Các Sách Hướng Dẫn và Các Chức Vụ Kêu Gọi
14. Các Tín Hữu Độc Thân


“14. Các Tín Hữu Độc Thân,” Sách Hướng Dẫn Tổng Quát: Phục Vụ trong Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô (Năm 2020).

“14. Các Tín Hữu Độc Thân,” Sách Hướng Dẫn Tổng Quát.

Hình Ảnh
mọi người đang trò chuyện

14.

Các Tín Hữu Độc Thân

14.0

Lời Giới Thiệu

Đấng Cứu Rỗi mời gọi tất cả mọi người đến cùng Ngài và thuộc về Giáo Hội của Ngài (xin xem 2 Nê Phi 26:24). Những người nam và người nữ chưa kết hôn hoặc đã ly dị hay góa bụa đều chiếm một phần đáng kể trong số các tín hữu của Giáo Hội. Điều quan trọng là để cho tất cả mọi người tìm thấy hy vọng qua Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô (xin xem Ê The 12:4). Những lẽ thật vĩnh cửu sau đây có thể giúp phát triển niềm hy vọng như vậy:

  • Thánh thư và các vị tiên tri ngày sau xác nhận rằng tất cả những người nào thành tín trong việc tuân giữ các giao ước phúc âm đều sẽ có cơ hội được tôn cao.

  • Thời gian và cách thức chính xác mà các phước lành của sự tôn cao được ban cho không phải tất cả đều được mặc khải. Tuy nhiên, họ vẫn được bảo đảm (xin xem Mô Si A 2:41).

  • Việc chờ đợi Chúa có ngụ ý là tiếp tục vâng lời và tiến triển về phần thuộc linh hướng tới Ngài (xin xem Ê Sai 64:4).

  • Thượng Đế ban cuộc sống vĩnh cửu cho tất cả con cái của Ngài. Tất cả những người nào hội đủ điều kiện đều nhận được ân tứ tha thứ đầy ân điển của Đấng Cứu Rỗi và sống theo những lệnh truyền của Ngài sẽ nhận được cuộc sống vĩnh cửu. (Xin xem Mô Si A 26:30; Mô Rô Ni 6:8.)

  • Việc tin tưởng vào những sự bảo đảm này bắt nguồn từ đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô. Nhờ ân điển của Ngài, tất cả những điều liên quan đến trần thế đều được sắp đặt đúng đắn (xin xem An Ma 7:11–13).

Chúa cần tất cả các tín hữu giúp đỡ trong công cuộc cứu rỗi trong các tiểu giáo khu và giáo khu của họ (xin xem 1 Cô Rinh Tô 12:12–27). Khi được Thánh Linh hướng dẫn, các tín hữu độc thân được kêu gọi vào các chức vụ lãnh đạo và giảng dạy. Những sự kêu gọi vào vị trí lãnh đạo có thể gồm có việc phục vụ trong các chức vụ sau đây:

  • Các chủ tịch đoàn của tổ chức bổ trợ trong tiểu giáo khu và giáo khu

  • Các chủ tịch đoàn nhóm túc số các anh cả

  • Các cố vấn trong giám trợ đoàn

  • Các ủy viên hội đồng thượng phẩm

  • Các cố vấn trong chủ tịch đoàn giáo khu

Trong chương này:

  • “Các tín hữu độc thân” chỉ tất cả các tín hữu thành niên của Giáo Hội hiện chưa kết hôn.

  • “Các thành niên trẻ tuổi độc thân” chỉ những người ở độ tuổi 18 đến 30.

  • “Các thành niên độc thân” chỉ những người từ 31 tuổi trở lên.

14.1

Các Tín Hữu Độc Thân trong Các Đơn Vị Thông Thường

Hầu hết các tín hữu độc thân tham dự một đơn vị thông thường với các tín hữu ở mọi lứa tuổi. Họ có cơ hội phục vụ, giảng dạy, lãnh đạo và kết giao với mọi người thuộc nhiều hoàn cảnh.

