông trợ giúp ông.

  • Hỗ trợ các cha mẹ trong việc dạy dỗ giới trẻ. Giúp giới trẻ phục vụ trung tín, lập và tuân giữ các giáo lễ thiêng liêng cùng chuẩn bị tiếp nhận các giáo lễ của đền thờ. Giúp các thiếu niên chuẩn bị được sắc phong các chức phẩm chức tư tế và phục vụ truyền giáo toàn thời gian. Nếu các thiếu nữ mong muốn phục vụ truyền giáo toàn thời gian thì hãy giúp họ chuẩn bị. Chương trình Thiếu Nhi và Giới Trẻ có thể giúp đỡ trong các nỗ lực này (xin xem trang mạng ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org).

  • Giám sát các nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn và các lớp học của Hội Thiếu Nữ. Vị giám trợ là chủ tịch của nhóm túc số các thầy tư tế (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 107:87–88). Vị đệ nhất cố vấn có trách nhiệm đối với nhóm túc số các thầy giảng. Vị đệ nhị cố vấn có trách nhiệm đối với nhóm túc số các thầy trợ tế. Để biết thêm thông tin về sự lãnh đạo của nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn, xin xem các phần 10.3, 10.410.5.

  • Hội ý với chủ tịch Hội Thiếu Nữ trong tiểu giáo khu. Vị giám trợ không ủy quyền nhiệm vụ này cho một cố vấn. Vị giám trợ và các cố vấn của ông cũng thường xuyên tham dự các buổi họp, sự phục vụ, và các sinh hoạt của Hội Thiếu Nữ. (Xin xem đoạn 11.3.1.)

  • Thường xuyên họp với mỗi thanh thiếu niên. Để có được những hướng dẫn về các buổi họp này, xin xem đoạn 31.3.1.

  • Hỗ trợ các gia đình và những người lãnh đạo và các giảng viên Hội Thiếu Nhi trong nỗ lực của họ để giúp trẻ em lập và tuân giữ các giao ước (xin xem chương 12).

7.1.3

Vị Phán Quan Thông Thường

Vị giám trợ là vị phán quan thông thường trong tiểu giáo khu (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 107:71–74). Ông cố gắng noi theo gương của Đấng Cứu Rỗi là một vị phán quan ngay chính (xin xem 3 Nê Phi 27:27). Ông có các trách nhiệm sau đây:

  • Giúp giới trẻ và những người thành niên hội đủ điều kiện và xứng đáng để có giấy giới thiệu đi đền thờ.

  • Thực hiện các cuộc phỏng vấn như đã được mô tả trong phần 31.2. Ông có thể cho phép các cố vấn của ông để thực hiện vài cuộc phỏng vấn nhất định nào đó (xin xem đoạn 31.2.2). Để biết những chỉ dẫn, xin xem phần 31.1.

  • Họp với các tín hữu trong tiểu giáo khu mà đang tìm kiếm sự hướng dẫn thuộc linh, có những vấn đề nan giải riêng, hoặc đã phạm tội nghiêm trọng, giúp họ nhận được quyền năng chữa lành của Chúa Giê Su Ky Tô. Vị giám trợ có thể yêu cầu các cố vấn, các chủ tịch nhóm túc số các anh cả và Hội Phụ Nữ, và những người khác để họp với các tín hữu trong tiểu giáo khu về một số vấn đề. Tuy nhiên, chỉ có vị giám trợ mới họp với các tín hữu trong tiểu giáo khu về các vấn đề về sự xứng đáng, lạm dụng, và chấp thuận việc sử dụng quỹ của lễ nhịn ăn. Để biết những chỉ dẫn, xin xem phần 31.1.

  • Dưới sự hướng dẫn của chủ tịch giáo khu, tổ chức các hội đồng xét xử tư cách của tín hữu nếu cần. Để có những hướng dẫn, xin xem chương 32.

7.1.4

Phối Hợp Công Việc Cứu Rỗi và Tôn Cao

Vị giám trợ phối hợp công việc cứu rỗi và tôn cao trong tiểu giáo khu (xin xem chương 1). Các cố vấn của ông và những người lãnh đạo khác trong tiểu giáo khu trợ giúp ông.

Vị giám trợ giúp các tín hữu sống theo phúc âm. Ông giúp họ củng cố đức tin của họ nơi Cha Thiên Thượng và nơi Chúa Giê Su Ky Tô cùng Sự Chuộc Tội của Ngài (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 20:29). Ông dạy họ cầu nguyện và học thánh thư. Ông mời họ lập các giao ước bằng cách tiếp nhận các giáo lễ cứu rỗi và tôn cao. Ông khuyến khích họ tuân giữ các giao ước của họ.

