2015
Những Mục Nổi Bật từ Đại Hội Trung Ương Bán Niên Kỳ Thứ 185 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô
Tháng Mười Một năm 2015


Những Mục Nổi Bật từ Đại Hội Trung Ương Bán Niên Kỳ Thứ 185 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô

Chủ Tịch Thomas S. Monson nói trong phiên họp sáng Chủ Nhật của đại hội trung ương: “Các anh chị em là những người con trai hay con gái của Cha Thiên Thượng. Các anh chị em đã đến từ chốn hiện diện của Ngài để sống trên thế gian này trong một thời gian, để phản ảnh tình yêu thương và những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi và mạnh dạn soi sáng cho mọi người đều thấy. Khi cuộc sống trần thế kết thúc, nếu các anh chị em đã làm phần vụ của mình thì các anh chị em sẽ nhận được phước lành vinh quang của việc trở về sống với Ngài vĩnh viễn” (trang 88).

Đại hội trung ương này ghi nhận sự qua đời của Chủ Tịch Boyd K. Packer và hai Anh Cả L. Tom Perry và Richard G. Scott thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ. Các tín hữu Giáo Hội tán trợ ba thành viên mới của nhóm túc số này: Các Anh Cả Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, và Dale G. Renlund

Những điểm nổi bật khác:

  • Các bài nói chuyện của Các Anh Cả M. Russell Ballard, David A. Bednar, và D. Todd Christofferson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ nhấn mạnh đến lý do tại sao Chúa thiết lập Giáo Hội của Ngài, với các vị tiên tri và sứ đồ là nền tảng của Giáo Hội, để làm công việc của Ngài và làm cho chúng ta có thể trở về với Ngài (xin xem các trang 24, 128, và 108).

  • Các bài nói chuyện của Chủ Tịch Russell M. Nelson và Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ giải thích vai trò thiết yếu của phụ nữ. Chủ Tịch Nelson nói: “Vương quốc của Thượng Đế không phải và không thể được trọn vẹn nếu không có những người phụ nữ lập và sau đó tuân giữ các giao ước thiêng liêng, những người phụ nữ mà có thể nói với quyền năng và thẩm quyền của Thượng Đế!” (trang 96).

  • Anh Cả Dallin H. Oaks thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ khẳng định lại rằng Đấng Cứu Rỗi đã trải qua và chịu đựng mọi thử thách trọn vẹn trên trần thế “theo thể cách xác thịt. … Và nhờ vào điều này, Sự Chuộc Tội của Ngài cho Ngài quyền năng để giúp đỡ chúng ta—cho chúng ta sức mạnh để chịu đựng tất cả” (các trang 61–62).