14.1.1

Giới Lãnh Đạo Giáo Khu

14.1.1.1

Chủ Tịch Đoàn Giáo Khu

Sự tham gia của chủ tịch đoàn giáo khu quan trọng một cách đặc biệt trong việc thu hút các tín hữu độc thân vào công việc cứu rỗi và tôn cao.

Chủ tịch giáo khu có thể chỉ định một trong các cố vấn của ông và một ủy viên hội đồng thượng phẩm để hỗ trợ các thành niên độc thân. Ông cũng có thể chỉ định một cố vấn và một ủy viên hội đồng thượng phẩm để hỗ trợ các thành niên trẻ tuổi độc thân. Ông cũng có thể yêu cầu chủ tịch Hội Phụ Nữ giáo khu chỉ định một thành viên trong chủ tịch đoàn hỗ trợ những người thành niên độc thân và những người thành niên trẻ tuổi độc thân. Cũng những người lãnh đạo đó có thể được chỉ định cho cả hai nhóm.

Chủ tịch đoàn giáo khu đặc biệt lưu ý đến các thành niên trẻ tuổi độc thân—cũng như họ lưu ý đến tất cả các tín hữu thuộc thế hệ đang vươn lên.

Chủ tịch đoàn giáo khu quyết định xem các sinh hoạt này dành cho các thành niên trẻ tuổi độc thân nên diễn ra ở cấp tiểu giáo khu, giáo khu, hoặc một sự kết hợp nào đó của cả hai. Các sinh hoạt dành cho các thành niên độc thân diễn ra ở cấp giáo khu và đa giáo khu. (Xin xem chương 20.)

Khi có đủ số lượng tín hữu độc thân tại một địa điểm, các chủ tịch giáo khu có thể đề nghị tổ chức một tiểu giáo khu dành cho người thành niên trẻ tuổi độc thân hoặc một tiểu giáo khu dành cho người thành niên độc thân (xin xem phần 14.3).

Một giáo khu (hoặc một nhóm giáo khu gần kề) có thể không có đủ số tín hữu độc thân để lập ra một tiểu giáo khu của người thành niên trẻ tuổi độc thân hoặc người thành niên độc thân. Trong tình huống này, Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng có thể cho phép một chủ tịch giáo khu mời tất cả những tín hữu này làm thành viên của một tiểu giáo khu thông thường đã được chỉ định. Điều này cho phép các thành niên độc thân hoặc người thành niên trẻ tuổi độc thân cùng phục vụ và thờ phượng. Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng hội ý với người thành viên được chỉ định của Chủ Tịch Đoàn của Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi và Nhóm Túc Số Mười Hai.

14.1.1.2

Các Ủy Ban Người Thành Niên Trẻ Tuổi Độc Thân và Người Thành Niên Độc Thân trong Giáo Khu

Các tín hữu độc thân phục vụ con cái của Thượng Đế bằng cách tham gia vào công việc cứu rỗi và tôn cao (xin xem phần 1.2 và phần 14.2). Để giúp họ làm như vậy, chủ tịch đoàn giáo khu thành lập một ủy ban người thành niên trẻ tuổi độc thân. Ủy ban này được tạo thành từ những người lãnh đạo các thành niên trẻ tuổi độc thân từ mỗi tiểu giáo khu.

Một người nam và một người nữ thành niên trẻ tuổi độc thân được kêu gọi để lãnh đạo ủy ban này. Họ phục vụ trong hội đồng giáo khu.

Nếu không có đủ các thành niên trẻ tuổi độc thân để lập ra một ủy ban trong một giáo khu, thì một nhóm các giáo khu lân cận có thể lập thành một ủy ban với sự chấp thuận của Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng.

Chủ tịch đoàn giáo khu cũng có thể lập thành một ủy ban người thành niên độc thân. Ủy ban này này được tạo thành từ một vài người thành niên độc thân trong mỗi tiểu giáo khu. Một người nam và một người nữ thành niên độc thân được kêu gọi để lãnh đạo ủy ban này. Họ phục vụ trong hội đồng giáo khu.

Nếu không có đủ các thành niên độc thân để lập thành một ủy ban trong một giáo khu, thì một nhóm các giáo khu lân cận có thể lập thành một ủy ban với sự chấp thuận của Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng.

