Chủ Tịch Đoàn Giáo Khu
5. Nhận Được Chấp Thuận cho Kế Hoạch Chung


“5. Nhận Được Chấp Thuận cho Kế Hoạch Chung,” Các Chỉ Dẫn Lên Kế Hoạch Chung cho Nhà Hội (năm 2022)

“Nhận Được Chấp Thuận cho Kế Hoạch Chung,” Các Chỉ Dẫn Lên Kế Hoạch Chung cho Nhà Hội

Hình Ảnh
người nam nói chuyện

5.

Nhận Được Chấp Thuận cho Kế Hoạch Chung

Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng, các vị chủ tịch giáo khu, DTA cùng nhân viên làm việc cùng nhau để hoàn tất bản kế hoạch chung. Bản kế hoạch chung cuối cùng gồm hai thành phần chính (như trong hình 2):

  1. Các thay đổi ranh giới đơn vị được các vị lãnh đạo chức tư tế đề nghị, nếu có

  2. Các khuyến nghị cho nhà hội, nếu có

Hình Ảnh
gia đình đang cười

DTA cùng nhân viên tạo ra một bài thuyết trình về kế hoạch chung cuối cùng, gồm các tài liệu hỗ trợ, và chia sẻ nó với các thành viên của hội đồng điều phối hoặc ủy ban đa giáo khu.

Kế hoạch cuối cùng này cần bao gồm các thay đổi được đề nghị cho ít nhất năm năm và cần được tất cả các vị lãnh đạo chức tư tế chấp thuận.

  • Các kế hoạch chung cho nhà hội nên được Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng và Phòng Cơ Sở Vật Chất của Nhà Hội cùng nhau chấp thuận.

  • DTA, và Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng nếu có thể, trình bày bản kế hoạch chung này cho Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng để được chấp thuận. Nếu có bất kỳ thay đổi nào cần thiết cho kế hoạch này, thì Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng làm việc với các vị chủ tịch giáo khu và nhân viên DTA.

  • Sau khi được Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng chấp thuận, DTA nộp bản kế hoạch chung lên Phòng Cơ Sở Vật Chất của Nhà Hội tại trụ sở Giáo Hội để xét duyệt và cùng nhau chấp thuận.

  • Sau khi nhận được sự chấp thuận, các vị chủ tịch giáo khu và đội ngũ của DTA triển khai kế hoạch theo lịch trình năm năm.

Ví Dụ Về Kế Hoạch Chung

Hình 1

Hình Ảnh
bức hình bản tóm lược kế hoạch chung

Bản đồ của các đơn vị được lên kế hoạch chung thường đi kèm với bản tóm lược này.

Hình 2

Hình Ảnh
sơ đồ tóm lược đơn vị và cơ sở vật chất