2022
Tracy Y. Browning
Tháng Năm 2022


“Tracy Y. Browning,” Liahona, tháng Năm năm 2022.

Tracy Y. Browning

Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nhi

Lúc chị Tracy Y. Browning khoảng 15 tuổi, mẹ của chị thấy một quảng cáo của Sách Mặc Môn trên một kênh truyền hình quảng cáo đêm khuya và bà đã xin một quyển miễn phí.

Trong một thời gian ngắn, những người truyền giáo Các Thánh Hữu Ngày Sau đã gõ cửa nhà bà, giới thiệu về Sách Mặc Môn, và bắt đầu giảng dạy bà phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.

Vào thời điểm đó, chị Tracy sống với cha ở New Jersey, Hoa Kỳ, nhưng chị thường đến thăm mẹ ở New York, Hoa Kỳ. Trong thời gian đến thăm mẹ, chị Tracy tò mò quan sát trong khi mẹ chị tiến triển đến phép báp têm.

Cùng với bà nội của mình, chị Tracy đã tham dự nhà thờ Ky Tô Giáo, nơi mà chị học được những niềm tin cơ bản của một Ky Tô Hữu. Chẳng bao lâu, chị Tracy bắt đầu cùng mẹ tham dự các buổi lễ thờ phượng vào ngày Chủ Nhật của Các Thánh Hữu Ngày Sau.

Kinh nghiệm tột bậc đã xảy đến khi hai mẹ con chị tham dự Hoạt Cảnh Lịch Sử Đồi Cumorah. Đứng trong Khu Rừng Thiêng Liêng, tham dự nhà thờ, và lắng nghe các sứ điệp phúc âm theo những cách thức mới đã cảm động tấm lòng của chị. Chị Tracy nói với mẹ rằng chị đã sẵn sàng để tìm hiểu thêm về Giáo Hội.

Chị Browning nói: “Ngay sau đó, bà nhanh chóng dẫn tôi đến trước mặt những người truyền giáo.”

Tracy Yeulande Browning sinh tại New Rochelle, New York, vào ngày 9 tháng Mười năm 1976, con của Ông Clive Adams và Bà Sharon Cox. Chị lớn lên ở Jamaica, New Jersey, và New York. Chị kết hôn với Brady Browning ở Đền Thờ Salt Lake vào ngày 2 tháng Năm năm 1997. Họ có hai người con.

Chị Browning đã học tại trường St. John’s University. Chị làm việc trong các lĩnh vực dịch vụ tài chính trong 15 năm và hiện là giám đốc Sở Dịch Vụ Xuất Bản của Giáo Hội. Chị Browning cũng đã tình nguyện tham gia các hiệp hội National Multiple Sclerosis Society, Habitat for Humanity, và Day of Caring của United Way.

Chị Browning từng phục vụ với tư cách là cố vấn trong chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ giáo khu và tiểu giáo khu, là giảng viên Hội Phụ Nữ và Trường Chủ Nhật, và trong tổ chức Hội Thiếu Nữ. Chị đang phục vụ trong hội đồng cố vấn trung ương của Hội Phụ Nữ khi chị nhận được sự kêu gọi vào Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nhi.