Các ủy ban tìm cách hỗ trợ các tín hữu qua tình bằng hữu và các cơ hội tham gia vào công việc cứu rỗi và tôn cao (xin xem phần 14.2). Các ủy ban này hoạch định các cơ hội để học phúc âm, phục vụ và sinh hoạt.

Các ủy ban này nhóm họp khi cần. Thành viên được chỉ định của chủ tịch đoàn giáo khu và chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ giáo khu và ủy viên hội đồng thượng phẩm được chỉ định có thể tham dự các buổi họp này để hỗ trợ.

Các ủy ban người thành niên trẻ tuổi độc thân phối hợp với các chương trình viện giáo lý trong trường đại học, nếu có.

Thông thường, các ủy ban của người thành niên độc thân và người thành niên trẻ tuổi độc thân hoạt động riêng biệt với nhau.

14.1.2

Giới Lãnh Đạo Tiểu Giáo Khu

14.1.2.1

Giám trợ đoàn

Giám trợ đoàn là thành phần then chốt để mời các tín hữu độc thân tham gia vào công việc cứu rỗi và tôn cao. Họ làm việc với hội đồng tiểu giáo khu để nhận ra những sự kêu gọi và chỉ định có ý nghĩa cho các tín hữu độc thân. Họ nhận ra và cố gắng giúp đáp ứng những nhu cầu của các cha mẹ đơn thân.

Nói chung, giám trợ đoàn hỗ trợ các tín hữu độc thân khi họ hỗ trợ tất cả các thành viên trong nhóm túc số các anh cả và Hội Phụ Nữ. Tuy nhiên, vì trách nhiệm quan trọng nhất của họ đối với thế hệ đang vươn lên, giám trợ đoàn cũng làm những điều sau đây:

  • Một thành viên của giám trợ đoàn họp với mỗi người thành niên trẻ tuổi độc thân ít nhất mỗi năm một lần.

  • Giám trợ đoàn nhận được thông tin cập nhật thường xuyên về sự an lạc của các thành niên trẻ tuổi độc thân. Chủ tịch nhóm túc số các anh cả và chủ tịch Hội Phụ Nữ thảo luận về nhu cầu của các thành niên trẻ tuổi độc thân trong buổi họp hội đồng tiểu giáo khu. Những người lãnh đạo của ủy ban người thành niên trẻ tuổi độc thân có thể được mời tham dự.

  • Giám trợ đoàn có thể tổ chức một ủy ban người thành niên trẻ tuổi độc thân trong tiểu giáo khu (xin xem mục 14.1.2.4). (Các ủy ban dành cho người thành niên độc thân dành cho những người từ 31 tuổi trở lên được tổ chức ở cấp giáo khu.)

14.1.2.2

Các Thành Viên trong Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Các Anh Cả và Hội Phụ Nữ Được Chỉ Định cho Các Thành Niên Trẻ Tuổi Độc Thân

Mỗi chủ tịch nhóm túc số các anh cả và mỗi chủ tịch Hội Phụ Nữ có thể chỉ định một thành viên trong chủ tịch đoàn của họ để hỗ trợ các thành niên trẻ tuổi độc thân. Các thành viên này trong chủ tịch đoàn tìm hiểu những ưu điểm của các thành niên trẻ tuổi độc thân và giúp đáp ứng những nhu cầu của họ.

Chủ tịch nhóm túc số các anh cả và chủ tịch Hội Phụ Nữ có thể báo cáo về các nỗ lực này trong buổi họp hội đồng tiểu giáo khu. Nếu có một ủy ban người thành niên trẻ tuổi độc thân của tiểu giáo khu, thì những người lãnh đạo của ủy ban này được mời tham dự và báo cáo về những nỗ lực của họ.

Các thành viên này trong chủ tịch đoàn hỗ trợ ủy ban người thành niên trẻ tuổi độc thân của tiểu giáo khu nếu một ủy ban được tổ chức (xin xem mục 14.1.2.4).

