2014
Chuẩn Bị trước khi Các Em Cầu Nguyện
Tháng Mười năm 2014


Giới Trẻ

Chuẩn Bị trước khi Các Em Cầu Nguyện

Chủ Tịch Eyring nhắc chúng ta nhớ rằng việc cầu nguyện “là một sự giao tiếp hai chiều giữa Thượng Đế và con cái của Ngài.” Việc dành thời gian ra để chuẩn bị cho những lời cầu nguyện của chúng ta có thể làm cho việc giao tiếp hai chiều đó có thể thực hiện được. Các em có thể sử dụng nhật ký của mình để dành ra một vài phút chuẩn bị để cầu nguyện mỗi ngày. Các em có thể lập ra các bản liệt kê các phước lành mà các em muốn cám ơn Cha Thiên Thượng, những người cần những lời cầu nguyện của các em, và những câu hỏi mà các em có thể cần phải trả lời. Sau đó hãy mời Thánh Linh đến bằng cách hát một bài thánh ca hoặc đọc một vài câu thánh thư. Khi cầu nguyện, hãy lưu ý đến cách Đức Thánh Linh hướng dẫn điều các em nên nói, và lưu ý đến những cảm nghĩ và ý nghĩ của các em như thế nào (xin xem GLGƯ 8:2–3). Hãy cân nhắc việc ghi vào nhật ký những kinh nghiệm của các em và xem lại các câu trả lời các em nhận được. Các em cũng có thể sử dụng các sinh hoạt ở các trang 95–97 của sách Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta: Sách Hướng Dẫn Công Việc Phục Vụ Truyền Giáo để giúp các em đánh giá những lời cầu nguyện của mình và học cách nhận biết Đức Thánh Linh.