Vị giám trợ củng cố các tín hữu trong Giáo Hội. Ông khuyến khích các gia đình nên tham gia cầu nguyện thường xuyên chung với gia đình và cùng nhau học phúc âm, kể cả buổi họp tối gia đình. Ông dạy họ nên yêu thương và phục vụ lẫn nhau. Ông giảng dạy bằng lời nói và tấm gương để những sự kêu gọi của Giáo Hội có thể được làm tròn mà không xao lãng các trách nhiệm trong gia đình. Ông bảo đảm rằng các sinh hoạt của Giáo Hội phải hỗ trợ các nỗ lực của cha mẹ để nuôi dạy con cái trong sự ngay chính.

Ngoài việc giúp các tín hữu sống theo phúc âm, vị giám trợ còn có những trách nhiệm khác trong công việc cứu rỗi và tôn cao. Ví dụ, ông ấy:

  • Giúp những người nam chuẩn bị để được sắc phong các chức phẩm chức tư tế.

  • Hướng dẫn các nỗ lực để chăm lo cho những người gặp hoạn nạn trong tiểu giáo khu (xin xem mục 7.1.4.1 và đoạn 22.2.1).

  • Hướng dẫn các chủ tịch đoàn nhóm túc số các anh cả và Hội Phụ Nữ khi họ dẫn đầu các nỗ lực phục sự trong tiểu giáo khu (xin xem đoạn 21.2.1).

  • Phối hợp công việc của các chủ tịch đoàn nhóm túc số các anh cả và Hội Phụ Nữ khi họ hướng dẫn các nỗ lực của tiểu giáo khu để chia sẻ phúc âm và củng cố các tín hữu mới và các tín hữu tích cực trở lại (xin xem phần 23.1).

  • Phối hợp các nỗ lực của các chủ tịch đoàn nhóm túc số các anh cả và Hội Phụ Nữ khi họ hướng dẫn công việc đền thờ và lịch sử gia đình trong tiểu giáo khu (xin xem phần 25.2).

  • Giúp các tín hữu chuẩn bị để tiếp nhận một giấy giới thiệu đi đền thờ và các giáo lễ đền thờ (xin xem phần 27.1).

7.1.4.1

Hướng Dẫn Các Nỗ Lực để Chăm Lo cho Những Người Có Nhu Cầu Vật Chất

Vị giám trợ có nhiệm vụ thiêng liêng phải tìm kiếm và chăm lo cho những người có nhu cầu vật chất (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 84:112). Ông ủy quyền phần lớn công việc này cho các chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ và nhóm túc số các anh cả.

Một số bổn phận chỉ được thực hiện bởi vị giám trợ mà thôi. Ví dụ, ông xác định loại, số lượng và khoảng thời gian của bất cứ sự trợ giúp vật chất nào do Giáo Hội cung cấp. Khi làm như vậy, ông thường hội ý với các chủ tịch của Hội Phụ Nữ và nhóm túc số các anh cả. Để biết thêm thông tin, xin xem các phần 22.422.5.

Các thành viên của giám trợ đoàn giảng dạy các nguyên tắc chăm lo cho những người gặp hoạn nạn và xây đắp sự tự lực (xin xem phần 22.1). Họ cũng giảng dạy luật nhịn ăn (xin xem đoạn 22.2.2). Họ giám sát việc thu góp các của lễ nhịn ăn (xin xem đoạn 34.3.2).

Vị giám trợ chỉ dạy những người lãnh đạo khác của tiểu giáo khu trong các trách nhiệm của họ để chăm lo cho những người gặp hoạn nạn. Ông cũng hướng dẫn hội đồng tiểu giáo khu trong các nỗ lực này.

Để biết thêm thông tin về cách vị giám trợ chăm lo những người gặp hoạn nạn, xin xem đoạn 22.6.1.

7.1.5

Các Hồ Sơ, Các Vấn Đề Tài Chính và Nhà Hội

Vị giám trợ giám sát các hồ sơ của tiểu giáo khu, các vấn đề tài chính của tiểu giáo khu và nhà hội. Điều này gồm có trách nhiệm của ông để giảng dạy tiền thập phân và luật nhịn ăn và điều khiển buổi họp khai báo tiền thập phân (xin xem mục 34.3.1.2, xin xem thêm Giáo Lý và Giao Ước 107:68).

Vị giám trợ có thể chỉ định phần lớn công việc về các hồ sơ và các báo cáo tài chính cho các cố vấn và thư ký của ông. Ông có thể chỉ định một trong các cố vấn của ông để làm người đại diện tòa nhà của tiểu giáo khu hoặc ông có thể kêu gọi một tín hữu khác để làm việc đó.

Để biết thông tin về các hồ sơ, xin xem chương 33. Để biết thông tin về các vấn đề tài chính, kể cả tiền thập phân, xin xem chương 34. Để biết thông tin về các nhà hội, xin xem chương 35.

7.2

Những Điểm Khác Biệt giữa Các Chủ Tịch Đoàn Chi Nhánh và Các Giám Trợ Đoàn

Trong một chi nhánh, một người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc được kêu gọi là chủ tịch chi nhánh. Ông nắm giữ các chìa khóa của chức tư tế cần thiết để chủ tọa (xin xem mục 3.4.1.1). Ông và các cố vấn của mình phục vụ giống như một giám trợ đoàn nhưng có những điểm khác biệt sau đây:

  • Một chủ tịch chi nhánh có thể là một anh cả hoặc một thầy tư tế thượng phẩm. Một giám trợ phải là một thầy tư tế thượng phẩm.