14.1.2.3

Những Người Lãnh Đạo Các Thành Niên Trẻ Tuổi Độc Thân

Trong một tiểu giáo khu có nhiều thành niên trẻ tuổi độc thân, giám trợ đoàn có thể kêu gọi một người nam và một người nữ thành niên trẻ tuổi độc thân để lãnh đạo các thành niên trẻ tuổi độc thân. Các trách nhiệm của họ gồm có:

  • Giúp các thành niên trẻ tuổi độc thân tham gia vào công việc cứu rỗi và tôn cao (xin xem phần 14.2).

  • Phục vụ trong ủy ban người thành niên trẻ tuổi độc thân của giáo khu.

  • Lãnh đạo ủy ban người thành niên trẻ tuổi độc thân của tiểu giáo khu nếu có một ủy ban được thành lập.

  • Nhóm họp thường xuyên với chủ tịch đoàn nhóm túc số các anh cả và chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ. Trong các buổi họp này, họ thảo luận về ưu điểm của các thành niên trẻ tuổi độc thân và cách giúp họ đáp ứng nhu cầu của những người này. Họ cũng tập trung vào việc phục sự các thành niên trẻ tuổi độc thân.

  • Tham dự các buổi họp hội đồng tiểu giáo khu khi được mời.

14.1.2.4

Ủy Ban Thành Niên Trẻ Tuổi Độc Thân của Tiểu Giáo Khu

Một số tiểu giáo khu có nhiều người thành niên trẻ tuổi độc thân. Trong những tiểu giáo khu này, vị giám trợ có thể cảm thấy rằng những người lãnh đạo người thành niên trẻ tuổi độc thân có thể được trợ giúp bởi một ủy ban thành niên tuổi trẻ độc thân của tiểu giáo khu. (Các ủy ban của người thành niên trẻ tuổi độc thân được tổ chức ở cấp giáo khu. Xin xem mục 14.1.1.2.)

Các ủy viên này gồm có:

  • Những người lãnh đạo người thành niên trẻ tuổi độc thân trong tiểu giáo khu.

  • Thêm các thành niên trẻ tuổi độc thân được giám trợ đoàn mời.

  • Các thành viên của chủ tịch đoàn nhóm túc số các anh cả và chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ được chỉ định để hỗ trợ cho các thành niên trẻ tuổi độc thân.

14.2

Tham Gia trong Công Việc Cứu Rỗi và Tôn Cao

Thượng Đế mời tất cả mọi người đến cùng Đấng Ky Tô và tham gia trong công việc cứu rỗi và tôn cao bằng cách:

  • Sống theo phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.

  • Chăm sóc cho những người hoạn nạn.

  • Mời tất cả mọi người tiếp nhận phúc âm.

  • Kết hợp các gia đình cho thời vĩnh cửu.

Các tín hữu độc thân tham gia vào công việc này ở nhà và tại nhà thờ. Họ tham gia vào các nhóm túc số các anh cả và Hội Phụ Nữ. Họ phục vụ trong những sự kêu gọi và chỉ định, kể cả chương trình phục sự. Các tiểu giáo khu và giáo khu có thể hoạch định những sinh hoạt tùy chọn dành riêng cho các tín hữu độc thân nào chọn tham gia (xin xem mục 14.2.1.3).

14.2.1

Sống Theo Phúc Âm của Chúa Giê Su Ky Tô

14.2.1.1

Buổi Họp Tối Gia Đình và Học Tập Phúc Âm

Những người lãnh đạo hoặc các tín hữu nào muốn tham gia đều có thể tổ chức một hoặc nhiều nhóm tham dự buổi họp tối tại nhà cho những người thành niên độc thân và các nhóm khác dành cho những người các thành niên trẻ tuổi độc thân. Thường thường, những người tham gia đều không có con cái sống ở nhà. Trong các giáo khu có ít tín hữu độc thân, các nhóm tham dự buổi họp tối tại nhà có thể vượt qua khỏi ranh giới tiểu giáo khu.

Ngoài ra, các tín hữu độc thân có thể chọn gặp gỡ trực tuyến hoặc trực tiếp để học phúc âm ở nhà. Tài liệu có thể là Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành cho Cá Nhân và Gia Đình.

