2015
Brian K. Ashton
Tháng Mười Một năm 2015


Brian K. Ashton

Đệ Nhị Cố vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Trường Chủ Nhật

Anh Brian K. Ashton được kêu gọi phục vụ trong chủ tịch đoàn trung ương Trường Chủ Nhật cũng giống như ông đã hoàn thành sự phục vụ với tư cách là chủ tịch Phái Bộ Truyền Giáo Texas Houston South. Sự kêu gọi của ông đã được loan báo vào tháng Sáu, và ông đã được tán trợ trong đại hội trung ương tháng Mười năm 2015.

Anh Tad R. Callister tiếp tục phục vụ với tư cách là chủ tịch trung ương, và Anh Devin G. Durrant, là người đã phục vụ với tư cách là đệ nhị cố vấn kể từ tháng Tư năm 2014, đã trở thành đệ nhất cố vấn.

Chỗ trống trong chủ tịch đoàn là do sự bổ nhiệm của John S. Tanner để phục vụ với tư cách là chủ tịch của trường Brigham Young University–Hawaii.

Brian Kent Ashton sinh ở Provo, Utah, Hoa Kỳ, vào năm 1969, là con của Ông Kent và Bà Vicki Brown Ashton. Ông là con cả trong gia đình có chín người con. Ông nhớ lại cha mẹ của ông là những người giảng dạy phúc âm thường xuyên ở nhà.

Anh Ashton phục vụ truyền giáo toàn thời gian trong Phái Bộ Truyền Giáo Peru Lima South. Quyết định của ông để phục vụ là nhờ ảnh hưởng của một người bạn tốt là người cảm thấy được thúc giục để nói cho ông biết rằng ông cần phải phục vụ truyền giáo. Khi người bạn của ông bày tỏ cảm nghĩ của mình, thì Brian cảm nhận được sự xác nhận của Thánh Linh. Trong khi đang phục vụ truyền giáo, và khi ông đang gặp khó khăn với một số thử thách đáng kể về sức khỏe thì ông được kêu gọi để phục vụ với tư cách là chủ tịch của một chi nhánh lớn. Trong thời gian này, ông đã khẩn thiết và liên tục cầu nguyện để có được sự giúp đỡ của Cha Thiên Thượng. Ông nói: “Tôi học được cách trông cậy vào Ngài, và Ngài đã đáp ứng cho tôi. Việc học cách tin cậy Ngài đã tạo ra mọi sự khác biệt trong cuộc sống của tôi.”

Sau khi phục vụ truyền giáo xong, ông đã theo học trường Brigham Young University, nơi đây đã gặp người vợ tương lai của mình là Melinda Earl. Tuy nhiên trước khi họ kết hôn, bà đã phục vụ trong Phái Bộ Truyền Giáo Spain Malaga trong khi Anh Ashton làm việc ở miền trung tây Hoa Kỳ. Sau khi bà phục vụ truyền giáo xong, họ đã kết hôn trong Đền Thờ St. George Utah. Họ có bảy người con.

Anh Ashton nhận được bằng cao học về quản trị kinh doanh từ trường Harvard University, trong khi Chị Ashton học trường y khoa. Anh Ashton là một doanh nhân và đã mở một vài công ty.

Trước đây, Anh Ashton đã từng phục vụ với tư cách là giám trợ, ủy viên hội đồng thượng phẩm, chủ tịch nhóm túc số các anh cả, và giảng viên lớp Giáo Lý Phúc Âm.