  • Một chủ tịch chi nhánh không được phong nhiệm làm một thầy tư tế thượng phẩm chủ tọa. Tuy nhiên, ông chủ tọa chi nhánh và có tất cả các trách nhiệm được mô tả trong đoạn 7.1.1.

  • Một chủ tịch chi nhánh không nhất thiết phải là người đã kết hôn.

  • Các cố vấn trong chủ tịch đoàn chi nhánh không thể cấp giấy giới thiệu đi đền thờ (xin xem đoạn 26.3.1).

Hình Ảnh
buổi họp giám trợ đoàn

7.3

Thư Ký Chấp Hành Tiểu Giáo Khu và Phụ Tá Các Thư Ký Chấp Hành Tiểu Giáo Khu

Giám trợ đoàn đề nghị một người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc làm thư ký chấp hành tiểu giáo khu. Họ đưa ra lời đề nghị này cho chủ tịch đoàn giáo khu. Người thư ký chấp hành cần phải có giấy giới thiệu đi đền thờ hiện hành. Người này được kêu gọi và phong nhiệm bởi một thành viên của chủ tịch đoàn giáo khu hoặc một ủy viên hội đồng thượng phẩm đã được chỉ định.

Người thư ký chấp hành làm việc chặt chẽ với vị giám trợ và các cố vấn của ông, nhưng người này không phải là thành viên trong giám trợ đoàn. Người này có các trách nhiệm sau đây:

  • Họp với giám trợ đoàn và chuẩn bị những chương trình nghị sự như đã được chỉ định.

  • Là thành viên của hội đồng tiểu giáo khu và tham dự các buổi họp hội đồng tiểu giáo khu. Như được giám trợ đoàn hướng dẫn, theo dõi những chỉ định được đưa ra trong các buổi họp này.

  • Lập lịch hẹn cho giám trợ đoàn.

  • Lập lịch phỏng vấn cho giới trẻ và những người thành niên cần gia hạn giấy giới thiệu đi đền thờ của họ.

  • Như được giám trợ đoàn chỉ định, phối hợp các nỗ lực của tiểu giáo khu để giúp các tín hữu đọc các tạp chí Giáo Hội (xin xem đoạn 38.8.7).

  • Giúp giám trợ đoàn với các vấn đề về lớp giáo lý và viện giáo lý, chẳng hạn như việc giúp các tín hữu trong tiểu giáo khu ghi danh theo học các lớp (xin xem chương 15).

  • Giữ một danh sách hiện hành có tên và địa chỉ của các tín hữu trong tiểu giáo khu đang phục vụ trong quân đội. Bảo đảm rằng những người lãnh đạo trong tiểu giáo khu biết về các tín hữu này (xin xem đoạn 38.9.2). Thông báo cho người thư ký chấp hành của giáo khu khi các tín hữu dự định nhập ngũ.

  • Chuyển tiếp các sứ điệp nhận được từ các nhân viên và tình nguyện viên của Giáo Hội cho các vị lãnh đạo thích hợp của tiểu giáo khu, như đã được vị giám trợ chỉ dẫn (xin xem đoạn 38.8.9).

Một hoặc hai phụ tá các thư ký chấp hành tiểu giáo khu có thể được kêu gọi nếu cần. Họ được đề cử bởi giám trợ đoàn và được kêu gọi và phong nhiệm bởi một thành viên của chủ tịch đoàn giáo khu hoặc một ủy viên hội đồng thượng phẩm đã được chỉ định. Các anh em này cần phải có giấy giới thiệu đi đền thờ hiện hành.

7.4

Thư Ký của Tiểu Giáo Khu và Các Phụ Tá Thư Ký của Tiểu Giáo Khu

Vị giám trợ đề nghị một người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc làm thư ký tiểu giáo khu. Vị ấy đưa ra lời đề nghị này cho chủ tịch đoàn giáo khu. Người thư ký cần phải có giấy giới thiệu đi đền thờ hiện hành. Người này được kêu gọi và phong nhiệm bởi một thành viên của chủ tịch đoàn giáo khu hoặc một ủy viên hội đồng thượng phẩm đã được chỉ định. Người này là thành viên của hội đồng tiểu giáo khu.

Các phụ tá thư ký của tiểu giáo khu cũng có thể được kêu gọi (xin xem đoạn 33.4.3). Họ được kêu gọi và phong nhiệm bởi một thành viên của chủ tịch đoàn giáo khu hoặc một ủy viên hội đồng thượng phẩm đã được chỉ định.

Các thư ký làm việc chặt chẽ với vị giám trợ và các cố vấn của ông nhưng họ không phải là thành viên của giám trợ đoàn. Các trách nhiệm của thư ký tiểu giáo khu và các phụ tá thư ký của tiểu giáo khu đã được mô tả trong các đoạn 33.4.233.4.3.