Tất cả các thành niên trẻ tuổi độc thân đều được khuyến khích ghi danh theo học ở viện giáo lý (xin xem phần 15.2).

14.2.1.2

Các Lớp Học Trường Chủ Nhật

Dưới sự hướng dẫn của giám trợ, chủ tịch Trường Chủ Nhật tiểu giáo khu có thể tổ chức một lớp Trường Chủ Nhật dành cho các thành niên trẻ tuổi độc thân (xin xem đoạn 13.3.2).

14.2.1.3

Các Sinh Hoạt

Dưới sự hướng dẫn của các vị lãnh đạo tiểu giáo khu hoặc giáo khu, các thành niên trẻ tuổi độc thân có thể hoạch định và tham gia vào các sinh hoạt dành riêng cho họ. Những sinh hoạt này có thể diễn ra ở cấp tiểu giáo khu hoặc giáo khu. Những ví dụ có thể gồm có:

  • Những chuyến đi đền thờ.

  • Công việc lịch sử gia đình.

  • Chia sẻ phúc âm.

  • Phục vụ cộng đồng.

  • Những sự kiện âm nhạc và văn hóa.

  • Thể thao.

Dưới sự hướng dẫn của các vị lãnh đạo giáo khu, các thành niên độc thân có thể hoạch định các sinh hoạt tương tự ở cấp giáo khu.

Các Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi có thể làm việc với các chủ tịch giáo khu để thành lập các ủy ban nhằm hoạch định các sinh hoạt đa giáo khu cho các tín hữu độc thân.

Kinh phí cho các sinh hoạt đến từ ngân sách của giáo khu hoặc tiểu giáo khu. Khi có các sinh hoạt đa giáo khu hoặc giáo vùng được tổ chức, các vị lãnh đạo chức tư tế bảo đảm rằng một khoản trợ cấp hợp lý được phân chia giữa các giáo khu.

Kinh phí cho các sinh hoạt cần phải phù hợp với các chính sách trong đoạn 20.2.6. Trong trường hợp ngoại lệ, các tín hữu có thể trả một số chi phí khi tổ chức các sự kiện đa giáo khu hoặc giáo vùng. Các vị lãnh đạo bảo đảm rằng tất cả mọi người đều có thể tham gia.

Để biết thêm những hướng dẫn sinh hoạt, xin xem phần 20.2 và phần 20.3.

Hình Ảnh
mọi người đang chơi môn bóng bầu dục

14.2.2

Chăm Sóc Những Người Hoạn Nạn

14.2.2.1

Sự phục vụ

Giống như tất cả các môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô, các tín hữu độc thân có cơ hội thường xuyên để phục vụ người khác riêng cá nhân lẫn theo nhóm. Phục vụ cộng đồng là một trong những cách quan trọng nhất để giúp các thành niên trẻ tuổi độc thân được củng cố về mặt thuộc linh.

Các sinh hoạt phục vụ có thể tập trung vào:

  • Sự an sinh và tự lực.

  • Lịch sử gia đình.

  • Tiếp cận cộng đồng.

  • Chia sẻ phúc âm.

  • Củng cố các tín hữu mới và tích cực trở lại.

  • Nhu cầu nhân đạo tại địa phương hoặc nơi khác.

Ở những nơi có sẵn, trang mạng JustServe.org gợi ý các cơ hội phục vụ cho cá nhân lẫn nhóm.

14.2.2.2

Phục Sự

Mỗi anh em độc thân được chỉ định cho những người anh em phục sự. Mỗi chị em độc thân được chỉ định cho những người chị em phục sự và những người anh em phục sự. Những sự chỉ định được thực hiện cho các cá nhân, chứ không cho các nhóm hoặc căn hộ. (Xin xem chương 21.)

14.2.3

Mời Tất Cả Mọi Người Tiếp Nhận Phúc Âm

Các tín hữu độc thân có cơ hội để mời tất cả mọi người tiếp nhận các phước lành của phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Họ làm điều này bằng cách chia sẻ phúc âm, củng cố các tín hữu mới và tích cực trở lại cùng tiếp cận với những người nào không tham gia. (Xin xem chương 23.)

