2007
Đại Ca Đoàn Tabernacle Choir được Vinh Danh với Giải Thưởng Mẹ Teresa
Tháng Tư năm 2007


Đại Ca Đoàn Tabernacle Choir được Vinh Danh với Giải Thưởng Mẹ Teresa

Mẹ Teresa, đã quá cố, có lần nói rằng: “Thế giới không những thèm khát thức ăn mà còn thèm khát vẻ xinh đẹp.” Vào tháng Mười Một năm 2006, Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle Choir được trao tặng một giải thưởng được đặt theo tên Mẹ Teresa để vinh danh bà bằng cách ghi nhận “các thành quả của những người làm đẹp thế giới, nhất là trong những lãnh vực tôn giáo, công lý xã hội và nghệ thuật.”

Dan Paulos, giám đốc viện St. Bernadette Institute of Sacred Art, là nơi trao tặng Giải Thưởng Mẹ Teresa, đã nói: “Đây là ca đoàn độc nhất mà đã có ảnh hưởng đến toàn thể thế gian với vẻ tuyệt vời của nó. Có nhiều ca đoàn ở khắp nơi nhưng không có ca đoàn nào mà xuất sắc như vậy. Vẻ tuyệt vời của ca đoàn ấy là ân tứ của Thượng Đế và phải được chia sẻ với thế gian.”

Các tín hữu của ca đoàn đã được vinh danh trong một nghi lễ giản dị tiếp theo buổi phát thanh và truyền hình hằng tuần chương trình Âm Nhạc và Ngôn Từ (Music and the Spoken Word) vào ngày 19 tháng Mười Một năm 2006. Đức Cha Joseph Mayor, Linh Mục Cathedral of the Madeline, đã trao tặng giải thưởng cho Mac Christensen, chủ tịch ca đoàn, và Craig Jessop, nhạc trưởng, là người đã nhận giải thưởng đó thay cho ca đoàn.

Scott L. Barrick, tổng giám đốc của ca đoàn, đã nói: “Chúng tôi rất hân hạnh để nhận giải thưởng này thay cho tất cả những người tình nguyện đã tạo nên ca đoàn của chúng tôi. Chúng tôi cũng rất hân hạnh để được nhớ đến qua một giải thưởng mà được đặt tên theo vị nữ thánh này, Mẹ Teresa.

Viện này đã phát triển chương trình giải thưởng để “ghi nhận một cách chính đáng những thành quả thuộc linh trong thế giới trần tục này.“

Bức tượng nhỏ là một biểu tượng hiện đại hóa của Mẹ Teresa. Những người trúng giải thưởng được toàn thể công chúng đề cử và được Hội Đồng Giám Đốc của Giải Thưởng Mẹ Teresa chọn.

Ca đoàn với toàn thể những người tình nguyện gồm có 350 người nam và nữ tiêu biểu cho nhiều thành phần, nghề nghiệp và tuổi tác khác nhau. Ca đoàn đã trở nên nổi tiếng trên thế giới qua nhiều dĩa và băng, những chuyến lưu diễn và các chương trình truyền hình và phát thanh.

Những người nhận được vinh dự này trước đây gồm có Đức Giáo Hoàng Pope John Paul II, Maya Angelou, Nelson Mandela, và Jimmy Carter.