Một số thành niên trẻ tuổi độc thân thường hay chuyển nhà. Các thành niên trẻ tuổi độc thân có thể tổ chức theo định kỳ các sinh hoạt để tìm kiếm và chào đón những người thành niên trẻ tuổi độc thân khác trong giáo khu. Các sinh hoạt này cũng có thể được thực hiện với các giáo khu lân cận.

Các thành niên trẻ tuổi độc thân có thể đặc biệt hữu ích trong việc giảng dạy với và hỗ trợ những người truyền giáo toàn thời gian.

14.2.4

Kết Hợp Các Gia Đình cho Thời Vĩnh Cửu

Với tư cách là cá nhân và nhóm, các tín hữu độc thân có thể giúp kết hợp các gia đình cho thời vĩnh cửu. Ví dụ, họ có thể:

  • Chuẩn bị lập giao ước với Thượng Đế bằng cách tiếp nhận các giáo lễ, kể cả lễ thiên ân trong đền thờ (xin xem đoạn 27.2.2).

  • Phục vụ với tư cách là những người phụ lễ hoặc tình nguyện viên trong đền thờ (xin xem phần 25.5).

  • Tham gia vào các giáo lễ cho người chết.

  • Tìm hiểu về thân quyến và tổ tiên của họ (xin xem trang mạng Gia Đình Tôi: Các Câu Chuyện Mang Chúng Ta Lại Với Nhau).

  • Nhận ra các tổ tiên nào cần các giáo lễ đền thờ (xin xem trang mạng FamilySearch.org).

  • Phục vụ với tư cách là người tư vấn về công việc đền thờ và lịch sử gia đình (xin xem đoạn 25.2.4).

  • Tham gia vào việc indexing [lập dữ liệu chỉ mục về thông tin của những người đã qua đời] (xin xem trang mạng FamilySearch.org/indexing).

14.3

Hình Ảnh
biểu tượng, những chỉ dẫn để thích ứng
Các Tiểu Giáo Khu và Giáo Khu của Người Thành Niên Trẻ Tuổi Độc Thân và Các Tiểu Giáo Khu của Người Thành Niên Độc Thân

Hầu hết các tín hữu độc thân tham dự các tiểu giáo khu thông thường. Trong trường hợp ngoại lệ, nơi nào có nhiều tín hữu độc thân sống gần nhau, các vị lãnh đạo chức tư tế có thể đề nghị thành lập các đơn vị sau đây. Các đơn vị này phải đáp ứng các tiêu chuẩn trong chương 37.

  • Một tiểu giáo khu người thành niên trẻ tuổi độc thân dành cho những người từ 18 đến 30 tuổi (xin xem phần 37.2)

  • Một giáo khu người thành niên trẻ tuổi độc thân dành cho những người từ 18 đến 30 tuổi (xin xem phần 37.3)

  • Một tiểu giáo khu người thành niên độc thân dành cho những người từ 31 đến 45 tuổi (xin xem phần 37.5)

Các đơn vị này sử dụng chương trình thường lệ của Giáo Hội càng nhiều càng tốt. Họ làm theo những chỉ dẫn trong sách hướng dẫn này.

Các tín hữu hội đủ điều kiện có thể chọn làm thành viên của tiểu giáo khu người thành niên trẻ tuổi độc thân hoặc tiểu giáo khu của người thành niên độc thân, nếu có. Hoặc họ có thể chọn làm thành viên của tiểu giáo khu theo địa lý của họ.

Tư cách tín hữu trong một tiểu giáo khu người thành niên trẻ tuổi độc thân hoặc tiểu giáo khu người thành niên độc thân đều là tạm thời:

  • Khi một tín hữu độc thân kết hôn, người đó sẽ trở thành một thành viên của một tiểu giáo khu theo địa lý.

  • Khi một thành viên trong một tiểu giáo khu của người thành niên trẻ tuổi độc thân tròn 31 tuổi, người đó sẽ trở thành một thành viên của một tiểu giáo khu của người thành niên độc thân (nếu có một tiểu giáo khu như vậy nơi họ sinh sống) hoặc một tiểu giáo khu theo địa lý.

  • Khi một tín hữu trong một tiểu giáo khu của người thành niên độc thân tròn 46 tuổi thì người đó sẽ trở thành một thành viên của một tiểu giáo khu theo địa lý.

Khi dời nhà ở giữa các tiểu giáo khu, người tín hữu và các vị lãnh đạo của người ấy trao đổi thông tin với các vị lãnh đạo của tiểu giáo khu theo địa lý. Các vị lãnh đạo của tiểu giáo khu mới chỉ định những người anh em và những người chị em phục sự. Họ hoạch định một sự kêu gọi hoặc chỉ định để giúp người tín hữu cảm thấy được chào đón và tham gia vào công việc của tiểu giáo khu.

14.4

Những Hướng Dẫn và Chính Sách Bổ Sung

14.4.1

Những Chỗ Quy Tụ

Một chỗ quy tụ là một địa điểm được chỉ định nơi mà các thành niên trẻ tuổi độc thân và bạn bè của họ có thể nhóm họp để kết tình thân hữu và tham gia vào bất cứ sinh hoạt nào sau đây:

  • Học hỏi phúc âm, kể cả viện giáo lý

  • Các khóa học về sự tự lập, các cơ hội học vấn và các nhóm hỗ trợ

  • Sự phục vụ và các sinh hoạt

  • Chia sẻ phúc âm và tiếp cận cộng đồng

  • Công việc đền thờ và lịch sử gia đình

  • Các chương trình khác của Giáo Hội

Tất cả những chỗ quy tụ được chỉ định phải được Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng chấp thuận. Các chỗ quy tụ được giám sát bởi các chủ tịch giáo khu và giám trợ. Các chỗ này được thiết lập trong các cơ sở hiện có của Giáo Hội, chẳng hạn như nhà hội hoặc tòa nhà của viện giáo lý. Các chủ tịch giáo khu nào muốn thành lập một chỗ quy tụ cho các thành niên trẻ tuổi độc thân nên liên lạc với Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng.

14.4.2

Các Buổi Tối Thứ Hai trong Tuần

Trong trường hợp ngoại lệ, các tiểu giáo khu của người thành niên trẻ tuổi độc thân và các tiểu giáo khu của người thành niên độc thân có thể tổ chức các buổi sinh hoạt vào tối thứ Hai, kể cả trong các tòa nhà của Giáo Hội (xin xem đoạn 20.5.3).

14.4.3

Các Nhóm Túc Số Các Anh Cả và Các Hội Phụ Nữ Bổ Sung

Với sự chấp thuận của chủ tịch giáo khu, vị giám trợ của một tiểu giáo khu dành cho các tín hữu độc thân có thể tổ chức nhiều hơn một Hội Phụ Nữ và nhóm túc số các anh cả. (Xin xem đoạn 8.1.39.1.3.)

14.4.4

Các Tín Hữu được Kêu Gọi Phục Vụ trong Các Đơn Vị dành cho Các Tín Hữu Độc Thân

Chỉ vị giám trợ và chủ tịch giáo khu trong các đơn vị dành cho các tín hữu độc thân mới cần được kêu gọi từ một tiểu giáo khu theo địa lý. Khi được Thánh Linh hướng dẫn, nhiều sự kêu gọi khác có thể được bổ nhiệm bởi những người trong đơn vị dành cho các tín hữu độc thân.

Những người được kêu gọi từ tiểu giáo khu theo địa lý của họ để phục vụ trong một đơn vị dành cho các tín hữu độc thân thường phục vụ trong khoảng thời gian không quá ba đến năm năm trong các đơn vị này. Khoảng thời gian này bao gồm sự phục vụ đang chồng chất trong những sự kêu gọi khác nhau.

Các vị lãnh đạo của các giáo khu thông thường nên ủng hộ khi các tín hữu được cân nhắc để phục vụ trong các đơn vị dành cho các tín hữu độc thân. Tuy nhiên, các vị lãnh đạo này cùng nhau hội ý để hiểu hoàn cảnh của các tín hữu.

Những sự kêu gọi có thể được đưa ra cho các cá nhân hoặc cho các cặp vợ chồng. Trong một số trường hợp, một người phối ngẫu có thể cần phải ở lại trong một tiểu giáo khu theo địa lý trong khi người kia phục vụ trong một tiểu giáo khu dành cho các tín hữu độc thân.

Các hồ sơ tín hữu của các giám trợ và gia đình của họ thường được lưu giữ trong tiểu giáo khu theo địa lý của họ trong khi họ phục vụ trong các tiểu giáo khu dành cho các tín hữu độc thân. Điều này cũng giống như vậy đối với những người phục vụ trong chủ tịch đoàn giáo khu hoặc giám trợ đoàn, trong hội đồng thượng phẩm, hoặc chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ giáo khu nếu những tín hữu này được kêu gọi phục vụ ở bên ngoài tiểu giáo khu theo địa lý của họ. Các tín hữu này và gia đình của họ đóng tiền thập phân và các của lễ ở tiểu giáo khu theo địa lý của họ. Họ cũng đi đến các vị lãnh đạo tiểu giáo khu và giáo khu theo địa lý của họ để được phỏng vấn cho giấy giới thiệu đi đền thờ.

14.4.5

Thời Gian Nghỉ Học ở Trường

Nếu có thể được, các tiểu giáo khu người thành niên trẻ tuổi độc thân tiếp tục hoạt động trong thời gian nghỉ học ở trường. Nhiều tiểu giáo khu người thành niên trẻ tuổi độc thân có thể nhóm họp chung với nhau nếu cần. Trong trường hợp như vậy, các tiểu giáo khu lưu giữ các hồ sơ, bản báo cáo về những người tham dự, và tài chính riêng rẽ.

14.4.6

Các Cuộc Phỏng Vấn trong Các Tiểu Giáo Khu và Giáo Khu dành cho Người Thành Niên Trẻ Tuổi Độc Thân

Trong hầu hết các trường hợp, chủ tịch giáo khu phỏng vấn các tín hữu là những người:

  • Tiếp nhận lễ thiên ân của họ.

  • Được làm lễ gắn bó với một người phối ngẫu.

  • Được giới thiệu để tiếp nhận Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc.

  • Được giới thiệu để phục vụ truyền giáo.

Trong một trường hợp ngoại lệ, chủ tịch giáo khu của một giáo khu người thành niên tuổi trẻ độc thân có thể cho phép các cố vấn của ông thực hiện một số cuộc phỏng vấn này.

Trong các tiểu giáo khu lớn dành cho người thành niên tuổi trẻ độc thân, các giám trợ có thể cho phép các cố vấn thực hiện các cuộc phỏng vấn cho các tín hữu là những người:

  • Tiếp nhận lễ thiên ân của họ.

  • Được làm lễ gắn bó với một người phối ngẫu. (Xin xem đoạn 26.3.1.)

14.4.7

Tham Gia Các Sinh Hoạt dành cho Các Tín Hữu Độc Thân

Một người ly thân với người phối ngẫu của mình hoặc đang muốn ly hôn tham gia một tiểu giáo khu thông thường. Người ấy có thể tham gia một tiểu giáo khu hoặc các sinh hoạt dành cho các tín hữu độc thân khi có giấy phán quyết ly hôn chung cuộc của tòa án.

Hình Ảnh
người phụ nữ đọc sách cho các trẻ em

14.4.8

Cha Mẹ Đơn Thân

Các tín hữu và các vị lãnh đạo nhận ra và cố gắng giúp đáp ứng các nhu cầu cụ thể của các cha mẹ đơn thân. Các cha mẹ đơn thân có con cái còn ở nhà đều thường tham dự tiểu giáo khu theo địa lý của họ. Việc làm như vậy cho phép con cái được tích cực trong Hội Thiếu Nhi và các tổ chức thanh thiếu niên. Cha mẹ đơn thân có thể tham dự các sinh hoạt của một tiểu giáo khu người thành niên trẻ tuổi độc thân hoặc người thành niên độc thân.